Mỏ vàng "dị" nhất thế giới: vàng khắp nơi không ai đào, muốn đào nhưng không được

Như có câu “Đồ cổ thời thịnh, vàng thời loạn”, vàng luôn có giá trị rất cao. Vàng khác với tiền giấy, nó không hề bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế, vì vậy dự trữ vàng đã trở thành mối quan tâm lớn nhất là khi thế giới có nhiều bất ổn như chiến tranh, dịch bệnh.
Hiện tại, các quốc gia và tổ chức duy nhất có trữ lượng vàng trên 1.000 tấn là Hoa Kỳ, Đức, Pháp, Ý, Thụy Sĩ, Trung Quốc và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Có 32 quốc gia và khu vực có dự trữ vàng trên 100 tấn và 47 quốc gia có trữ lượng vàng ít hơn 10 tấn. Quốc gia càng mạnh thì càng có nhiều vàng dự trữ.
Mỏ vàng dị nhất thế giới: vàng khắp nơi không ai đào, muốn đào nhưng không được
Chính vì vậy, khai thác vàng luôn được coi trọng, cả quy mô công nghiệp lẫn thủ công. Tất cả các nước trên thế giới đều kiểm soát chặt chẽ các mỏ vàng. Tuy nhiên, có một mỏ vàng ở đâu cũng có vàng, nhưng không có người khai thác vàng nào khai thác được. Đó cũng là mỏ vàng được coi là “hiu quạnh” nhất.
Mỏ vàng này tên là Kupol Gold Mine. Mỏ vàng này được phát hiện vào khoảng những năm 1940. Nó nằm sâu trong lớp băng ở phía đông Siberia (Nga). Mỏ vàng Kupol, nghĩa đen là “mái vòm”, cách thị trấn gần nhất ở Siberia hơn 300 km.
Mặc dù mỏ vàng đã được phát hiện từ những năm 1940 nhưng nhiệt độ ở đây quá lạnh. Vào mùa đông, nhiệt độ trung bình vào khoảng âm 50 độ C và nguồn cung cấp thực phẩm phải được chuyển đến đây trước hai năm. Môi trường vô cùng khắc nghiệt, khai thác vàng một mình rất khó tồn tại.
Mỏ vàng dị nhất thế giới: vàng khắp nơi không ai đào, muốn đào nhưng không được
Nhiệt độ ngoài trời quanh năm dưới 50 độ C
Những người khai thác vàng tự do không có số tiền lớn để mua thiết bị khai thác và họ thậm chí không thể đánh bật lớp băng vĩnh cửu trên bề mặt vàng. Khoảng những năm 1940, Liên Xô đã tiến hành một hoạt động khai thác quy mô lớn, nhưng sau đó Chiến tranh Lạnh Xô-Mỹ bắt đầu.
Về vấn đề khai thác vàng ở mỏ Kupol đã bị trì hoãn cho đến năm 2008. Năm 2007, Tập đoàn vàng Kinross Gold của Canada đã mua toàn bộ mỏ vàng Kupol với giá 700 triệu USD và bắt đầu tiến hành khai thác bằng thiết bị chuyên dụng năm 2008.
Mỏ vàng dị nhất thế giới: vàng khắp nơi không ai đào, muốn đào nhưng không được
Tính đến năm 2011, mỏ vàng Kupol đã sản xuất 2 triệu ounce vàng và hơn 20 triệu ounce bạc. Năm 2019, công ty này khai thác được 20% tổng lượng vàng trên thế giới, Mining.com cho biết. Kinross Gold hiện là chủ sở hữu 2 mỏ vàng Kupol và Dvoinoye ở Nga.
Tháng 2/2021, trên website chính thức của Kinross Gold công bố bản kế hoạch chi tiết khai thác vàng tại mỏ Kupol. Theo đó, vào khoảng năm 2025, mỏ vàng Kupol sẽ được khai thác hết.
Trước đó, người ta mất 5 năm để xây dựng khu mỏ. Kinross Gold đã thuê 1.200 công nhân, phần lớn đến từ Brazil, làm việc khai thác vàng. Chắc chắn rồi, đây là công việc khó khăn, các công nhân/nhân viên phải làm việc 12 giờ mỗi ngày trong hai tháng liên tục trước khi nghỉ hai tháng.
Mỏ vàng dị nhất thế giới: vàng khắp nơi không ai đào, muốn đào nhưng không được
Hiện nay bên trong khu vực mỏ vàng Kupol đã xây dựng cơ sở vật chất hiện đại hóa tương đối hoàn thiện, có khu sinh hoạt ấm áp thoải mái, nơi nghỉ ngơi giải trí đa dạng, thậm chí còn có phòng cầu nguyện dành cho những người có đạo.
Mỏ vàng dị nhất thế giới: vàng khắp nơi không ai đào, muốn đào nhưng không được
Dù vậy thời tiết vẫn vô cùng khắc nghiệt, con đường nối với bên ngoài chỉ hoạt động 3 tháng mỗi năm (từ tháng 1 đến tháng 4), vì vậy thực phẩm cần phải đặt trước và lên kế hoạch chặt chẽ. Nếu tự mình tách khỏi đội thì đồng nghĩa với việc đi vào con đường chết, vì vậy tuyệt đối không có chuyện làm giàu ở mỏ vàng này từ việc khai thác cá nhân.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top