Mỹ cải tiến bệ phóng tên lửa Himars để tránh Ukraine phóng tên lửa vào lãnh thổ Nga

Khánh Phạm

Moderator
Ngày 6/12, CNN dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, Mỹ đã bí mật cải tiến bệ phóng hệ thống pháo phản lực cơ động cao tiên tiến (Himars) được cung cấp cho Ukraine, khiến nước này không thể được sử dụng để phóng tên lửa tầm xa vào Nga. Chính quyền Biden gọi biện pháp phòng ngừa này là cần thiết để giảm thiểu rủi ro quân sự với Nga.
Kể từ tháng 6 năm nay, Hoa Kỳ đã cung cấp cho quân đội Ukraine 20 bệ phóng Himars và một số lượng lớn các tên lửa dẫn đường vệ tinh có tầm bắn gần 50 dặm, Wall Street Journal cho biết. Những tên lửa này, được gọi là Hệ thống tên lửa đa tên lửa dẫn đường (GMLRS), đã được sử dụng để chống lại các kho đạn dược, trung tâm tiếp tế hậu cần và chỉ huy của Nga trên lãnh thổ Ukraine.
Mỹ cải tiến bệ phóng tên lửa Himars để tránh Ukraine phóng tên lửa vào lãnh thổ Nga
Nhưng bệ phóng Himars có một tính năng độc đáo được thiết kế để ngăn chặn nó trở thành một hệ thống chiến trường mạnh mẽ hơn. Các quan chức Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đã cải tiến các bệ phóng để ngăn cản các tên lửa tầm xa.
Các nhà phân tích cho biết những cải tiến chưa được tiết lộ trước đó cho thấy những nỗ lực của chính quyền Biden nhằm cân bằng sự ủng hộ của mình đối với quân đội Ukraine và nguy cơ leo thang căng thẳng với Moscow. Điều này cũng phản ánh mối quan tâm của các quan chức chính phủ rằng Ukraine có thể không còn tuân thủ các cam kết tấn công lãnh thổ Nga mà không cần sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp.

>> Nga dám ném bom Ukraine, tại sao Kiev không dám ném bom Moscow?

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top