thumbnail - Nga tấn công tuyến đường cung cấp vũ khí nước ngoài cho Ukraine ở vùng Donbas
Minh DucTRan
Hà Nội

Nga tấn công tuyến đường cung cấp vũ khí nước ngoài cho Ukraine ở vùng Donbas

Ngày 25/5, theo giờ địa phương, phía Nga cho biết, quân đội Nga đã sử dụng vũ khí chính xác cao để tấn công các cơ sở vận tải cung cấp vũ khí và trang thiết bị quân sự của nước ngoài cho quân đội Ukraine ở vùng Donbas. Ukraine cho biết họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công lặp lại của Nga ở các khu vực Donetsk và Luhansk.

Nga tấn công tuyến đường cung cấp vũ khí nước ngoài cho Ukraine ở vùng Donbas  

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Konashenkov ngày 25/4 cho hay các thiết bị phòng không của Nga đã phá hủy 13 máy bay không người lái của Ukraine tại nhiều khu định cư ở khu vực Kharkiv và Kherson. Ngoài ra, phía Nga đã sử dụng hệ thống phòng không tích hợp pháo-binh "Pantsir-S" để đánh chặn một tên lửa Ukraine và 18 quả đạn pháo phản lực trong khu định cư Chernobayevka ở khu vực Kherson. Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã tấn công 56 mục tiêu quân sự phía Ukraine, bao gồm 2 sở chỉ huy, 53 khu vực tập trung quân nhân và thiết bị và 1 kho nhiên liệu. Ông Konashenkov cũng cho biết, đơn vị pháo tên lửa Nga đã thực hiện 967 phi vụ khai hỏa trong 24 giờ qua.

Bộ Quốc phòng Nga tối qua ra thông báo cho biết, nhằm cắt đứt nguồn cung cấp vũ khí và trang thiết bị quân sự của nước ngoài cho quân đội Ukraine tại khu vực Donbas, quân đội Nga trong ngày đã sử dụng vũ khí chính xác cao để tiêu diệt các cơ sở cung cấp điện đầu máy của 6 ga đường sắt.

Theo bản tin của Hãng thông tấn Ukraine ngày 25/4, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, quân đội Nga tiếp tục mở cuộc tấn công ở khu vực phía đông. Quân đội Ukraine đã đẩy lùi bảy cuộc tấn công của Nga ở các khu vực Donetsk và Luhansk. Phía Ukraine xác nhân quân đội Nga đang cố gắng phá hủy các tuyến đường tiếp tế hỗ trợ quân sự và kỹ thuật từ các nước đối tác cho Ukraine.

Ngày 24/4, Nga cho biết trong 24 giờ qua, hơn 10.500 dân thường ở các khu vực Donetsk và Luhansk đã vượt qua các trạm kiểm soát biên giới và di tản vào bên trong nước Nga.

>> Tên lửa Sarmat của Nga có gì đặc biệt mà tuyên bố vượt mặt "đồ chơi" của Mỹ?

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác