thumbnail - Nhà máy hạt nhân cần nguồn điện bên ngoài để làm gì?
Nguyễn Thu Hà
Hà Nội

Nhà máy hạt nhân cần nguồn điện bên ngoài để làm gì?

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu có ba đường điện khác nhau, kết nối với nguồn điện bên ngoài. Theo IAEA, một trong đó đang cung cấp nguồn điện cần thiết, trong khi hai đường dây còn lại làm nhiệm vụ dự phòng. Họ muốn đảm bảo nhà máy hạt nhân luôn có sẵn nguồn điện.

Vấn đề này làm cho nhiều người thắc mắc về cách hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân. 

Những điều kiện cơ bản để duy trì 

Một nhà máy điện hạt nhân hiện đại thực sự là một hệ thống phức tạp và đắt đỏ, nhưng nguyên tắc cơ bản cũng như cách hoạt động của nó khá đơn giản. Bất kỳ nhà máy điện hạt nhân nào cũng hoạt động bằng cách phân hủy hạch uranium thành các nguyên tố khác. Nhiệt lượng đó được sử dụng để đun sôi nước, tạo ra hơi nước, làm động cơ tuabin chạy và tạo ra điện.

Nhà máy hạt nhân cần nguồn điện bên ngoài để làm gì? 

Mỗi chu kỳ như vậy có rất nhiều nhiệt được tạo ra, nếu nhiệt lượng đó không loại bỏ có thể dẫn đến tan chảy vật liệu trong nhà máy điện hạt nhân như thanh lõi (bản thân các thanh nhiên liệu, vỏ kim loại chứa nhiên liệu và nhiều thành phần khác). Vì thế, điều quan trọng là làm mát cho chúng.

Điều này tất nhiên cần nhiều điện cũng như ảnh hưởng đến vô số hệ thống khác của nhà máy. Mỗi cơ sở sẽ cần máy bơm hoặc một cái gì đó để đẩy nước qua lõi nhằm giữ nó mát mẻ. Nếu không, lõi tan chảy sẽ gây ra hậu quả khủng khiếp không thể tưởng tượng.

Làm mát vẫn là chìa khóa

Ngay cả khi nhà máy hạt nhân đã dừng hoạt động, bạn vẫn cần cung cấp cho chúng đầy đủ các biện pháp an toàn. Và nó chắc chắn sẽ cần cấp điện từ bên ngoài.

Nói chung, vấn đề chất làm mát vẫn là chìa khóa. Hầu hết tai nạn hạt nhân trên thế giới đều do các cơ sở hạt nhân bị thiếu chất làm mát dạng này hay dạng khác, Fukushima ở Nhật Bản là một ví dụ bi thảm. 



Nhiều người lo lắng các máy phát điện chạy dầu diesel, lượng nhiên liệu mà cơ sở có tại chỗ nếu nguồn điện bên ngoài của chúng bị cắt. 

Kể cả lò ngừng hoạt động, vẫn tốn rất nhiều năng lượng

Ngoài các lò phản ứng ngừng hoạt động, vẫn còn có lượng nhiên liệu tiêu tốn đáng kể. Nhiên liệu đã tiêu trước hết trong các hồ làm mát, và trong một số trường hợp, chúng cũng được cất giữ trong một thứ gọi là kho chứa thùng khô. 

Các nhà nghiên cứu cho biết, với các bể làm mát, nước trong các bể đó cũng phải luân chuyển - một lý do khác để nhà máy điện hạt nhân có điện an toàn cả khi các lò phản ứng của nó ngừng hoạt động. 

Nói tóm lại, bạn cần điện cấp nguồn từ bên ngoài để duy trì và vận hành hệ thống của nhà máy hạt nhân. Chủ yếu để phục vụ các chức năng an toàn như làm mát, bơm nước,... 


>>>Trung Quốc phát hiện 1 loại khoáng chất mới trên Mặt Trăng, có thể tạo ra năng lượng hạt nhân "sạch" hơn


Nguồn popsci

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác