thumbnail - Nhật phạt tù hành vi lăng mạ người khác trên mạng
Giáp Lê
Hà Nội

Nhật phạt tù hành vi lăng mạ người khác trên mạng

Thượng viện của Quốc hội Nhật Bản hôm thứ hai (13/6) đã thông qua đạo luật quy định hành vi “lăng mạ trực tuyến” có thể bị phạt tù. Điều này diễn ra trong bối cảnh số trường hợp tự tử do bắt nạt trực tuyến tăng cao tại Nhật, gần đây nhất là vụ tự tử của một ngôi sao truyền hình thực tế. 

Nhật phạt tù hành vi lăng mạ người khác trên mạng 

Hana Kimura - đô vật chuyên nghiệp kiêm ngôi sao truyền hình thực tế - đã tự tử vào năm 2020.

Dự thảo sửa đổi và bổ sung bộ luật hình sự nước Nhật sẽ có hiệu lực vào cuối mùa hè này, trong đó nêu rõ những người bị kết tội lăng mạ trực tuyến có thể bị phạt tù tới một năm hoặc bị phạt 300.000 yên (khoảng 2.200 USD). Đó là một bước tiến lớn so với mức phạt hiện tại: giam giữ dưới 30 ngày cùng 10.000 yên (75 USD) tiền phạt.

Sau khi công bố dự luật trên, nhiều người Nhật đã tỏ thái độ không đồng tình, họ cho rằng bộ luật có thể cản trở quyền tự do ngôn luận và sự chỉ trích với những người cầm quyền làm sai. Tuy nhiên, số khác lại đồng tình với dự thảo vì lý do: luật pháp cứng rắn hơn là cần thiết để trấn áp các hành vi bắt nạt trên mạng cũng như quấy rối trực tuyến. 

Dự thảo chỉ được thông qua sau khi Bộ Tư pháp thêm vào một điều khoản quy định luật sẽ được đánh giá lại sau 3 năm để kiểm tra ảnh hưởng đối với quyền tự do ngôn luận. 

Theo bộ luật hình sự Nhật Bản, xúc phạm được định nghĩa là công khai hạ thấp vị thế xã hội của cá nhân nào đó mà không đề cập đến một sự kiện cụ thể về họ hoặc một hành vi cụ thể. Tội này khác với tội phỉ báng, trong đó người phạm tội hạ thấp công khai cá nhân nào đó thông qua những sự kiện cụ thể. Cả hai tội này đều bị trừng phạt theo luật.

Seiho Cho, một luật sư hình sự tại Nhật Bản, cảnh báo luật sửa đổi vẫn chưa phân loại rõ hành vi nào cấu thành tội xúc phạm. “Cần phải có một hướng dẫn phân biệt đâu là hành vi xúc phạm. Nếu không, chỉ cần ai đó gọi nhà lãnh đạo của Nhật Bản là đồ ngốc, họ cũng sẽ bị bỏ tù”, ông Cho nói.

Cái chết của Hana Kimura

Ở Nhật, vấn đề quấy rối trực tuyến đã trở nên nghiêm trọng hơn trong vài năm qua, nhiều người đã lên tiếng yêu cầu một bộ luật chống bắt nạt trên mạng sau cái chết của đô vật chuyên nghiệp kiêm ngôi sao truyền hình thực tế Hana Kimura.

Nổi tiếng sau khi tham gia chương trình "Terrace House" của Netflix, Kimura, 22 tuổi, được phát hiện đã tự tử vào năm 2020. Tin tức trên đã gây ra làn sóng phẫn nộ trên toàn quốc, nhiều ý kiến cho rằng cô đã bị lạm dụng trực tuyến trong nhiều tháng và cuối cùng phải tìm đến cái chết để giải thoát.

Cái chết của một người có tầm ảnh hưởng như Hana Kimura đã thúc ép giới chính trị Nhật Bản phải nhanh chóng tìm giải pháp cho tình trạng bắt nạt trực tuyến. Mẹ của Kimura, cựu đô vật chuyên nghiệp Kyoko Kimura, đã hoạt động mạnh mẽ vì luật chống bắt nạt trực tuyến, bà cũng là người thành lập tổ chức phi lợi nhuận “Nhớ về Hana” nhằm nâng cao nhận thức về hành vi bạo lực vô hình này.

“Tôi muốn mọi người nhớ rằng bắt nạt mạng là một tội ác”, Kyoto chia sẻ sau khi dự thảo luật mới được công bố. 

Nguồn: CNN

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác