thumbnail - Phản ứng với kết quả chung cuộc Miss Grand 2022: Netizen Việt chê BTC “tự vả”, bức xúc vì bị “dắt mũi”
Như Ý
Hà Nội

Phản ứng với kết quả chung cuộc Miss Grand 2022: Netizen Việt chê BTC “tự vả”, bức xúc vì bị “dắt mũi”

Khán giả Việt Nam cho rằng đại diện Thái Lan và Indonesia đã đạt vị trí quá cao so với năng lực thật sự của họ.

Tối 25/10, đêm chung kết Miss Grand International 2022 đã khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện của Brazil - Isabella Menin. Cô đã có chiến thắng vô cùng thuyết phục khi luôn hoàn thành xuất sắc mọi phần thi. Isabella Menin sở hữu ngoại hình được đánh giá là "Best Face" của cuộc thi năm nay, đồng thời cô có học vấn "không phải dạng vừa". Vị trí Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt thuộc về Engfa Waraha và Andina Julie.

Phản ứng với kết quả chung cuộc Miss Grand 2022: Netizen Việt chê BTC “tự vả”, bức xúc vì bị “dắt mũi” 

Thiên Ân out top 10 khiến khán giả Việt bức xúc, cho rằng đại diện Việt Nam đang bị lợi dụng để câu follow cho cuộc thi

Khán giả tỏ ra hài lòng với việc Isabella Menin nhận được vương miện danh giá, nhưng đồng thời họ cũng cảm thấy bức xúc với vị trí trong Top 5. Theo đó, đại diện Cộng hòa Séc chỉ nhận vị trí Á hậu 4 mặc dù cô sở hữu đủ 3 yếu tố mà chủ tịch Nawat yêu cầu - đó là Body, Beauty và Brain. Không chỉ có vậy, Miss Grand Venezuela cũng phải chịu tình cảnh tương tự và "về đích" với vị trí Á hậu 3.

Phản ứng với kết quả chung cuộc Miss Grand 2022: Netizen Việt chê BTC “tự vả”, bức xúc vì bị “dắt mũi” 

Engfa Waraha và Andina Julie bị nghi ngờ đạt giải là do lợi thế chủ nhà

Không sở hữu cả chiều cao lẫn kỹ năng ngoại ngữ xuất sắc nhưng Engfa Waraha và Andina Julie lại "ngang nhiên" tiến vào Top 3 chung cuộc. Netizen cho rằng đây là hành động "dọn đường" của ban tổ chức bởi Engfa Waraha là đại diện của Thái Lan còn Andina Julie lại là nước chủ nhà Indonesia. 

Cả hai thí sinh đều có lượng người hâm mộ hùng hậu nhưng kỹ năng lại không được fan sắc đẹp công nhận. Thậm chí, nội dung trả lời ứng xử của Engfa và Andina không được đánh giá cao như hai đại diện đến từ Cộng hòa Séc và Venezuela.

Bình luận của netizen:

- Brazil chiến thắng quá xứng đáng nhưng Engfa không xứng đáng với vị trí Á hậu 1.

- Thái Lan trả lời ứng xử dở tệ mà vẫn Á hậu 1, đây là dọn đường rõ ràng luôn rồi.

- Tiếc chị Cộng hòa Séc quá, tưởng năm nay chị nắm tay Brazil mà ai ngờ Á hậu 4.

- Nawat dọn đường cho Engfa Á Hậu 1 về chạy show kiếm thêm bộn tiền nữa.


>>> Trước thềm chung kết, Miss Universe chê Miss Grand International 2022 là "rạp xiếc đúng nghĩa", cư dân mạng Việt đồng tình

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác