Phát hiện loài mèo siêu quý hiếm trên đỉnh Everest

Công viên quốc gia Sagarmatha ở Nepal là nơi ghi nhận báo cáo đầu tiên về mèo Pallas. Đó là kết quả làm việc của một nhóm các nhà khoa học sau khi thu thập các mẫu môi trường từ các địa điểm dọc theo Công viên quốc gia Sagarmatha.
Tiến sĩ Seimon cho biết: “Thật phi thường khi phát hiện ra bằng chứng về loài quý hiếm và đáng chú ý này ở trên thế giới. Hành trình kéo dài gần bốn tuần là vô cùng bổ ích, không chỉ cho nhóm của chúng tôi mà còn cho cộng đồng khoa học lớn hơn."

Phát hiện loài mèo siêu quý hiếm trên đỉnh Everest
Mèo Pallas trong sở thú
Việc phát hiện ra loài mèo Pallas trên Everest đã làm sáng tỏ sự đa dạng sinh học phong phú của hệ sinh thái núi cao xa xôi này và mở rộng phạm vi đã biết của loài này đến miền đông Nepal. Mèo Pallas hay mèo manul là một giống mèo nhỏ với số lượng lớn nhưng phân tán, kéo dài đến các đồng cỏ và thảo nguyên ở Trung Á. Mèo Pallas được đặt tên theo nhà tự nhiên học người Đức Peter Simon Pallas, người đầu tiên phát hiện ra loài này.
Mèo Pallas có kích thước gần bằng mèo nhà, cơ thể của chúng dài từ 46-65 cm và đuôi dài từ 21-31 cm, trọng lượng dao động từ 2,5 đến 4,5 kg. Dáng vẻ chắc nịch và bộ lông dày và dài của chúng khiến chúng trông mập mạp và khỏe khoắn. Bộ lông của nó có màu vàng rất đậm, được gọi là màu đất son, với các sọc dọc sẫm màu xen kẽ trên thân và đầu.

>>>Bí thuật giải nhiệt giúp thú lông nhím ở Úc sống khỏe giữa cái nóng "chết người"
Nguồn interestingn
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top