Quá khắt khe: Chỉ vì tỉa lông mày, một nữ sinh Nhật Bản bị kỷ luật

Các trường học Nhật Bản có xu hướng giáo dục rất đặc biệt đối với vấn đề hạnh kiểm và ngoại hình của học sinh. Trong những năm gần đây, một số quy định khắc nghiệt đã được nới lỏng dần dần, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng đã biến mất hoàn toàn, đơn cử như những gì đang xảy ra tại một trường học ở tỉnh Fukuoka.
Vào tháng 4, một trường trung học cơ sở công lập ở thành phố Kurume của tỉnh Fukuoka đã tiến hành kiểm tra việc tuân thủ nội quy của học sinh đối với kiểu tóc và nhuộm tóc. Nhưng trong khi đang kiểm tra những sợi tóc trên đầu của một nữ sinh năm ba, nhà trường đã phát giác ra điểm bất thường nơi lông mày của cô, hay nói đúng hơn là những sợi lông mày mà cô từng có.
Quá khắt khe: Chỉ vì tỉa lông mày, một nữ sinh Nhật Bản bị kỷ luật
Nội quy của nhà trường nghiêm cấm học sinh cắt tỉa hoặc cạo lông mày. Tuy nhiên, nữ sinh 14 tuổi này đã tỉa bớt ở rìa lông mày để có đường nét chỉn chu hơn. Nhà trường xem xét đây là một hành vi vi phạm. Nữ sinh sau đó đã bị áp dụng hình thức phạt 3 ngày “besshitu toko”, một hình thức kỷ luật ở các trường học của Nhật Bản, theo đó những học sinh vi phạm quy tắc sẽ phải làm bài tập trong một căn phòng riêng biệt, cách biệt hoàn toàn với phần còn lại của lớp, về cơ bản đây là một hình thức kỷ luật tại trường. Học sinh này cũng được yêu cầu phải viết một bài luận ngẫm nghĩ về hành vi vi phạm của mình.
Miki Hata, 55 tuổi, giám đốc cơ quan giáo dục của thành phố Kurume khi được hỏi về vụ việc, bà đã phát biểu: “Tôi tin rằng nhà trường có lý do để lo lắng, vì các em ở độ tuổi đang phát triển, có thể bị xao nhãng học tập vì quá tập trung vào lông mày và kiểu tóc, bỏ bê các khía cạnh thiết yếu của giáo dục và lối sống”. Mặc dù điều dễ hiểu là giáo viên cho rằng việc nhuộm tóc sáng màu hoặc cắt tóc kiểu mohawk có thể gây “mất tập trung”, nhưng họ đã thấy được vấn đề gì nảy sinh từ câu chuyện lông mày của những học sinh?
Giả quyết đầu tiên là nhà trường có thể coi việc tạo kiểu lông mày cũng giống như việc trang điểm, điều mà hầu hết các trường học ở Nhật đều có quy định ngăn cấm với triết lý rằng học sinh nên dành sức lực cho việc học chứ không phải cố gắng trông thật đẹp. Thứ hai là việc cạo lông mày có mối liên hệ với thành phần phạm tội ở độ tuổi vị thành niên và các băng nhóm đường phố ở Nhật Bản, thường có vẻ ngoài cạo đi phần lớn hoặc hoàn toàn phần lông mày.
Ngoài ra, phép xã giao ở Nhật Bản cũng coi trọng vẻ ngoài chỉnh tề khi đến nơi công cộng, quá nhiều lông trên mặt hoặc cơ thể thường bị coi là nhếch nhác.
Vấn đề chính của những tranh cãi dường như đến từ việc ở mức độ nào thì việc loại bỏ những sợi lông mọc sai vị trí hoặc quá rậm được xem là “tỉa tót” thay vì “cạo trụi” lông mày. Thành viên hội đồng thành phố Kurume, bà Mutsumi Kaneko, 61 tuổi, cho rằng nhà trường đã đi quá xa trong việc xử phạt nữ sinh. Sự việc trên đã thu hút sự chú ý trên toàn đất nước Nhật Bản, bà Mutsumi Kaneko nói: “Liệu có điều gì sai trái khi một nữ sinh tỉa lông mày của mình? Bằng cách không cho cô bé học trong một lớp bình thường mà phải học trong một căn phòng riêng biệt, họ nghĩ rằng điều đó có giúp lông mày của cô bé mọc trở lại hay không? Quy định của nhà trường về lông mày nằm ngoài giới hạn của logic thông thường”. Có lẽ những phát biểu của bà sẽ thúc đẩy nhà trường xem xét lại quy định của mình.
Nguồn: SoraNews24
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng

Gợi ý cộng đồng

Top