Tài sản của những người giàu nhất thế giới đang giảm dần? Masayoshi Son, Musk, Zuckerberg, Bill Gates mất bao nhiêu?

Lizzie

Writer
Thị trường vốn luôn thay đổi, và ngay cả những người giàu hàng đầu thế giới cũng có khối tài sản "lên xuống thất thường".
Masayoshi Son
Vào ngày 12/5, khi Tập đoàn SoftBank công bố báo cáo năm tài chính 2021 (1/4/2021 - 31/3/2022), người từng giàu nhất thế giới 64 tuổi và Chủ tịch Tập đoàn SoftBank Masayoshi Son một lần nữa là tâm điểm của sự chú ý.
Tài sản của những người giàu nhất thế giới đang giảm dần? Masayoshi Son, Musk, Zuckerberg, Bill Gates mất bao nhiêu?
Trong năm tài chính 2021, lợi nhuận ròng của SoftBank Group mất khoảng 1,7 nghìn tỷ yên, đây là khoản lỗ hàng năm lớn nhất mà công ty ghi nhận trong 40 năm kể từ khi thành lập.
Trong năm tài chính vừa qua, SoftBank cũng đạt lợi nhuận ròng gần 5 nghìn tỷ yên, trong đó 3 tháng tính đến hết tháng 3/2021 đạt lợi nhuận ròng 1,93 nghìn tỷ yên. Son, người đang rất hưng phấn vào thời điểm đó, cũng nói rằng SoftBank đã kiếm được nhiều lợi nhuận so với bất kỳ công ty Nhật Bản nào trong lịch sử.
Nhưng theo thời gian, mảng kinh doanh đầu tư từng là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng hiệu quả hoạt động của SoftBank nay lại đẩy SoftBank vào “vực thẳm” thua lỗ. 
Trong năm tài chính 2021, SoftBank Group’s Vision Fund, chịu trách nhiệm kinh doanh đầu tư, đã lỗ 2,64 nghìn tỷ yên lợi nhuận ròng, mức lỗ hàng năm lớn nhất kể từ khi thành lập vào năm 2017. Cụ thể, khoản lỗ của SoftBank Group trong năm tài chính 2021 chủ yếu tập trung vào quý 1 năm nay, với mức lỗ ròng 2,1 nghìn tỷ yên.
Softbank từng kiếm bộn tiền nhờ đầu tư vào cổ phiếu công nghệ, nhưng trong quý đầu tiên của năm 2022, Nomura Securities báo cáo rằng 32 trong số 34 cổ phiếu công nghệ do Vision Fund đầu tư bị thua lỗ, bao gồm gã khổng lồ thương mại điện tử Hàn Quốc Coupang, nền tảng gọi xe Grab của Singapore, gã khổng lồ thanh toán di động Ấn Độ Paytm và nền tảng giao đồ ăn lớn nhất ở Hoa Kỳ, DoorDash...
Sau khi báo cáo năm tài chính 2021 được công bố, Masayoshi Son nói rằng do dịch covid và xung đột giữa Nga và Ukraine, thế giới bắt đầu bước vào một "chế độ hỗn loạn". Người kỳ cựu trên thị trường vốn và nổi tiếng là cấp tiến như ông cũng phải thốt lên rằng giờ là lúc SoftBank cần phải có những biện pháp phòng thủ. “Trong thế giới hỗn loạn này, phương pháp chúng ta nên làm là phòng thủ".
Theo báo cáo, Tập đoàn SoftBank sẽ chính thức giảm tốc đầu tư và áp dụng tốc độ đầu tư thận trọng, so với năm 2021, số tiền đầu tư vào năm 2022 sẽ giảm 25% -50%.
Cổ phiếu Tesla giảm
Tài sản của những người giàu nhất thế giới đang giảm dần? Masayoshi Son, Musk, Zuckerberg, Bill Gates mất bao nhiêu?
Elon Musk, người giàu nhất thế giới đang bận rộn mua lại Twitter gần đây, sẽ gặp rắc rối nếu nhìn vào cổ phiếu của chính mình.
Gần đây, với việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ, chứng khoán Mỹ bị “hủy diệt”, các cổ phiếu công nghệ lớn bị “tắm máu”, Tesla cũng không thoát khỏi số phận lao dốc.
Sau khi giá cổ phiếu giảm 9,07% vào ngày 9/5 và 8,25% vào ngày 11/5, vào cuối phiên giao dịch ngày 12/5, giá cổ phiếu của Tesla giảm thêm 0,82% xuống 728 đô la và giảm xuống dưới mốc 700 đô la trong phiên. Vào ngày 13/5, giá cổ phiếu của Tesla đã tăng trở lại.
Tính theo số cổ phần nắm giữ của Musk, chỉ tính riêng trong tuần này (9/5 đến 13/5), tài sản cá nhân của Musk đã bốc hơi khoảng 15,7 tỷ USD.
Nếu thời gian kéo dài đến đầu năm nay, theo báo cáo Chỉ số tỷ phú Bloomberg, Musk, người giàu nhất thế giới với khối tài sản chủ yếu là cổ phiếu Tesla, đã mất 54,1 tỷ đô la Mỹ tài sản cá nhân, là người giàu nhất với khoản lỗ nặng nhất trong năm nay.
Mặc dù khối tài sản của ông đã giảm đi đáng kể nhưng danh sách người giàu theo thời gian thực của Forbes cho thấy Musk vẫn vững vàng trên ngôi vị người giàu nhất thế giới.
Khối tài sản của những người giàu này cũng ngày càng "teo tóp"
Không chỉ Musk, tính đến cuối ngày thứ Năm (12/5), 6 cổ phiếu công nghệ lớn của công ty mẹ Facebook là Meta, Apple, Amazon, Netflix, Google Alphabet và Microsoft đều giảm giá. Vì vậy, tài sản của những người giàu đứng sau Bezos, Zuckerberg, Bill Gates... đã bị thu hẹp đáng kể.
Và chỉ trong ngày thứ Tư tuần trước, sau khi giá trị thị trường trong một ngày của Apple bốc hơi gần 130 tỷ đô la Mỹ, mất ngôi vị "công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất thế giới", và Buffett, "vị thần chứng khoán" đưa Apple vào top cổ phiếu bị ảnh hưởng.
Trong quý đầu tiên của năm nay, khoảng 66% giá trị của cổ phiếu Berkshire nắm giữ tập trung ở Apple, Bank of America, American Express và Chevron, theo các tài liệu do cơ quan đầu tư Berkshire của Buffett tiết lộ. Cổ phiếu của Bank of America và American Express cũng tiếp tục suy yếu trong thời gian gần đây.
Có lẽ, như Buffett đã nói, lạm phát “cướp” đi các nhà đầu tư chứng khoán. Với giá cả tăng vọt, để kiềm chế lạm phát cao, Hoa Kỳ thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ, tác động liên tục đến chứng khoán Mỹ. CNN đưa tin, kể từ đầu năm nay, tổng giá trị thị trường của các chỉ số chứng khoán chính trên thị trường chứng khoán Mỹ đã bốc hơi hơn 7 nghìn tỷ USD, tương đương 30,4% tổng nền kinh tế Mỹ vào năm 2021.
Dưới góc độ phân tích thể chế, hành trình "thu nhỏ" tài sản của những người giàu nhất thế giới còn lâu mới kết thúc.
Theo một báo cáo mới từ Michael Hartnett, chiến lược gia đầu tư chính tại Bank of America Global Research, các nhà đầu tư chứng khoán Mỹ sẽ trải qua lạm phát, lãi suất và suy thoái trong hầu hết năm 2022. Dựa trên dữ liệu thị trường giá xuống lịch sử của chứng khoán Hoa Kỳ, đợt xuống giá này của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ sẽ kết thúc vào ngày 19/10/2022.

>> Cổ phiếu công nghệ Mỹ lao dốc không phanh, thổi bay 1.000 tỷ USD trong một ngày

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top