thumbnail - Thả câu ở độ sâu 120 mét, người đàn ông bất ngờ chạm trán "quái vật" 8 chân nặng hơn 11 kg
Nguyễn Thu Hà
Hà Nội

Thả câu ở độ sâu 120 mét, người đàn ông bất ngờ chạm trán "quái vật" 8 chân nặng hơn 11 kg

Một người đàn ông Hawaii tên là Matsunaga đã tình cờ bắt được một con "quái vật" và phá vỡ kỷ lục tồn tại hơn 20 năm ở tiểu bang. Đó chính là 1 con bạch tuộc bị tóm vào sáng ngày 30/8, vùng biển ngoài khơi Vịnh Turtle.

Vào thời điểm đó, Matsunaga đang câu cá dưới đáy, một kỹ thuật mà người câu thả mồi xuống đáy cột nước, nhắm bắt những con cá sống gần mặt đáy. Ông thả mồi gồm mực và cá xuống độ sâu khoảng hơn 120 mét, sau đói nhận thấy có thứ bất thường trên cần câu của mình. 

Một trận giằng co đã xảy ra giữa người đàn ông và con bạch tuộc khổng lồ, trước khi nó bị đưa lên thuyền. Nhưng đó chỉ là màn 1 của thử thách đối với Matsunaga. Trận chiến lớn nhất giờ mới bắt đầu khi phải đối phó với con bạch tuộc khi đã ở trên thuyền. Ông đã phải vật lộn vất vả với con vật có tới 8 cánh tay và cực kì thông minh.

Ông nói "Con vật này có đến 8 chi, còn tôi chỉ có 2 cánh tay. Nó cố gắng thoát ra bằng mọi cách. Sau đó, tôi đã đưa nó vào tủ mát nhưng phải ngồi đè lên vì nó có thể bò ra ngoài."

Thả câu ở độ sâu 120 mét, người đàn ông bất ngờ chạm trán "quái vật" 8 chân nặng hơn 11 kg 


Thả câu ở độ sâu 120 mét, người đàn ông bất ngờ chạm trán "quái vật" 8 chân nặng hơn 11 kg 

Matsunaga đã đem sinh vật này đi cân, đạt con số ấn tượng là 25,95 pound (hơn 11 kg). Một kỷ lục tầm tiểu bang về con bạch tuộc lớn nhất bắt được. Kỷ lục trước đó được nắm giữ bởi anh trai 69 tuổi, Stewart Matsunaga, người đã bắt được một con bạch tuộc nặng 19 pound (hơn 8kg) ở ngoài khơi Kaʻena Point, O'ahu, vào năm 2000.

Ở Hawaii, bạch tuộc thường được gọi là "tako" - từ tiếng Nhật để chỉ loài động vật này. Tako là một thành phần phổ biến trong poke, món hải sản phổ biến là món ăn chính của ẩm thực Hawaii bản địa. Matsunaga dự định sẽ luộc từng chiếc chân của con bạch tuộc này bằng bia.

Có hai loài bạch tuộc thường được tìm thấy ở Hawaii - bạch tuộc ban ngày  (Octopus cyanea) và bạch tuộc đêm (Octopus ornatus). Cả hai loài này đều tương đối nhỏ, thường đạt sải tay tối đa từ hai đến ba feet và nặng khoảng hơn 4 kg. Con bạch tuộc được phát hiện ở trên là trường hợp hiếm thấy.


>>>Thử nghiệm pin làm từ vỏ cua có hiệu suất cao, khả năng tự hủy sinh học


Nguồn newsweek

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác