Con gái bị cua kẹp đau, người cha liền "ăn sống" nó để trả thù, 2 tháng sau anh đã phải trả 1 cái giá cực đắt!

nhhgiap

Pearl
Một người đàn ông 39 tuổi tên Lu từ Trung Quốc mới đây đã lên sóng đài truyền hình quốc gia vì hành động trả thù đầy ngớ ngẩn của mình. Được biết, người này đã cố ăn một con cua sống sau khi loài giáp xác 10 chân này kẹp con anh ta bằng một bên càng. Và đúng như lời dạy của Khổng Tử “với trả thù luôn phải đào 2 mồ”, người đàn ông sau đó đã phải nhập viện vì mắc bệnh nặng.
Con gái bị cua kẹp đau, người cha liền ăn sống nó để trả thù, 2 tháng sau anh đã phải trả 1 cái giá cực đắt!
Vì quá tức giận khi con cua làm đau con gái mình, Lu đã quyết định kết liễu mạng sống con cua bằng hành động bản năng của loài vượn cổ: ăn trực tiếp. Hai tháng sau, anh đã nhập viện vì bị đau lưng nghiêm trọng.
Kiểm tra sơ bộ ban đầu cho thấy có vấn đề xảy ra ở tim, bụng, gan và hệ tiêu hóa của anh ấy, nhưng khi đó bác sĩ không thể xác định nguyên nhân chính xác. Mọi chuyện rõ ràng khi vợ của Lu kể lại về sự cố ăn sống nguyên thủy của chồng mình, lúc này bác sĩ mới phát hiện ra nguyên nhân của cơn đau.

“Chúng tôi liên tục hỏi anh ấy có bao giờ ăn những thứ kỳ lạ không, bất cứ thứ gì có thể gây dị ứng. Câu trả lời của Lu luôn là không”, bác sĩ Cao Qian, giám đốc khoa hệ tiêu hóa của bệnh viện Sir Run Run Shaw ở Hàng Châu, cho biết. “Chỉ sau khi vợ mình tiết lộ ra sự thật, Lu mới chịu thừa nhận anh ta đã ăn một thứ đặc biệt”.
Con gái bị cua kẹp đau, người cha liền ăn sống nó để trả thù, 2 tháng sau anh đã phải trả 1 cái giá cực đắt!
Vợ Lu trả lời phỏng vấn của báo chí về "sự cố" ăn cua của chồng mình
“Tôi hỏi lý do và anh ta trả lời làm vậy vì muốn trả thù cho con gái. Theo lời kể của Lu, khi đi du lịch đến một con suối, con gái anh đã bị cua kẹp chặt, vì tức giận nên mới đưa cua vào miệng để trả thù”, bác sĩ kể lại.
Theo báo cáo xét nghiệm máu, Lu đã bị nhiễm ít nhất 3 loại ký sinh trùng. Anh ấy may mắn qua khỏi nhưng vẫn cần tái khám.
Ăn cua sống không phải chuyện quá lạ ở Trung Quốc. Món cua sống là đặc sản phổ biến của các tỉnh Thượng Hải, Chiết Giang và Giang Tô, nơi bắt nguồn của món “cua say” nổi tiếng. Cua sống thường được ướp với rượu và gia vị trong nhiều giờ để con cua hoàn toàn “say” trước khi mang phục vụ.

“Về mặt lý thuyết, tốt hơn là ăn thứ gì đó đã được tẩm ướp hơn là hoàn toàn sống vì nó đã được xử lý bằng rượu, giúp tiêu diệt ký sinh trùng và vi khuẩn. Song, nó vẫn không thể tiêu diệt 100% ký sinh trùng nên vẫn không an toàn”, bác sĩ Cao cho biết.
Vào năm 2020, một phụ nữ ở Hàng Châu đã bị nhiễm ít nhất 6 ký sinh trùng, nước vào phổi và bị suy hô hấp trong 6 tháng sau khi ăn 30 con cua sống, truyền thông địa phương đưa tin.


>>>Với mức chi khủng 220 tỷ USD, vấn đề an ninh tại World Cup 2022 Qatar sẽ được đảm bảo như thế nào

Nguồn: SCMP
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top