Biến đổi khí hậu đe dọa 1 tỷ trẻ em: 920 triệu bị thiếu nước, 600 triệu bị sốt rét và sốt xuất huyết bủa vây

nhhgiap

Pearl
Một nhóm nhân quyền mới đây đã cảnh báo, khoảng 1 tỷ trẻ em trên thế giới đang bị đe dọa nghiêm trọng vì biến đổi khí hậu. Đồng thời, nhấn mạnh mức sống của thanh thiếu niên không được cải thiện đáng kể trong thập kỷ qua.
Chỉ số KidsRights, dựa trên số liệu do các cơ quan Liên hợp quốc cung cấp, cũng thể hiện hơn một phần ba trẻ em trên thế giới, khoảng 820 triệu, hiện đang phải tiếp xúc với nhiều đợt sóng nắng nóng.
Thiếu nước ảnh hưởng đến 920 triệu trẻ em toàn cầu, trong khi những bệnh dịch như sốt rét và sốt xuất huyết ảnh hưởng đến khoảng 600 triệu trẻ em, đồng nghĩa là cứ 4 trẻ em thì sẽ có 1 trẻ em bị nhiễm bệnh, theo tổ chức phi chính phủ Hà Lan KidsRights.

Biến đổi khí hậu đe dọa 1 tỷ trẻ em: 920 triệu bị thiếu nước, 600 triệu bị sốt rét và sốt xuất huyết bủa vây
Top 5 quốc gia có mức độ tôn trọng quyền trẻ em cao
Chỉ số KidsRights là bảng xếp hạng đầu tiên và duy nhất đo lường mức độ tôn trọng quyền trẻ em hàng năm trong tổng 185 quốc gia. Những quốc gia đứng đầu là Iceland, Thụy Điển và Phần Lan, hạn chót là Sierra Leone, Afghanistan và Chad. Trong số 3 quốc gia dẫn đầu, chỉ có thứ hạng của Thụy Điển thay đổi, từ vị trí thứ 4 lên thứ 2.
Marc Dullaert, người sáng lập kiêm chủ tịch của KidsRights, mô tả báo cáo năm nay là "đáng báo động cho thế hệ trẻ hiện tại và tương lai”.

Biến đổi khí hậu đe dọa 1 tỷ trẻ em: 920 triệu bị thiếu nước, 600 triệu bị sốt rét và sốt xuất huyết bủa vây
Việt Nam đứng thứ 56
Đại dịch Covid-19 đã trực tiếp ảnh hưởng đến nhóm đối tượng dễ tổn thương nhất. Chúng không có đủ thức ăn và thuốc vì các cơ sở dịch vụ và phòng khám đóng cửa, dẫn đến kết cục có khoảng 286.000 trẻ em dưới 5 tuổi tử vong trong đại dịch, KidsRights cho biết.
Lần đầu tiên sau hai thập kỷ, số lượng lao động trẻ em đã tăng lên 160 triệu người, tăng 8,4 triệu người trong 4 năm qua, Chỉ số KidsRights và Đại học Erasmus của Rotterdam cho biết. Ngoài ra, KidsRights nhấn mạnh Angola và Bangladesh là 2 quốc gia có mức cải thiện quyền trẻ em tăng đáng kể.
Angola đã giảm hơn một nửa tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi, trong khi Bangladesh đã giảm gần một nửa số trẻ em dưới 5 tuổi nhẹ cân. Cùng lúc báo cáo cũng chỉ trích Montenegro vì số lượng tiêm chủng thấp, xếp thứ 49 trong bảng chỉ số.


>>>Hạn hán nghiêm trọng giết chết hơn 65.000 con cá hồi, khiến loài cá này chết khi chưa kịp đẻ trứng

Nguồn: KidsRights, France24
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top