Tỷ lệ kết hôn thấp kỷ lục, Trung Quốc đối mặt khủng hoảng già hóa dân số

Giới trẻ Trung Quốc dường như không có "tâm trạng" cho việc kết hôn. Tỷ lệ kết hôn của đất nước này sụt giảm bất ngờ vào năm 2021 ghi nhận số lượng đám cưới thấp nhất kể từ năm 1985.
Dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc giảm cho thấy chỉ có 11,58 triệu người kết hôn lần đầu tiên vào năm ngoái, giảm 0,71 triệu người so với năm 2020. Tình hình hiện tại làm tăng thêm những lo ngại về khả năng của đất nước trong việc ngăn chặn cuộc khủng hoảng dân số do tỷ lệ sinh thấp và già hóa.

Tỷ lệ kết hôn giảm, người dân không chịu sinh con

Các nhà nhân khẩu học lo ngại rằng Trung Quốc sẽ không thể đảo ngược tỷ lệ sinh giảm, tỷ lệ này cũng đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu những năm 1960 vào năm ngoái, với một số tỉnh ghi nhận mức tăng trưởng dân số âm lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại của đất nước.
Tỷ lệ kết hôn thấp kỷ lục, Trung Quốc đối mặt khủng hoảng già hóa dân số
Dong Yuzheng, trưởng khoa tại Học viện Phát triển Dân số Quảng Đông, nói với Yicai: “Người ta cũng cho rằng tỷ lệ già hóa sẽ tiếp tục tăng do tỷ lệ kết hôn giảm."
Tính đến năm 2021, những người trên 65 tuổi chiếm 14,7% tổng dân số Trung Quốc, cao hơn nhiều so với mức 7% mà Liên hợp quốc định nghĩa là một xã hội già hóa. Năm tới, nước láng giềng Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới, cho thấy tình trạng khó khăn về nhân khẩu học của quốc gia này.

Chính phủ nôn nóng khuyến khích người dân sinh con

Trước cuộc khủng hoảng sắp xảy ra, chính quyền các cấp của Trung Quốc đề ra một loạt chính sách, khuyến khích mọi người kết hôn và sinh con. Những điều khoản như vậy thường nhằm giảm bớt gánh nặng sinh con và nuôi dạy, bằng cách cho phép gia hạn thời gian nghỉ phép dành cho cha mẹ, giảm thuế và các lợi ích tài chính khác.
Tỷ lệ kết hôn thấp kỷ lục, Trung Quốc đối mặt khủng hoảng già hóa dân số
Thậm chí, để cứu vãn các cuộc hôn nhân khỏi đổ vỡ, các nhà chức trách đã thiết lập thời gian "nghỉ ngơi" 30 ngày đối với các cặp vợ chồng đang chờ ly hôn theo Bộ luật Dân sự đầu tiên của đất nước vào năm 2020. Một số chuyên gia còn đề xuất hạ thấp tuổi kết hôn tối thiểu - hiện là 22 đối với nam và 20 đối với nữ - để phù hợp hơn với sự thay đổi trong chính sách kế hoạch hóa gia đình.
Tuy nhiên, người dân, đặc biệt là giới trẻ Trung Quốc có phản ứng thờ ơ. Họ thích trì hoãn kết hôn do các vấn đề về cam kết hoặc chi phí liên quan đến việc lập gia đình. Vào năm 2020, độ tuổi trung bình của những người kết hôn lần đầu là 28,7 tuổi, tăng từ 24,9 tuổi vào năm 2010, theo điều tra dân số quốc gia mới nhất.
Một người cho biết "Ở giai đoạn này, tôi chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp và đạt được nhiều tự do tài chính hơn cho bản thân” và không tính đến chuyện kết hôn trong 5 năm tới.
Thái độ miễn cưỡng với hôn nhân có thể sẽ tiếp diễn trong những năm tới. Dữ liệu chính thức cho thấy chỉ có 5,45 triệu cặp đôi kết hôn trong ba quý đầu năm nay, giảm 7,5% so với năm ngoái và là con số thấp nhất kể từ năm 2007.


>>>Người dân Hàn Quốc đồng loạt "trẻ ra" nhờ bỏ cách tính tuổi truyền thống

Nguồn sixthtone
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top