thumbnail - 
Uống cafe nhiều liệu có vô sinh?
Hoa Ban
Hà Nội

Uống cafe nhiều liệu có vô sinh?

Đã từ lâu, cafe trở thành thức uống ưa thích của rất nhiều người, với nhân viên văn phòng hay người lái xe. Đối với những người làm việc căng thẳng, thì cafe là thức uống có thể giúp mang đến sự tập trung cần thiết khi làm việc. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích không thể phủ nhận, thì cafe được xếp vào nhóm những đồ uống có ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe sinh sản, mà ít người ngờ tới.

Theo PGS, TS, BSCK II Chu Hoàng Vân, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, trong cafe có chứa thành phần kích thích, giúp tinh thần người uống luôn tỉnh táo, sảng khoái và tập trung. Tuy nhiên, việc sử dụng quá nhiều cafe, có thể dẫn đến một loạt các vấn đề liên quan đến chức năng sinh sản, thậm chí vô sinh.

Một số nghiên cứu của các cơ quan kiểm soát thực phẩm Anh đã chỉ ra rằng, nếu mỗi ngày dùng quá 300mg caffein, sẽ làm giảm 50% khả năng thụ thai. Chính vì thế, đã có những khuyến cáo cho người dùng, về những ảnh hưởng đến khả năng sinh sản có thể gặp phải. Nam giới sử dụng cafe nhiều sẽ làm tăng tỷ lệ vô sinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng tinh trùng.


Uống cafe nhiều liệu có vô sinh? 

Theo nghiên cứu, nếu mỗi ngày dùng quá 300mg caffein sẽ làm giảm 50% khả năng thụ thai

Đặc biệt, thành phần Caffeine có trong cafe có thể ngấm qua nhau thai và ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi. Khi phụ nữ uống quá nhiều cà phê trong thai kỳ sẽ làm tăng nguy cơ sảy thai, sinh non, nhịp tim thai bất thường và trẻ chậm phát triển.

Trường hợp vợ chồng muốn thụ thai, nhưng có thói quen uống cafe nhiều thì sẽ bị ngăn cản quá trình rụng trứng vào tử cung ảnh hưởng đến quá trình đậu thai.

Những bà mẹ đang trong thời kỳ cho con bú nên hạn chế uống cafe vì sẽ gây khó ngủ cho trẻ.

Lạm dụng cafe nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe nói chung và sức khỏe sinh sản nói riêng. Do đó, chỉ sử dụng vừa phải và khi cần thiết.

>>> Đây mới là cách pha cà phê tốt nhất cho sức khỏe

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác