1 tập đoàn công nghệ Nhật Bản lên kế hoạch sa thải 2.000 người, hướng tới chuyển đổi số

Nan Đắc Hữu Tình Nhân

Quan Thục Di
Thành viên BQT
Ricoh đang chuẩn bị thực hiện kế hoạch tái cấu trúc, bao gồm sa thải khoảng 2.000 nhân viên trên toàn cầu, thu hẹp kinh doanh thiết bị văn phòng và tập trung hỗ trợ các công ty bên thứ ba trong quá trình chuyển đổi số.

Theo Nikkei Asia, tập đoàn công nghệ Nhật Bản đang gặp khó khăn do thị trường máy in và thiết bị văn phòng đang suy giảm, trong khi khách hàng doanh nghiệp đã thích nghi với mô hình kinh doanh hoàn toàn dựa trên nền số hóa. Các thử nghiệm làm việc từ xa và lai tạp gần đây trong đại dịch đã giáng một đòn chí mạng vào ngành công nghiệp in ấn, nhiều nhà sản xuất máy in hiện đang phải vật lộn để đối phó với hậu quả.

Việc cắt giảm việc làm của Ricoh sẽ diễn ra cho đến cuối năm tài chính hiện tại, tháng 3 năm 2025. Công ty sẽ cung cấp cho 1.000 công nhân Nhật Bản một kế hoạch nghỉ hưu sớm. Tổng chi phí cho toàn bộ nỗ lực tái cấu trúc lên tới 16 tỷ yên (112 triệu USD). Ricoh dự kiến việc giảm nhân sự sẽ giúp tăng lợi nhuận hàng năm thêm 9 tỷ yên trong năm tài chính tới.

1726816043446.png


Ricoh không hoàn toàn rời bỏ ngành công nghiệp in ấn. Vào tháng 7, công ty đã thông báo thành lập liên doanh với Toshiba Tec Corporation để tạo ra 1 thực thể mới tên Etria. Ricoh đã chuyển khoảng 8.400 nhân viên sang công ty mới, công ty này sẽ phát triển và sản xuất máy in văn phòng mới. Etria không bị ảnh hưởng bởi lần cắt giảm việc làm mới nhất ở Ricoh.

Thay vào đó, Ricoh muốn tập trung kinh doanh vào chuyển đổi số, cung cấp hỗ trợ số hóa cho các hoạt động văn phòng thiết yếu như quản lý dữ liệu hóa đơn và phiếu giao hàng. Ricoh cũng đang thử nghiệm AI vì phân tích dữ liệu và các công nghệ thuật toán tiên tiến khác là con đường phải đi cho một tương lai thịnh vượng, không giấy tờ.

Đại dịch COVID-19 đã mang đến một giai đoạn phấn khích tạm thời cho ngành công nghiệp máy in, khi mọi người thấy mình in nhiều tài liệu giấy tờ hơn trước. Tuy nhiên, như Giám đốc điều hành HP Enrique Lores gần đây đã nhấn mạnh, mức độ sử dụng giấy in đã giảm xuống thấp hơn so với trước khi phong tỏa.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top