1 tỷ cây xanh sẽ được Mỹ trồng để đối phó với biến đổi khí hậu

Bộ Nông nghiệp Mỹ đặt mục tiêu trồng hơn một tỷ cây xanh trong thập kỷ tới, nhằm giúp hồi sinh hàng triệu mẫu rừng bị cháy và hư hại trên khắp miền Tây nước Mỹ.
Nước Mỹ trong nhiều năm qua đã phải đối mặt với nạn cháy rừng và các vấn đề khác tàn phá nhiều khu rừng rộng lớn. Chỉ riêng những nhân viên trồng rừng của ngành lâm nghiệp thì không thể kịp trồng lại những cây đã chết. Họ chỉ có thể bao phủ được khoảng 6% diện tích đất bị tàn phá bởi hỏa hoạn, sâu bệnh và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Có nghĩa là còn khoảng 4,1 triệu mẫu đất tồn đọng cần được phủ xanh.
Hiện tại, với các nguồn lực và tài trợ của liên bang đang được bổ sung nhiều hơn thông qua Đạo luật REPLANT và Luật Cơ sở hạ tầng lưỡng đảng, Dịch vụ Lâm nghiệp của USDA có kế hoạch thu hẹp khoảng cách này. Để làm được như vậy, cơ quan liên bang sẽ cần thuê thêm người, tìm nguồn, thu thập nhiều hạt giống hơn và mở rộng công suất vườn ươm của mình, mục tiêu là trồng số lượng cây gấp 4 lần.

1 tỷ cây xanh sẽ được Mỹ trồng để đối phó với biến đổi khí hậu
Rừng đang phải vật lộn với nhiều vấn đề
Tom Vilsack, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ đánh giá rất cao vai trò của rừng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Việc nuôi dưỡng tái sinh tự nhiên và trồng rừng ở những khu vực cần thiết nhất là rất quan trọng để giảm thiểu tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu. Đồng thời cũng làm cho những khu rừng đó có khả năng chống chịu tốt hơn trước những mối đe dọa mà chúng phải đối mặt.
Việc trồng lại rừng sẽ được tập trung hơn trên các khu đất công vì rừng có khả năng lọc và lưu trữ nước tốt, cô lập carbon, cung cấp cho các cộng đồng lương thực và gỗ. Hàng năm, rừng còn đóng góp hơn 11 tỷ đô la cho nền kinh tế thông qua hoạt động giải trí ngoài trời. Nếu để trống, các khu vực từng bị cháy rừng, cũng dễ bị ảnh hưởng bởi các vấn đề thảm khốc tiềm ẩn khác, chẳng hạn như lũ lụt và lở đất.
Năm ngoái, khoảng 60.000 mẫu cây xanh đã được những người trồng rừng tái tạo lại và họ có kế hoạch sẽ mở rộng quy mô trong những năm tới. Dự kiến trong vài năm, con số đó sẽ tăng lên khoảng 400.000 mẫu mỗi năm, chi tiêu cho trồng rừng tăng từ khoảng 100 triệu đô la lên tới 260 triệu đô la.

1 tỷ cây xanh sẽ được Mỹ trồng để đối phó với biến đổi khí hậu
Cháy rừng đã thiêu rụi 5,6 triệu mẫu đất ở Mỹ trong năm nay
Tính đến cuối tháng 7 năm nay, hỏa hoạn đã thiêu rụi 5,6 triệu mẫu đất ở Mỹ trong năm nay, gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021 và gấp ba lần so với năm 2020. Đó cũng là nguyên nhân chính gây ra sự tàn phá rừng. Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng biến đổi khí hậu có thể sẽ chỉ làm tăng cường độ và tần suất của các vụ cháy rừng.
Ngoài ra, những khu rừng ở Mỹ cũng như nhiều nơi trên thế giới đang phải vật lộn với những thách thức khác như hạn hán, các loài xâm lấn, côn trùng phá hoại , lũ lụt, dịch bệnh và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Vì thế, các chiến lược và nỗ lực tái trồng rừng là rất cần thiết.
Nguồn
smithsonianmag
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top