myle.vnreview
Writer
Cảnh sát Trung Quốc cho biết 10.000 người đã dính vào một vụ lừa đảo trị giá 70 triệu USD khi họ quyết định đầu tư dự án chăn nuôi bò "quốc tế".
10.000 nhà đầu tư Trung Quốc sập bẫy lừa đảo trong một đường dây chăn nuôi bò. Ảnh: CCTV.
Nhiều người đã cảm thấy sốc khi phát hiện rằng hình thức hoàn vốn duy nhất từ dự án đầu tư trên hoàn toàn bằng thịt bò, theo SCMP.
Gần đây, cảnh sát quận Từ Hối, thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đã công khai chi tiết về một vụ án lừa đảo đầu tư trực tuyến quy mô lớn.
Theo đó, trong suốt 8 năm qua, một băng nhóm gồm 4 thành viên đã huy động 500 triệu nhân dân tệ (tương đương 70 triệu USD) cho dự án nuôi bò đầy mờ ám.
Tuy nhiên, băng nhóm đã bị bắt giữ vào tháng 11 năm ngoái và phải đối mặt với cáo buộc huy động vốn trái phép.
Đường dây lừa đảo này quảng cáo rầm rộ rằng họ đang điều hành các trang trại nuôi bò ở nước ngoài và nhập khẩu thịt bò vào Trung Quốc.
Bà Wu, một trong những nạn nhân, bày tỏ đã tin tưởng vào ứng dụng có tên "Toàn dân nuôi bò" (Xuanmin Yangniu) sau khi trực tiếp đến thăm cửa hàng trưng bày của họ nằm tại một khu mua sắm cao cấp.
Ứng dụng này cam kết mức lợi nhuận lên đến là 12%/năm. Tin tưởng, bà Wu đã đầu tư tổng cộng 100.000 nhân dân tệ (khoảng 14.000 USD) vào dự án này.
Đáng nói, khi cố gắng rút vốn vào năm ngoái, một nhân viên chăm sóc khách hàng nói với bà rằng họ chỉ có thể trả lại bằng thịt bò hoặc bà có thể thử bán số thịt đó trên nền tảng của họ để đổi lấy tiền mặt.
“Ông chủ của ứng dụng nói rằng ông ta không làm gì sai. Chúng tôi phải tự chịu trách nhiệm”, bà Wu kể lại.
Trong khi đó, một nạn nhân khác là ông Fan cũng đã đầu tư khoản tiền 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 140.000 USD) vào ứng dụng.
“Họ nói có thể đưa cho tôi lượng thịt bò trị giá 1 triệu nhân dân tệ. Làm sao tôi có thể chấp nhận và ăn hết được chừng ấy thịt bò” ông nói.
Chưa dừng lại, ông Hu, nạn nhân thứ 3 không chỉ đầu tư vào dự án với số tiền lên đến 3 triệu nhân dân tệ (420.000 USD) mà còn giới thiệu cho bạn bè tham gia.
“Tôi làm gì với đống thịt bò đó đây. Chẳng lẽ tôi phải đem chúng ra chợ truyền thống bán. Tôi đâu có giấy phép kinh doanh thịt bò”, ông Hu tuyệt vọng khi phát hiện chỉ có thể nhận lại thịt bò thay vì tiền gốc và lãi.
Theo cảnh sát, nhóm lừa đảo đã trả tiền cho các trang trại bò ở nước ngoài để lắp đặt camera. Sau đó, chúng sẽ gửi những video quay cảnh đàn bò cho các nhà đầu tư tiềm năng nhằm mục đích tạo dựng lòng tin.
Tuy nhiên, cảnh sát tiết lộ thịt bò mà nhóm lừa đảo cung cấp không hề được nhập khẩu mà được thu mua từ các chợ đầu mối trong nước.
Một cảnh sát họ Liu cho biết tuy không kiếm được lợi nhuận từ việc bán thịt bò, chúng vẫn tiếp tục hút tiền từ các nhà đầu tư mới để trả vốn và lãi cho các nhà đầu tư cũ. Đồng thời, băng nhóm cũng vận hành trò lừa đảo này cho đến khi chuỗi vốn của chúng bị đứt gãy.
Ước tính, 10.000 người đã trở thành “con mồi” của trò lừa đảo tinh vi này. Trong đó, khoảng 2.000 người vẫn chưa được hoàn tiền, với tổng số tiền lên tới 40 triệu nhân dân tệ (khoảng 6 triệu USD).
Kẻ cầm đầu đường dây - được xác định mang họ Zhang, từ chối thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng mô hình này là một sự đổi mới trong kinh doanh.
“Tôi đã sao chép các công ty Internet với mô hình trợ giá cho khách hàng ở giai đoạn đầu để mở rộng quy mô công ty, sau đó tiến đến việc niêm yết. Tuy nhiên, tôi không ngờ rằng nó lại khó thành công đến vậy”, Zhang cho biết.

10.000 nhà đầu tư Trung Quốc sập bẫy lừa đảo trong một đường dây chăn nuôi bò. Ảnh: CCTV.
Nhiều người đã cảm thấy sốc khi phát hiện rằng hình thức hoàn vốn duy nhất từ dự án đầu tư trên hoàn toàn bằng thịt bò, theo SCMP.
Gần đây, cảnh sát quận Từ Hối, thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đã công khai chi tiết về một vụ án lừa đảo đầu tư trực tuyến quy mô lớn.
Theo đó, trong suốt 8 năm qua, một băng nhóm gồm 4 thành viên đã huy động 500 triệu nhân dân tệ (tương đương 70 triệu USD) cho dự án nuôi bò đầy mờ ám.
Tuy nhiên, băng nhóm đã bị bắt giữ vào tháng 11 năm ngoái và phải đối mặt với cáo buộc huy động vốn trái phép.
Đường dây lừa đảo này quảng cáo rầm rộ rằng họ đang điều hành các trang trại nuôi bò ở nước ngoài và nhập khẩu thịt bò vào Trung Quốc.
Bà Wu, một trong những nạn nhân, bày tỏ đã tin tưởng vào ứng dụng có tên "Toàn dân nuôi bò" (Xuanmin Yangniu) sau khi trực tiếp đến thăm cửa hàng trưng bày của họ nằm tại một khu mua sắm cao cấp.
Ứng dụng này cam kết mức lợi nhuận lên đến là 12%/năm. Tin tưởng, bà Wu đã đầu tư tổng cộng 100.000 nhân dân tệ (khoảng 14.000 USD) vào dự án này.
Đáng nói, khi cố gắng rút vốn vào năm ngoái, một nhân viên chăm sóc khách hàng nói với bà rằng họ chỉ có thể trả lại bằng thịt bò hoặc bà có thể thử bán số thịt đó trên nền tảng của họ để đổi lấy tiền mặt.
“Ông chủ của ứng dụng nói rằng ông ta không làm gì sai. Chúng tôi phải tự chịu trách nhiệm”, bà Wu kể lại.
Trong khi đó, một nạn nhân khác là ông Fan cũng đã đầu tư khoản tiền 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 140.000 USD) vào ứng dụng.
“Họ nói có thể đưa cho tôi lượng thịt bò trị giá 1 triệu nhân dân tệ. Làm sao tôi có thể chấp nhận và ăn hết được chừng ấy thịt bò” ông nói.
Chưa dừng lại, ông Hu, nạn nhân thứ 3 không chỉ đầu tư vào dự án với số tiền lên đến 3 triệu nhân dân tệ (420.000 USD) mà còn giới thiệu cho bạn bè tham gia.
“Tôi làm gì với đống thịt bò đó đây. Chẳng lẽ tôi phải đem chúng ra chợ truyền thống bán. Tôi đâu có giấy phép kinh doanh thịt bò”, ông Hu tuyệt vọng khi phát hiện chỉ có thể nhận lại thịt bò thay vì tiền gốc và lãi.
Theo cảnh sát, nhóm lừa đảo đã trả tiền cho các trang trại bò ở nước ngoài để lắp đặt camera. Sau đó, chúng sẽ gửi những video quay cảnh đàn bò cho các nhà đầu tư tiềm năng nhằm mục đích tạo dựng lòng tin.
Tuy nhiên, cảnh sát tiết lộ thịt bò mà nhóm lừa đảo cung cấp không hề được nhập khẩu mà được thu mua từ các chợ đầu mối trong nước.
Một cảnh sát họ Liu cho biết tuy không kiếm được lợi nhuận từ việc bán thịt bò, chúng vẫn tiếp tục hút tiền từ các nhà đầu tư mới để trả vốn và lãi cho các nhà đầu tư cũ. Đồng thời, băng nhóm cũng vận hành trò lừa đảo này cho đến khi chuỗi vốn của chúng bị đứt gãy.
Ước tính, 10.000 người đã trở thành “con mồi” của trò lừa đảo tinh vi này. Trong đó, khoảng 2.000 người vẫn chưa được hoàn tiền, với tổng số tiền lên tới 40 triệu nhân dân tệ (khoảng 6 triệu USD).
Kẻ cầm đầu đường dây - được xác định mang họ Zhang, từ chối thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng mô hình này là một sự đổi mới trong kinh doanh.
“Tôi đã sao chép các công ty Internet với mô hình trợ giá cho khách hàng ở giai đoạn đầu để mở rộng quy mô công ty, sau đó tiến đến việc niêm yết. Tuy nhiên, tôi không ngờ rằng nó lại khó thành công đến vậy”, Zhang cho biết.
Nguồn: Anh Nguyễn/Znews