10 hòn đảo nhân tạo hoành tráng nhất hành tinh, chỗ như phim kinh dị, nơi thì hiện đại như tương lai

Đối với những người vốn chủ yếu sống trên đất liền thì các hòn đảo có lẽ là những điểm đến thú vị để "đổi gió". Nhiều hòn đảo nằm ngoài khơi những vùng biển quen thuộc, có thể dễ dàng tìm thấy rải rác trên khắp các đại dương, giống như những ngôi nhà nhỏ bé trên một vùng đồng bằng trống trải rộng lớn. Phong cảnh trên các hòn đảo thường đẹp như tranh vẽ, với quang cảnh đại dương xung quanh nơi mà biển trời hòa cùng một màu sắc.
Bên cạnh vẻ đẹp hoang sơ tự nhiên, có những hòn đảo lại ẩn chứa nhiều phẩm chất kỳ lạ khác, không phải sự quyến rũ do con người can thiệp, sự hiện diện của thực vật, động vật và sự hình thành địa chất không giống bất kỳ nơi nào khác trên Trái đất. Ở đó có những thành phố bị bỏ hoang, những tòa nhà bị ma ám, những nghi lễ lập dị và những di tích không lời giải,... những điều đó khiến chúng trở nên cuốn hút bởi sự tò mò của những người thích khám phá. Ở bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những hòn đảo kỳ lạ này.

1. Palm ở Dubai - Quần đảo nhân tạo rộng lớn đáng kinh ngạc

10 hòn đảo nhân tạo hoành tráng nhất hành tinh, chỗ như phim kinh dị, nơi thì hiện đại như tương lai
Có thể bạn sẽ không tin nhưng một trong những hòn đảo nhân tạo kỳ lạ nhất trên thế giới lại nằm ở Dubai, đó là một thành phố xa hoa với một ngọn đồi trượt tuyết trong nhà và một tòa nhà chọc trời 160 tầng. Palm Jumeirah, một quần đảo nhân tạo ngoài khơi bờ biển Dubai, tự hào có 16 lá chắn dài khoảng 1km được được bao quanh bởi một hòn đảo chắn hình tròn dài 6,8 dặm (11 km). Nó có chiều dài khoảng 3,1 dặm (5 km) từ mũi đất đến đất liền và tổng diện tích là 31 km vuông. Hòn đảo này được xây dựng ở Vịnh Ba Tư bằng cách sử dụng những tảng đá đào từ một dãy núi gần đó với hơn 92 triệu mét khối.
Palm Jumeirah chỉ là một trong bốn công trình đảo nhân tạo hiện đang được tiến hành ở Dubai. Khi hoàn thành, Palm Jebel Ali sẽ có kích thước gấp đôi Palm Jumeirah, trong khi Palm Deira, sẽ là hòn đảo lớn nhất trong ba hòn đảo nhân tạo, Dự án thứ tư có tên "Thế giới" là một cụm gồm 300 hòn đảo được nhóm lại theo hình bản đồ thế giới. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng nợ năm 2008 của Dubai gần như khiến việc xây dựng bị đình trệ, gây nghi ngờ về khả năng thành công trong tương lai.

2. La Isla de las Munecas ở Mexico - Đảo của những con búp bê

10 hòn đảo nhân tạo hoành tráng nhất hành tinh, chỗ như phim kinh dị, nơi thì hiện đại như tương lai
Nếu nhiều người hay xem phim kinh dị thì búp bê thật là đáng sợ. Điều này càng đúng hơn khi những con búp bê trong cũ nát bị treo trên cây, quấn trong mạng nhện , với những con bọ bò ra từ hốc mắt trống rỗng của chúng giống như những cảnh tượng kinh hoang trong phim Hollywood. Đó là những hình ảnh mà bạn có thể nhìn thấy khi đến thăm La Isla de las Munecas, còn gọi là Đảo của những con búp bê, ngay bên ngoài Thành phố Mexico.
Câu chuyện đằng sau địa điểm kỳ lạ này cũng bí ẩn giống như nhiều câu chuyện thần thoại mà bạn nghĩ đến. Truyền thuyết địa phương kể lại rằng một người đàn ông có tên là Don Julian sau cái chết thương tâm của cả gia đình anh ta đã vô cùng đau buồn và tìm đến sống trên hòn đảo ở kênh đào Xochimilco. Sau đó một ngày, anh nghe tiếng hét từ xa của một phụ nữ trẻ chết đuối ở một con kênh gần đó, anh nhảy xuống và kéo cô gái vào bờ, cố gắng cứu cô nhưng thật không may cô gái đã tử vong.
Don Julian một mình ở lại hòn đảo và hằng đêm đều nghe thấy giọng nói của cô gái. Anh đã bắt đầu treo những con búp bê lên cây như một cách để cho linh hồn cô gái được yên nghỉ. Không lâu sau, anh ấy trở thành một huyền thoại, mọi người bắt đầu mang về cho anh ấy nhiều búp bê hơn để bổ sung vào bộ sưu tập của mình. Don Julian mất năm 2005 ở tuổi 86.

3. Đảo Socotra, Yemen, có hệ động thực vật đặc hữu

10 hòn đảo nhân tạo hoành tráng nhất hành tinh, chỗ như phim kinh dị, nơi thì hiện đại như tương lai
Hòn đảo này nổi lên từ Ấn Độ Dương ngoài khơi bờ biển của Yemen và Somalia. Đây quả thực là một địa điểm kỳ lạ, nó được án ngữ bởi Dãy núi Haghier, cao tới 1525 mét, phong cảnh Socotran cực kỳ khô cằn. Hệ thực vật và động vật đặc biệt là kết quả của mức độ đặc hữu cao trên hòn đảo, vốn đã bị cô lập kể từ khi nó tách khỏi châu Phi hơn 250 triệu năm trước.
Hòn đảo này có 300 loài thực vật, 24 loài bò sát và 6 loài chim. Hệ thực vật chủ yếu là loài cây máu rồng được đặt tên theo đặc điểm màu đỏ tươi của nhựa cây. Từ thân trung tâm dày của cây này, những cành cứng cáp, xương xẩu quạt ra thành hình chiếc ô tròn và có những chiếc lá giống như cây cọ.
Một phần đặc biệt khác của hệ thực vật trên đảo là hoa hồng sa mạc Socotran, một loại cây màu be có hoa màu hồng được mô tả chính xác nhất là một cây giống rutabaga khổng lồ.
Hòn đảo này rộng đến 3.625 km vuông, nếu không phải vì vị trí trong một khu vực bất ổn nhất thế giới thì nó sẽ là một điểm đến lý tưởng cho những người yêu thích du lịch sinh thái trên khắp hành tinh. Tuy nhiên, cho đến khi tình hình của quê hương đã thân thiện hơn với người nước ngoài thì Socotra đã trở nên độc đáo về mặt sinh học ngay từ đầu.

4. Đảo Fort Boyard, Pháp - Pháo đài quân sự nổi tiếng trong quá khứ

10 hòn đảo nhân tạo hoành tráng nhất hành tinh, chỗ như phim kinh dị, nơi thì hiện đại như tương lai
Đó là một pháo đài 200 năm tuổi trông giống như một bồn tắm nổi và hiện là trường quay của một chương trình trò chơi nổi tiếng. Pháo đài Boyard, nằm ngay ngoài khơi bờ biển phía Tây nước Pháp, nằm giữa các đảo Oleron và Aix. Lần đầu tiên nó được hình thành với vai trò là một phần của một công trình quân sự vào những năm 1660 dưới thời trị vì của Louis XIV, tuy nhiên, sau đó dự án đã bị hủy bỏ. Đến năm 1804, việc xây dựng pháo đài đã được tiếp tục dưới sự chỉ đạo của Napoléon Bonaparte.
Để tạo nền móng, công nhân phải đổ 75.000 mét khối đá trên nền cát của vùng biển nông. Công việc tiến triển không liên tục cho đến năm 1809 khi các cuộc tấn công của người Anh làm gián đoạn các đội xây dựng. Gần 30 năm sau đó, dưới sự cai trị của Louis Phillipe, các nhà xây dựng một lần nữa khởi động lại dự án, cuối cùng được hoàn thành vào năm 1857. Pháo đài này được hoàn thiện và có hình bầu dục với chiều rộng 32 mét, cao 20 mét và có thể hỗ trợ cho 250 binh sĩ và 74 khẩu súng.
Sau đó, nó được sử dụng làm nhà tù quân sự, bối cảnh phim và truyền hình, và gần đây nhất là bối cảnh cho chương trình trò chơi của Pháp "Fort Boyard.". Trong đó, các thí sinh được yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ thử thách về tinh thần và thể chất.

5. Quần đảo nổi của hồ Titicaca, Peru - Đảo của những tấm thảm kích thước khổng lồ

10 hòn đảo nhân tạo hoành tráng nhất hành tinh, chỗ như phim kinh dị, nơi thì hiện đại như tương lai
Quần đảo Nổi ở Hồ Titicaca là một trong những điểm thu hút kỳ lạ nhất của Peru. Những "hòn đảo nổi" này giống như những tấm thảm làm bằng sậy totora nổi, một số có kích thước bằng một nửa sân bóng đá. Các tấm thảm dày từ 3 đến 4 mét và được buộc vào nhau bởi những dây thừng dài.
Chưa rõ ràng khi nào và tại sao người Uros lại định cư ở giữa hồ Titicaca, nhưng các nhà nhân chủng học tin rằng vào thời tiền Colombia, họ đã di cư ra khỏi Amazon và đến khu vực ngày nay là miền nam Peru. Do với phải đối đầu với các bộ tộc khác và không thể tìm thấy đất đai cho riêng mình, người Uros quyết định xây dựng các thành phố nổi trên vùng nước băng giá của hồ, nơi cuộc sống của họ vẫn được ổn định trong nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, thế giới vẫn nhìn nhận họ là một dân tộc thấp kém, còn người Aymara địa phương vẫn coi họ là những kẻ mù mờ.
Người Uros sống cách hồ khoảng 9 km cho đến năm 1986, khi một cơn bão lớn phá hủy nhiều hòn đảo và buộc cư dân của họ phải xây dựng lại gần bờ hơn. Đáng kinh ngạc là khoảng 1.200 người Uros vẫn sống trên một chuỗi khoảng 60 hòn đảo nổi ngoài khơi thành phố lớn nhất của Hồ Titica, Puno. Ngư nghiệp là truyền thống của họ, nhưng gần đầy các hoạt động này đang trở nên khó khăn hơn và người Uros đang hy vọng thu được lợi nhuận từ khoảng 200.000 khách du lịch đến thăm các hòn đảo của họ mỗi năm.

6. Madagascar - Khu du lịch sinh thái hấp dẫn

10 hòn đảo nhân tạo hoành tráng nhất hành tinh, chỗ như phim kinh dị, nơi thì hiện đại như tương lai
Madagascar là hòn đảo lớn thứ tư trên Trái đất, nhưng nó được ví như đến từ một hành tinh khác. Nơi đây từng là thuộc địa của Pháp, đất nước nghèo đói này đã phải chịu đựng một cuộc đảo chính đẫm máu vào năm 2009, và các nhà lãnh đạo của nó hiện đang duy trì một nền hòa bình lâu dài. Kể từ khi Madagascar tách khỏi lục địa châu Phi cách đây 165 triệu năm, các loài động thực vật của nó đã phát triển độc lập với những loài trên đất liền. Điều này đã dẫn đến một mức độ đặc hữu đáng kinh ngạc: Khoảng 90% hệ thực vật và động vật của nó là duy nhất của hòn đảo này.
Kể từ trước năm 2009, Madagascar đã là một khu du lịch sinh thái hấp dẫn với vẻ đẹp kỳ lạ thu hút hàng nghìn người đến thăm quan. Một trong những sự tò mò nổi tiếng nhất của nơi này là cây bao báp, một loại cây hình củ cà rốt với thân dày và cành cao có thể cao tới 24 mét. ượn cáo, vốn chỉ được tìm thấy ở Madagascar và quần đảo Comoros gần đó, cũng sống ở vùng nông thôn.
Những bất ổn chính trị và nghèo đói đã dẫn đến nạn săn trộm động vật hoang dã ở Madagascar và khai thác bất hợp pháp cây cối ở Madagascar trên diện rộng. Điều đó dẫn đến sự suy giảm của những loài tắc kè hoa sặc sỡ, vượn cáo có lông và gỗ cẩm lai nhiều màu sắc đặc biệt, chúng đã được bán nhiều trên thị trường chợ đen quốc tế. Các nhà bảo tồn hy vọng rằng một khi một chính phủ đáng tin cậy được thành lập, nó sẽ đủ quyền và đủ mạnh để bảo vệ các vườn quốc gia khỏi những kẻ săn trộm và lâm tặc.

7. Đảo Alcatraz, Hoa Kỳ - Nhà tù bạo lực trong lịch sử

10 hòn đảo nhân tạo hoành tráng nhất hành tinh, chỗ như phim kinh dị, nơi thì hiện đại như tương lai
Alcatraz là một tiền đồn nhỏ bằng đá ở giữa Vịnh San Francisco, California. Bản đồ hòn đảo được lập nên lần đầu tiên vào năm 1775 bởi nhà thám hiểm người Tây Ban Nha, Trung úy Juan Manuel de Ayala và cho nó cái tên "Isla de los Alcatraces" (Đảo Bồ Câu) vì số lượng lớn các loài chim biển trú ngụ ở đó. Sau đó đến năm 1853, khi Quân đội Hoa Kỳ xây dựng một pháo đài trên Alcatraz, nơi họ sử dụng cả để bảo vệ Vịnh San Francisco và như một nhà tù.
Đến năm 1934, Quân đội đã chuyển giao quyền sở hữu hòn đảo cho Cục Nhà tù liên bang, cơ quan này đã biến pháo đài thành một trong những công trình đền tội huyền thoại nhất trong lịch sử đất nước. Điều đáng nói là nhà tù này từng diễn ra nhiều vụ giết người và băng đảng bạo lực cho đến khi đóng cửa vào năm 1963.
Vị trí của Alcatraz được củng cố khi người Mỹ da đỏ chiếm đóng hòn đảo từ năm 1969 đến 1971. Đâu cũng là lần chiếm đóng đảo cuối cùng của các nhà hoạt động, tạo ra các cuộc đấu tranh của người dân da đỏ ở quốc gia này.

8. Đảo Hashima, Nhật Bản - Hòn đảo với quá khứ khai thác than giàu mạnh

10 hòn đảo nhân tạo hoành tráng nhất hành tinh, chỗ như phim kinh dị, nơi thì hiện đại như tương lai
Đảo Hashima, nằm cách Nagasaki khoảng 15 km về phía tây nam, từng là nơi có mật độ dân cư đông đúc nhất trên thế giới với 835 người/ha, tuy nhiên cộng đồng khai thác trên đảo này giờ đây hoàn toàn bị bỏ hoang.
Người Nhật phát triển Hashima khi than đá được phát hiện trong đá bên dưới hòn đảo và đáy biển xung quanh. Gia đình Fukahori đã lắp đặt trục mìn đầu tiên trên đảo vào năm 1887 trước khi bán nó cho công ty Mitsubishi với giá 100.000 yên. Công ty đã sử dụng chất thải từ mỏ để mở rộng hòn đảo lên tới 6,3 ha trước khi bao bọc nó bằng các bức tường chắn sóng cao, cho phép Mitsubishi xây dựng nhà ở cho các thợ mỏ của họ, mặc dù các căn hộ rất chật chội và thô sơ.
Đến năm 1959, dân số Hashima đạt đỉnh 5.259 người và hòn đảo nhỏ bé này có trường tiểu học, trung học cơ sở, sân chơi, phòng tập thể dục, phòng chơi pinball, rạp chiếu phim, quán bar, nhà hàng, 25 cửa hàng bán lẻ khác nhau, bệnh viện, tiệm làm tóc và cả chùa.
Sự suy giảm của hòn đảo đến vào những năm 1960 khi dầu mỏ thay thế than đá như nguồn năng lượng chính của Nhật Bản, và mỏ cuối cùng bị đóng cửa vào ngày 20 tháng 4 năm 1974. Hòn đảo không có người kể từ khi kể từ khi hoạt động của Mitsubishi đóng cửa, các tòa nhà vẫn như một lời nhắc nhở kỳ lạ về quá khứ đầy tự hào.

9. Đảo Poveglia, Ý - Hòn đảo ám ảnh với bệnh tật và chết chóc

10 hòn đảo nhân tạo hoành tráng nhất hành tinh, chỗ như phim kinh dị, nơi thì hiện đại như tương lai
Một số người có niềm tin rằng Đảo Poveglia là một trong những nơi bị ám ảnh nhất trên Trái đất. Hòn đảo ở South Lagoon giữa các thành phố Venice và Lido này lần đầu tiên có người sinh sống vào năm 421, họ là những người chạy trốn khỏi các cuộc xâm lược trên đất liền. Sau đó, cư dân rời bỏ hòn đảo vào năm 1348 khi bệnh Dịch hạch hoành hành ở Venice. Kể từ đó, Poveglia được sử dụng để cách ly những người chết hoặc sắp chết, là những nạn nhân của bệnh dịch hạch, thậm chí nhiều người trong số họ cuối cùng đã bị thiêu rụi trên những giàn thiêu khổng lồ của hòn đảo.
Quá khứ khủng khiếp này của hòn đảo cũng truyền cảm hứng cho những câu chuyện ma quái khi Napoléon sử dụng địa điểm này để cất giữ thuốc súng và vũ khí vào đầu thế kỷ 19. Đặc biệt hơn nữa, Poveglia chỉ trở nên rùng rợn hơn khi vào cuối những năm 1800, hòn đảo này trở thành nơi trú ẩn cho những người bệnh tâm thần. Truyền thuyết cho rằng một trong những những bác sĩ của bệnh viện đã thực hiện những thí nghiệm kỳ lạ trên các bệnh nhân vào những năm 1930, một nhiệm vụ cuối cùng khiến anh ta phải nhảy khỏi tháp chuông của bệnh viện. Trước khi bị đóng cửa và bỏ hoang từ năm 1975, hòn đảo này cũng là một viện dưỡng lão. Kể từ đó, những người dân địa phương cho rằng họ vẫn nghe thấy tiếng ồn ào từ tháp chuông.

10. Đảo Phục sinh - Đảo của những bức tượng đá khổng lồ

10 hòn đảo nhân tạo hoành tráng nhất hành tinh, chỗ như phim kinh dị, nơi thì hiện đại như tương lai
Nhiều người từng nghe hòn đảo này có những bức tượng đá khổng lồ, không chạm khắc và tự di chuyển. Câu hỏi là làm thế nào mà những cư dân ban đầu của Đảo Phục Sinh, nơi có công cụ duy nhất là đá, xương và san hô, có thể hoàn thành một nhiệm vụ hoành tráng như vậy?
Các nhà ngôn ngữ học và khảo cổ học tin rằng những cư dân đầu tiên của Đảo Phục sinh là những người Polynesia đến bằng ca nô vào khoảng giữa năm 400 và 800 sau Công nguyên. Và chính trong thời kỳ thịnh vượng đó, những cư dân đầu tiên này đã tiến hành dự án xây dựng ********* đồ sộ khiến hòn đảo trở nên nổi tiếng.
Tổ tiên của người xây dựng gọi những bức tượng đồ sộ trên Đảo Phục Sinh là "moai" và phần đế mà họ ngồi gọi là "ahu". Chúng cao khoảng 4 mét và nặng đến 12.700 kg, được chạm khắc từ đá khai thác từ miệng núi lửa ở đầu phía đông của hòn đảo. Hiện có đến 887 moai trên Đảo Phục Sinh. Trong số đó, 397 chiếc ở Rano Raraku, và 92 chiếc đang vận chuyển bên ngoài mỏ đá và chỉ có 288 chiếc được vận chuyển thành công đến các "ahu".
Nhiều phương pháp đã được đề xuất để giải thích cách những cư dân đầu tiên di chuyển những di tích đá này - từ xe trượt tuyết, khúc gỗ lăn, và thậm chí cả người ngoài Trái đất - nhưng kỹ thuật chính xác vẫn chưa được biết đến.


>>> Chúng ta có thể tua ngược thời gian giống The Flash không?
Nguồn howstuffwork
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top