18 phi hành gia đã ngủ trong không gian và chuẩn bị rời khỏi hệ mặt trời

Ngày 24/10/1957, Liên Xô đưa vệ tinh nhân tạo đầu tiên trên thế giới quay quanh trái đất vào quỹ đạo vũ trụ, từ khi Liên Xô tạo ra tiền lệ này, Mỹ cũng đã khởi động chương trình "Tiên phong", và mở đầu cho việc thám hiểm ngoài không gian đã chính thức mở cửa.
18 phi hành gia đã ngủ trong không gian và chuẩn bị rời khỏi hệ mặt trời
Ngày 12/4/1961, nhà du hành vũ trụ Liên Xô Yuri Alexeyevich Gagarin đã đưa tàu vũ trụ Vostok vào vũ trụ và quay trở lại một cách an toàn. Hai thành tựu tiên phong của Liên Xô khiến Mỹ không chịu thua kém là John H. Glenn của Hoa Kỳ đã lái "Mercury" 6 và hoàn thành 3 quỹ đạo quanh trái đất. Trong những thập kỷ tiếp theo, cả Liên Xô và Hoa Kỳ đều đang phát triển tàu vũ trụ có người lái. Nhưng công nghệ máy bay không gian có người lái không phải tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Năm 1967, ba phi hành gia trên tàu vũ trụ Apollo 4A chết ngay tại chỗ vì cháy và nổ trong buồng lái. Trong quá trình xảy ra tai nạn, 18 phi hành gia đã ngủ trong không gian, trong khi một người khác đã bay tới Sao Diêm Vương và sắp bay ra khỏi hệ mặt trời.
18 phi hành gia đã ngủ trong không gian và chuẩn bị rời khỏi hệ mặt trời
Sao Diêm Vương được phát hiện vào năm 1930 và luôn được xếp vào danh sách một trong 9 hành tinh, nhưng sao Diêm Vương chỉ có đường kính 2.300 km, nhỏ hơn mặt trăng, Diêm Vương Tinh đã trở thành một hành tinh lùn, nhưng sao Diêm Vương lại là một thiên thể có độ tương phản lớn trong hệ mặt trời. Các quỹ đạo rất dị thường, đặc biệt là với Sao Hải Vương. Sao Diêm Vương là một thiên thể hình elip, có nghĩa là khi sao Diêm Vương ở gần mặt trời nhất chỉ 4,4 tỷ km, và vị trí xa nhất có thể lên tới 7,3 tỷ km. khác, và sao Diêm Vương Nó thuộc vành đai Kuiper bên ngoài của hệ mặt trời, nơi sinh ra các tiểu hành tinh và sao chổi trong hệ mặt trời.
18 phi hành gia đã ngủ trong không gian và chuẩn bị rời khỏi hệ mặt trời
Chính nhà thiên văn học Clyde William Tombaugh đã phát hiện ra Sao Diêm Vương. Năm 1930, Clyde chụp ảnh các phần khác nhau của bầu trời đầy sao vào ban đêm để so sánh và cuối cùng đã tìm thấy Sao Diêm Vương. Trong thần thoại La Mã, Diêm Vương Tinh là thủ lĩnh của thế giới ngầm, tiếng Trung Quốc dịch là Pluto. Cuộc đời của Clyde rất huyền thoại, ông là người đầu tiên phát hiện ra sao Diêm Vương và ông cũng là người ủng hộ lớn nhất cho việc "bay không xác định" vào năm 1949, Clyde phát hiện đĩa bay ở New Mexico.
18 phi hành gia đã ngủ trong không gian và chuẩn bị rời khỏi hệ mặt trời
Khi đang quan sát bầu trời, ông cũng tìm thấy ba "quả cầu lửa xanh", thậm chí còn tìm thấy một số đốm sáng đặc biệt trên sao Hỏa, nhưng cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng về "UFO", và Clyde chỉ bày tỏ sự nghi ngờ của mình, Clyde đã chết ở New Mexico vào năm 1997. Năm 2006, đó là sinh nhật lần thứ 100 của Clyde. Để tưởng nhớ Clyde, tàu vũ trụ New Horizons của NASA đã đưa một số tro cốt của anh ấy lên Sao Diêm Vương và để lại tro cốt của ông ở lại đó. Vào năm 2015, New Horizons, Một trọng tải đặc biệt đã được phục hồi.
18 phi hành gia đã ngủ trong không gian và chuẩn bị rời khỏi hệ mặt trời
Tải trọng này là tro của Clyde New Horizons sẽ ra khỏi hệ mặt trời, tức là vào trung tâm của Vành đai Kuiper.

>> Phi hành gia phải ngồi xe lăn khi trở về Trái đất. Cơ thể họ đã thay đổi nhiều sau một thời gian ở trong không gian

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top