20 robot hình người Trung Quốc lần đầu tiên thi chạy marathon với con người

Thanh Phong
Thanh Phong
Phản hồi: 0

Thanh Phong

Editor
Nếu ý tưởng về robot đấu với con người trong một cuộc đua đường trường gợi lên hình ảnh về sự thống trị của người máy trong lĩnh vực thể thao thì đừng lo lắng, ít nhất là hiện tại.

Hơn 20 robot đã tham gia cuộc đua bán marathon robot hình người đầu tiên trên thế giới tại Trung Quốc vào ngày 19/4. Mặc dù ấn tượng về mặt công nghệ, chúng vẫn chưa thể vượt qua được những người chủ của mình trên đường đua dài.

1745114372048.png

Tiangong Ultra, robot hình người giành vị trí đầu tiên trong giải chạy bán marathon dành cho robot hình người E-Town, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, vào ngày 19/4/2025.

Các đội từ một số công ty và trường đại học đã tham gia cuộc đua bán marathon hình người, một cuộc trình diễn về những tiến bộ của Trung Quốc về công nghệ hình người khi nước này đang bắt kịp Mỹ, quốc gia vẫn tự hào về các mô hình robot hình người tinh vi hơn.

Và người đứng đầu nhóm chiến thắng cho biết robot của họ - mặc dù bị con người đánh bại trong cuộc đua cụ thể này - nhưng lại ngang ngửa với các mô hình tương tự từ phương Tây, vào thời điểm cuộc đua hoàn thiện công nghệ robot hình người đang diễn ra sôi nổi giữa các quốc gia phát triển trên toàn cầu.

Với nhiều hình dạng và kích thước khác nhau, những chú robot chạy bộ qua quận Yizhuang, đông nam Bắc Kinh, nơi có nhiều công ty công nghệ của thủ đô.

Trong vài tháng qua, các video về những chú robot hình người của Trung Quốc thực hiện các động tác đạp xe, đá vòng cầu và lộn nhào đã làm bùng nổ internet, thường được các phương tiện truyền thông nhà nước khuếch đại như một động lực tiềm năng chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trong một tài liệu chính sách năm 2023, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc đã xác định ngành công nghiệp robot hình người là "biên giới mới trong cạnh tranh công nghệ", đặt mục tiêu sản xuất hàng loạt và đảm bảo chuỗi cung ứng cho các thành phần cốt lõi vào năm 2025.

Trong những năm gần đây, nỗi lo sợ về việc trí tuệ nhân tạo và robot một ngày nào đó có thể vượt mặt con người đã gia tăng.

1745114465314.png

Một con robot mất kiểm soát khi bắt đầu cuộc chạy bán marathon dành cho robot đầu tiên trên thế giới tại Bắc Kinh vào ngày 19/4/2025.

Trong khi các mô hình AI đang nhanh chóng chiếm ưu thế, làm dấy lên mối lo ngại về mọi thứ từ an ninh đến tương lai của công việc, cuộc đua hôm 19/4 cho thấy rằng con người vẫn ít nhất chiếm ưu thế khi nói đến việc chạy.

Những chú robot đã được đưa ra đấu với 12.000 đối thủ là con người, chạy song song với họ trên một làn đường có rào chắn.

Sau khi khởi hành từ một công viên quốc gia, các robot tham gia phải vượt qua những con dốc thoai thoải và đường chạy quanh co dài 21 km trước khi về đích, theo tờ báo nhà nước Beijing Daily.

Cũng giống như những người chạy bộ cần bổ sung nước, các thí sinh robot được phép sử dụng pin mới trong suốt cuộc đua. Các công ty cũng được phép đổi người máy của mình với người thay thế khi họ không thể tiếp tục thi đấu, mặc dù mỗi lần thay thế đều bị phạt 10 phút.

Robot đầu tiên về đích, Tiangong Ultra do Trung tâm đổi mới robot hình người Bắc Kinh tạo ra đã hoàn thành chặng đường trong hai giờ 40 phút. Con số này kém gần hai giờ so với kỷ lục thế giới của con người là 56:42 do vận động viên chạy bộ người Uganda Jacob Kiplimo nắm giữ. Người chiến thắng trong cuộc đua dành cho nam vào ngày 19/4 đã hoàn thành trong 1 giờ 2 phút.

1745114522489.png

Robot tham gia vào sự kiện được coi là cuộc chạy bán marathon robot đầu tiên trên thế giới trong khuôn khổ giải chạy bán marathon robot hình người được tổ chức tại Bắc Kinh vào ngày 19/4/2025.

Tang Jian, giám đốc công nghệ của trung tâm đổi mới robot, cho biết thành tích của Tiangong Ultra được hỗ trợ bởi đôi chân dài và một thuật toán cho phép nó bắt chước cách con người chạy marathon.

“Tôi không muốn khoe khoang nhưng tôi nghĩ không có công ty robot nào khác ở phương Tây có thể sánh được với thành tích thể thao của Tiangong”, Tang nói, theo hãng tin Reuters, đồng thời cho biết thêm rằng robot chỉ thay pin ba lần trong suốt cuộc đua.

Robot Tiangong Ultra cao 1,8 mét đã gặp phải một vài thử thách trong suốt cuộc đua, liên quan đến việc thay pin nhiều lần. Nó cũng cần một người hỗ trợ chạy cùng đề phòng trường hợp bị ngã.

Hầu hết các robot đều cần loại hỗ trợ này, một số được buộc bằng dây xích. Một số được điều khiển từ xa.

Những người tham gia nghiệp dư chạy ở làn đường khác không gặp khó khăn gì để theo kịp, những người tò mò trong số họ đã lấy điện thoại ra để ghi lại những cuộc chạm trán của robot khi chúng chạy.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top