4 bó hoa tồn tại 1800 năm dưới kim tự tháp Teotihuacan

Gần đây, có 4 bó hoa được các nhà khoa học tìm thấy ở độ sâu 18m phía bên dưới Đền thờ Quetzalcóatl. Tất cả chúng đều giữ được trạng thái khá tốt và được buộc bằng dây làm từ sợi cotton.
Quetzalcóatl được biết là một trong những vị thần quan trọng thời cổ đại ở Mesoamerica, khu vực gồm miền trung Mexico tới Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua và miền bắc Costa Rica.
4 bó hoa tồn tại 1800 năm dưới kim tự tháp Teotihuacan
Thần Quetzalcóatl được tương truyền là đã mang lương thực tới (ngô) cho con người. Đồng thời cũng chính vị thần này đã tạo ra con người. Các nhà khảo cổ học cho rằng những bó hoa được tìm thấy phía dưới ngôi đền nhằm mục đích dâng cho thần Quetzalcóatl. Theo Sergio Gómez, nhà khảo cổ tại Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico cho biết: “Những bó hoa vẫn trong tình trạng tốt, thậm chí vẫn được buộc lại với nhau bằng dây thừng, nhiều khả năng làm từ sợi cotton”.
Đây là một trong những phát hiện vô cùng quan trọng giúp hé lộ thông tin về những nghi thức diễn ra tại đền thờ Quetzalcóatl. Ông hy vọng sẽ sớm giải mã được bí ẩn liên quan đến các bó hoa và nghi thức cổ xưa: "Chúng tôi chưa rõ chính xác thời điểm cụ thể mà những bó hoa này được đặt xuống đó, vì chúng mới chỉ được khai quật trong tuần này. Chúng có thể đã tồn tại rất lâu vào khoảng 1.800 - 2.000 năm trước, từ giai đoạn đầu của Teotihuacan”.
4 bó hoa tồn tại 1800 năm dưới kim tự tháp Teotihuacan
Gómez cho biết thêm, ông đã làm việc ở Teotihuacan gần 12 năm và nghiên cứu rất nhiều về đất đá và kim tự tháp cổ đại nhằm tìm ra các manh mối về những cư dân từng sống tại đây. Ông và đồng nghiệp đã tìm thấy những vật dụng còn nguyên vẹn trong khu vực này như đồ gốm từ các giai đoạn Zacuali và Miccaotli, từ đầu kỷ nguyên của chúng ta, khoảng năm 0 đến năm 200. Các chuyên gia cho rằng Teotihuacan được xây dựng vào năm 100 trước Công nguyên và tồn tại đến thế kỷ 8. Họ coi đây là một trong những thành phố có ảnh hưởng nhất ở Bắc Mỹ thời tiền Tây Ban Nha (thời trước khi người Tây Ban Nha tới châu Mỹ), với dân số 200.000 người vào lúc thịnh vượng nhất. Tuy nhiên, chỉ mới 5% diện tích thành phố được khai quật sau khoảng 100 năm khám phá.
Trong các chuyến khai quật trước đó, Gómez đã phát hiện hơn 100.000 hiện vật ở thành phố cổ. Tuy nhiên, chỉ có 4 bó hoa cúng là những mẫu thực vật nguyên vẹn nhất được tìm thấy tại đây.
Mai Trần – Theo Dailymail
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top