44 USD / thùng! Mỹ giới hạn giá dầu xuất khẩu của Nga để vẫn có thể khuyến khích Nga xuất khẩu dầu

The Kings

Moderator
Đại ca của thế giới một mặt áp đặt cuộc chơi, mặt khác tỏ ra rất tử tế!
Vào ngày 6/9, Thứ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Adewale Adeyemo cho biết giới hạn "hướng dẫn" về giá dầu xuất khẩu của Nga sẽ được thiết lập thông qua một cơ chế đơn giản. Adeyemo cho biết "giá hướng dẫn" sẽ được đặt ở mức 44 USD / thùng, đây là ước tính riêng của Nga về giá dầu.
44 USD / thùng! Mỹ giới hạn giá dầu xuất khẩu của Nga để vẫn có thể khuyến khích Nga xuất khẩu dầu
Adeyemo nhấn mạnh rằng giá sẽ không được đặt thấp hơn giá thành sản xuất ở Nga và mức 44 USD vẫn có thể khuyến khích sản xuất dầu của Nga, hạn chế lợi nhuận của Nga từ cuộc khủng hoảng năng lượng.
"Để giới hạn giá có hiệu lực, chúng tôi cần sự trợ giúp của các nhà cung cấp dịch vụ liên quan, đặc biệt là các nhà cung cấp dịch vụ tài chính. Chúng tôi muốn làm việc với bạn để thiết kế một chế độ tuân thủ càng đơn giản càng tốt để đạt được mục tiêu của chúng tôi", Adeyemo nói.
Vào ngày 2/9, các bộ trưởng tài chính của Nhóm 7 nước (G7) đã đạt được một thỏa thuận hạn chế giá bán dầu của Nga trên thị trường toàn cầu và các nước tham gia sẽ từ chối cung cấp các dịch vụ bảo hiểm, tài chính, môi giới và các dịch vụ khác cho hàng hóa dầu của Nga có giá cao hơn trần.
Theo Reuters, một số quốc gia châu Á và châu Phi vẫn chưa đồng ý với đề xuất giới hạn giá của Hoa Kỳ. Bộ trưởng Dầu khí Ấn Độ Hadeep Singh Puri ngày 5/9 cho biết ông sẽ xem xét yêu cầu của G7 về việc giới hạn giá dầu của Nga.
Trung Quốc nêu quan điểm: Dầu thô là hàng hóa toàn cầu và đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo ổn định năng lượng toàn cầu. Trung Quốc khuyến nghị các nước liên quan giảm leo thang tình hình thông qua đối thoại mang tính xây dựng hơn là đổ thêm dầu vào lửa.
Có thông tin cho rằng giới hạn giá cụ thể sẽ do các quốc gia ủng hộ kế hoạch giới hạn giá cùng quyết định. Giới hạn giá dầu của Nga sẽ kéo dài bao lâu vẫn chưa được xác định.
Theo "giá hướng dẫn" do Adeyemo tiết lộ, giới hạn trên đối với dầu Nga sẽ chỉ bằng một nửa giá dầu thô quốc tế giao sau. Hôm thứ Ba, giá dầu Brent giao tháng 11 giảm khoảng 3% đóng cửa ở mức 92,83 USD / thùng, đảo ngược tất cả mức tăng có được vào thứ Hai khi OPEC + quyết định cắt giảm nhẹ sản lượng trong tháng 10, tiến sát mức giá 92,36 USD vào thứ Năm tuần trước.
Theo Tân Hoa xã, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Peskov hôm 2/9 trả lời về thỏa thuận G7 cho rằng kế hoạch áp đặt các hạn chế đối với giá dầu của Nga là "hết sức lố bịch", sẽ dẫn đến bất ổn nghiêm trọng trên thị trường dầu mỏ. Nếu các nước không thân thiện đặt mức trần về giá năng lượng của Nga, Nga sẽ bắt đầu cung cấp dầu cho các nước hoạt động theo điều kiện thị trường.
Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã nói rằng các đề xuất của G7 hạn chế nhập khẩu dầu từ Nga và đặt giới hạn giá dầu của Nga chỉ có thể khiến giá dầu tăng cao như giá khí đốt tự nhiên. Phó Thủ tướng Nga Novak hồi tháng 7 cho biết nếu G7 giới hạn giá các sản phẩm dầu của Nga, Nga sẽ không cung cấp dầu với giá thua lỗ.
Theo số liệu mới đây do Cơ quan Năng lượng Quốc tế công bố, mặc dù xuất khẩu dầu của Nga sụt giảm nhưng doanh thu xuất khẩu dầu của Nga trong tháng 6 đã tăng 700 triệu USD so với tháng trước, cao hơn 40% so với mức trung bình của năm ngoái, do giá dầu tăng.

>> G7 mời Trung Quốc tham gia trừng phạt dầu mỏ Nga, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói gì?

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top