5 công nghệ đình đám có thể bạn không biết chúng đến từ Ukraine

Cả thế giới đang đổ dồn ánh mắt vào Ukraine khi Nga đưa quân đổ bộ vào đất nước này. Ở khía cạnh khác, có lẽ ít người biết rằng các nhà khoa học sinh ra ở Ukraine đã có những đóng góp to lớn cho công nghệ và khoa học của thế giới, tạo ra rất nhiều sản phẩm được nhiều người tin dùng và yêu thích trong hiện tại.
Sau đây là một số những thành tựu công nghệ mà người Ukraine đã mang đến cho thế giới.

1. Ổ cứng dung lượng cao

5 công nghệ đình đám có thể bạn không biết chúng đến từ Ukraine
Người sáng chế ra công nghệ cải tiến cho ổ cứng lưu trữ được cho là Lubomyr Romankiw. Ông sinh ra và lớn lên ở Zhovkva, một thành phố miền tây Ukraine, ngay phía bắc Lviv. Tuy nhiên sau đó ông đã trốn sang Canada vào thời kỳ đầu của Liên Xô và lấy bằng tốt nghiệp đại học ở Alberta, rồi là học thạc sĩ và tiến sĩ từ Viện Công nghệ Massachusetts.
Sau đó, ông làm việc cho IBM và có được 65 bằng sáng chế, nhiều bằng sáng chế trong đó đã giúp đặt nền móng cho máy tính hiện đại. Đặc biệt là bằng sáng chế cho đầu từ do Romankiw đồng tác giả với David Thompson tạo ra vào năm 1979. Công nghệ này đã cải thiện theo cấp số nhân cho cả dung lượng lưu trữ và tốc độ đọc ghi so của các thiết bị lưu trữ từ tính thô sơ lúc bấy giờ. IBM đã bán ổ cứng được xây dựng bằng công nghệ của Romankiw cho Steve Wozniak, mở đường cho Apple tạo ra chiếc máy tính cá nhân đầu tiên của mình.

2. Linh kiện bán dẫn

5 công nghệ đình đám có thể bạn không biết chúng đến từ Ukraine
Ngày nay, bóng bán dẫn được xem là nhu cầu cốt lõi của những chiếc máy tính hiện đại. Các nhà sản xuất ngày càng có thể thu nhỏ chúng hơn nhưng vẫn "nhồi nhét" được sức mạnh xử lý ngày càng tăng vào các loại thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính và các thiết bị hàng ngày mà chúng ta sử dụng. Người được cho là đã phát minh ra bóng bán dẫn hiệu ứng trường hiện đại là bộ ba kỹ sư người Mỹ nhưng thực chất Julius Lilienfeld sinh ra ở Lviv (Ukraine) mới là người nộp bằng sáng chế đầu tiên cho nó.
Lilienfeld đã học tập dưới sự chỉ bảo của nhà vật lý đáng kính Max Planck, tuy nhiên trong suốt sự nghiệp của mình anh có thành tích khá hạn chế. Trên thực tế mặc dù anh đã có thiết kế vật lý đầu tiên về bóng bán dẫn, nhưng lại có rất ít bằng chứng công nhận điều này. Những nhà khoa học sau đó đã tiếp tục thực hiện ý tưởng và cải tiến nó, họ đã được ghi nhận.

3. Động cơ Piezo

5 công nghệ đình đám có thể bạn không biết chúng đến từ Ukraine
Kỹ sư Viacheslav Lavrinenko thuộc Học viện Bách khoa Igor Sikorsky Kyiv đã phát triển động cơ piezo đầu tiên vào năm 1964. Những động cơ này hoàn toàn có thể chuyển dòng điện thành năng lượng cơ học với hiệu suất hơn 90%. Công nghệ cơ bản này đã chứng kiến những ứng dụng rộng rãi, từ hệ thống lấy nét máy ảnh, đến chân tay giả di động, máy gia tốc hạt hay ổ đĩa của máy tính. Bất cứ nơi nào yêu cầu một động cơ cơ học tốt, thì nơi đó có khả năng xuất hiện động cơ Piezo.

4. Hàn hồ quang

5 công nghệ đình đám có thể bạn không biết chúng đến từ Ukraine
Năm 1803, Vasily Petrov ở Kharkiv, Ukraine, đã phát hiện ra tiềm năng sử dụng vòng cung điện để chiếu sáng và hàn vật liệu với nhau. Khoảng gần 100 năm sau, Nikolai Benardos ở Mostove, Ukraine đã áp dụng lý thuyết đó vào thực tế và được cấp bằng sáng chế cho thứ mà ngày nay được xem là nhu cầu thiết yếu để làm việc với những thanh thép cứng.
Những người Ukraine khác sau đó thực sự đã đạt được nhiều tiến bộ trong lĩnh vực này. Bao gồm cả việc phát triển của Boris Paton trong việc sử dụng hàn điện cho mô mềm hữu cơ. Còn các nhà du hành vũ trụ Valeri Kubasov và Georgi Shonin sau này đã hàn hồ quang vào không gian, và thử nghiệm nhiều kỹ thuật khác nhau.

5. Máy bay trực thăng

5 công nghệ đình đám có thể bạn không biết chúng đến từ Ukraine
Ukraine có lịch sử lâu đời trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và chiếc máy bay lớn nhất thế giới từ Ukraine không phải là "ngôi sao" duy nhất trong số những sản phẩm hàng không nổi bật nhất của đất nước này. Sikorsky R-4, được thiết kế bởi nhà tiên phong hàng không sinh ra ở Kiev, Igor Sikorsky, được xem là chiếc máy bay trực thăng đầu tiên trên thế giới và là máy bay trực thăng đầu tiên được sử dụng bởi Không quân, Hải quân và Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ và Không quân và Hải quân của Vương quốc Anh.
Những khái niệm mở đầu về máy bay trực thăng vốn đã xuất hiện từ thời Da Vinci và đã tạo ra một số chuyến bay thử nghiệm hạn chế. Công nghệ này cũng đã tiến triển thành autogyros, vốn là nguyên mẫu phục vụ cho rất nhiều nghiên cứu để hình thành chiếc trực thăng hiện đại. Tuy nhiên, cho đến khi VS-300 của Sikorsky ra đời, những bằng sáng chế phát triển vào thời điểm đó mới được kết hợp lại thành một chiếc máy bay hoạt động được. VS-300 cũng tạo tiền đề cho sự sản xuất hàng loạt của R-4. Còn trước R-4, Sikorski đã phát triển chiếc máy bay chở khách đầu tiên trên thế giới - Ilya Muromets.
Nguồn
Digitaltrends
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top