The Storm Riders
Writer
Khoảng 500 công nhân tại nhà máy sản xuất đồ gia dụng của Samsung Electronics ở Sriperumbudur, gần Chennai, bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ, đã bắt đầu biểu tình ngồi (sit-in protest) để phản đối việc ba nhân viên bị kỷ luật, theo Reuters đưa tin vào ngày 8 tháng 2 (giờ địa phương). Những công nhân này được cho là đã ở trong nhà máy, ngừng làm việc và biểu tình.
Samsung cho biết trong một tuyên bố: "Phần lớn công nhân đang làm việc hết sức mình để đảm bảo hoạt động kinh doanh bình thường có thể tiếp tục."
A. Soundararajan, lãnh đạo công đoàn Samsung Ấn Độ, tuyên bố rằng cuộc biểu tình bắt đầu vì các công nhân bị đình chỉ công việc với lý do đưa ra yêu cầu trước văn phòng ban quản lý, và họ đang thảo luận vấn đề này với chính quyền bang. Đáp lại, Samsung cho biết: "Chúng tôi đang tiếp tục làm việc với người lao động để giải quyết vấn đề và cũng đang mở các cuộc đối thoại do chính phủ làm trung gian."
Nhà máy nơi diễn ra cuộc biểu tình sản xuất tủ lạnh, máy giặt và các thiết bị gia dụng khác, và được cho là có khoảng 1.800 nhân viên. Khoảng 20% trong tổng doanh thu hàng năm 12 tỷ USD (khoảng 17,5 nghìn tỷ won) của Samsung tại Ấn Độ được tạo ra từ nhà máy này.
Vào tháng 9 năm ngoái, hàng trăm công nhân đã tổ chức biểu tình và đình công trong hơn một tháng, yêu cầu công nhận công đoàn, cải thiện giờ làm việc và tăng lương, trước khi quay trở lại làm việc. Reuters dẫn nguồn tin cho biết Samsung đã thuê lao động hợp đồng để kiểm soát tình hình và sản xuất không bị ảnh hưởng đáng kể.
Samsung cho biết trong một tuyên bố: "Phần lớn công nhân đang làm việc hết sức mình để đảm bảo hoạt động kinh doanh bình thường có thể tiếp tục."
![1739258384427.png 1739258384427.png](https://vnrv.s3.hn-1.cloud.cmctelecom.vn/data/attachments/35/35936-a5c3e59e717892fa73e38456c8141154.jpg)
A. Soundararajan, lãnh đạo công đoàn Samsung Ấn Độ, tuyên bố rằng cuộc biểu tình bắt đầu vì các công nhân bị đình chỉ công việc với lý do đưa ra yêu cầu trước văn phòng ban quản lý, và họ đang thảo luận vấn đề này với chính quyền bang. Đáp lại, Samsung cho biết: "Chúng tôi đang tiếp tục làm việc với người lao động để giải quyết vấn đề và cũng đang mở các cuộc đối thoại do chính phủ làm trung gian."
Nhà máy nơi diễn ra cuộc biểu tình sản xuất tủ lạnh, máy giặt và các thiết bị gia dụng khác, và được cho là có khoảng 1.800 nhân viên. Khoảng 20% trong tổng doanh thu hàng năm 12 tỷ USD (khoảng 17,5 nghìn tỷ won) của Samsung tại Ấn Độ được tạo ra từ nhà máy này.
![1739258402686.png 1739258402686.png](https://vnrv.s3.hn-1.cloud.cmctelecom.vn/data/attachments/35/35938-b59de58747a09c73be50f67db7c2f164.jpg)
![1739258392742.png 1739258392742.png](https://vnrv.s3.hn-1.cloud.cmctelecom.vn/data/attachments/35/35937-23c0ce56f29074f46c4225a0b7116a31.jpg)
Vào tháng 9 năm ngoái, hàng trăm công nhân đã tổ chức biểu tình và đình công trong hơn một tháng, yêu cầu công nhận công đoàn, cải thiện giờ làm việc và tăng lương, trước khi quay trở lại làm việc. Reuters dẫn nguồn tin cho biết Samsung đã thuê lao động hợp đồng để kiểm soát tình hình và sản xuất không bị ảnh hưởng đáng kể.