6 phát hiện không gian đáng kinh ngạc ít người biết đến

Nguyễn Hoàng
Nguyễn Hoàng
Phản hồi: 0

Nguyễn Hoàng

Intern Writer
Vũ trụ luôn ẩn chứa những bí mật khiến giới khoa học phải sửng sốt. Dưới đây là những phát hiện đáng kinh ngạc nhất trong vài năm gần đây mà có thể bạn đã bỏ lỡ.

1. Siêu Trái Đất TOI-715b - "Hàng xóm" tiềm năng của nhân loại
Cách chúng ta chỉ 140 năm ánh sáng, TOI-715b là một ngoại hành tinh có kích thước gấp 1.5 lần Trái Đất, nằm trong "vùng sự sống" của sao mẹ - một ngôi sao lùn đỏ. Với nhiệt độ cân bằng khoảng -40°F, hành tinh này hoàn thành một vòng quỹ đạo chỉ trong 20 ngày.

1743396475928.png

Điều đặc biệt là NASA đang rất quan tâm đến việc sử dụng kính viễn vọng James Webb để nghiên cứu sâu hơn về hành tinh này. Thậm chí, các nhà khoa học còn nghi ngờ có thể tồn tại một hành tinh kích thước Trái Đất khác cùng nằm trong vùng sự sống này.

2. 128 mặt trăng mới của sao Thổ
Nhờ công nghệ hiện đại, các nhà thiên văn đã phát hiện thêm 128 mặt trăng mới quay quanh sao Thổ, nâng tổng số lên 274 - gần gấp ba lần so với sao Mộc (95 mặt trăng). Tuy nhiên, những mặt trăng này rất nhỏ, chỉ khoảng 1-2 dặm đường kính và có hình dạng bất thường.

1743396488167.png

Các nhà khoa học tin rằng chúng có thể là mảnh vỡ từ vụ va chạm giữa các mặt trăng lớn hơn cách đây khoảng 100 triệu năm. Phát hiện này đặt ra câu hỏi thú vị: Đến mức độ nào thì một tảng đá không gian được coi là mặt trăng?

3. Những ngôi sao... lạnh hơn cơ thể người
Khác với hình ảnh những quả cầu lửa khổng lồ, sao lùn nâu loại Y là những "ngôi sao thất bại" - không đủ khối lượng để duy trì phản ứng nhiệt hạch. Được NASA phát hiện lần đầu năm 2011, một số sao loại này có nhiệt độ bề mặt chỉ khoảng 80°F (27°C), thậm chí thấp hơn nhiệt độ cơ thể người.

1743396498179.png

4. Vành đai quanh tiểu hành tinh
Năm 2014, các nhà khoa học kinh ngạc khi phát hiện tiểu hành tinh Chariklo (rộng 155 dặm) giữa sao Thổ và sao Thiên Vương có hệ vành đai riêng. Điều này phá vỡ quan niệm rằng chỉ các hành tinh khổng lồ mới có vành đai.

1743396509549.png

5. Vị khách liên sao đầu tiên
'Oumuamua, vật thể liên sao đầu tiên được phát hiện khi bay qua hệ Mặt Trời năm 2017, có hình dạng điếu xì gà dài 400m với tốc độ 85.700 dặm/giờ. Cái tên này trong tiếng Hawaii có nghĩa là "sứ giả từ xa đến đầu tiên".

1743396518613.png

6. Thiên hà không sao
Năm 2024, các nhà thiên văn phát hiện thiên hà J0613+52 chứa đầy khí nhưng gần như không có ngôi sao nào, thách thức hiểu biết của chúng ta về sự hình thành thiên hà.

Theo Howtogeek
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top