6 tính năng được quảng cáo rầm rộ nhưng thừa thãi trên smartphone

Smartphone thời gian gần đây ngày càng được cải tiến mạnh mẽ. Rất nhiều công việc vốn thường đòi hỏi những thiết bị công nghệ riêng rẽ nay đã có thể được thực hiện ngay trên chiếc smartphone trong túi quần bạn - và các công ty cũng tận dụng điều đó để tung sản phẩm của mình lên mây trong các quảng cáo và các sự kiện ra mắt.
Nhưng tạm gác cảm giác sung sướng khi được trên tay một thiết bị với cấu hình khủng và tính năng tiên tiến sang một bên, bạn có bao giờ tự hỏi mình có thực sự cần đến chúng hay không? Liệu những tính năng thú vị kia có thực sự tạo nên sự khác biệt?
Hãy cùng điểm qua 6 tính năng được tung hô rầm trời, nhưng bạn hoàn toàn có thể bỏ qua khi chọn mua chiếc điện thoại mới!

1. Quay video 8K



Tính năng quay video 4K (3840 x 2160 pixel) đã hiện diện trên smartphone từ cả thập kỷ trước. Thật vậy, một trong những chiếc điện thoại đầu tiên của Samsung làm được điều đó là Galaxy S5, ra mắt năm 2014.
Quay video 4K vào thời điểm đó là một tính năng... vô dụng, bởi chất lượng hình ảnh thu được còn khá nghèo nàn và chủ yếu được các nhà sản xuất tận dụng để “lòe” thiên hạ.
Ngày nay, tính năng này đã được trang bị cho mọi điện thoại flagship, hầu hết các điện thoại tầm trung, và cả một số điện thoại bình dân nữa. Cũng hợp lý thôi, bởi chúng ta thường tiêu thụ nội dung video trên điện thoại, tablet, laptop, và các thiết bị khác với kích cỡ màn hình tương tự. Màn hình của các thiết bị này đủ lớn để bạn nhận ra sự khác biệt giữa video 1080p và 4K.
Nhưng khi nói đến 8K (7680 x 4320 pixel), sự cải thiện hầu như không thể nhận thấy được. Một trong những trường hợp hiếm hoi mà độ phân giải 8K phát huy tác dụng là phục vụ hoạt động chơi game chuyên nghiệp. Còn khi quay video bằng điện thoại di động, độ phân giải 8K có vẻ hơi quá lố.

2. Camera 108MP

6 tính năng được quảng cáo rầm rộ nhưng thừa thãi trên smartphone
Bạn hẳn từng nghe điều này rồi, nhưng hãy nhắc lại lần nữa: số chấm càng cao không đồng nghĩa chất lượng hình ảnh càng ấn tượng. Các công ty smartphone rất thích “chém gió” về số megapixel trên camera điện thoại của họ, nhưng bản thân những camera đó có tốt hơn trước hay không thì còn phải xem xét.
Trên thực tế, số megapixel càng cao chỉ có tác dụng làm tăng độ phân giải ảnh mà thôi. Có nghĩa là bạn có thể dễ dàng phóng to và cắt ảnh mà không lo mất chi tiết. Tuy nhiên, vì độ phân giải cao hơn trước, kích cỡ tập tin cũng lớn hơn và chiếm nhiều không gian lưu trữ hơn.
Có hai lý do chính khiến camera 108MP là một tính năng không cần thiết: đầu tiên, smartphone ngày nay đã có sẵn ống kính có khả năng zoom đủ tốt để bạn chụp những chủ thể ở xa; và thứ hai, với những bức ảnh thông thường, bạn cũng không cần độ phân giải lớn đến vậy mới có được nước ảnh trong, rõ.

3. Màn hình QHD

Quad HD (QHD), hay 1440p (2560 x 1440 pixels) là loại màn hình khá phổ biến trên các điện thoại flagship, xuất hiện từ năm 2014. Màn hình QHD sắc nét hơn đáng kể so với màn hình Full HD (FHD, hay 1080p, 1920 x 1080 pixels).
Vấn đề ở đây là, màn hình QHD khá tốn pin. So với màn hình FHD, bạn có thể mất thêm 10% pin trong quá trình sử dụng hàng ngày. Thêm nữa, QHD chỉ có trên các điện thoại flagship, nên nếu bạn muốn độ phân giải này, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ ra từ 700 USD trở lên!

4. Tần số làm tươi 144Hz

6 tính năng được quảng cáo rầm rộ nhưng thừa thãi trên smartphone
Trước đây, hầu như mọi smartphone đều có tần số làm tươi cố định ở mức 60Hz (trừ vài trường hợp ngoại lệ). Nhưng kể từ khi OnePlus 7 Pro ra mắt năm 2019, mọi chuyện đã thay đổi. Tần số làm tươi 90Hz, rồi 120Hz, dần trở thành những chuẩn mực mới. Trên thực tế, chiếc điện thoại 120Hz đầu tiên đã được tung ra thị trường từ năm...2017, chính là Razer Phone.
Vào năm 2020, màn hình 120Hz vẫn bị giới hạn trên những điện thoại flagship và tầm trung; còn ngày nay, đã có những điện thoại bình dân sở hữu tính năng này. Chỉ trong vòng 2 năm, màn hình tần số làm tươi cao từ một trào lưu nhất thời đã trở thành một tính năng phổ biến.
Tuy nhiên, những tần số làm tươi trên mức 120Hz lại không mấy hữu dụng. Đã có chiếc điện thoại chơi game đầu tiên với màn hình 165Hz (ZTE Nubia Red Magic 7), nhưng nó thực sự không ấn tượng. Khi đặt cạnh nhau, bạn khó lòng phân biệt được 120Hz và 144Hz; sự khác biệt đơn giản là không thể thấy được. Trong một bài test do trang MakeUseOfthực hiện, nhiều người thậm chí còn không biết đâu là màn hình 90Hz, đâu là màn hình 120Hz.
Điều chúng ta rút ra ở đây là, việc lãng phí thời lượng pin để đổi lấy những cải tiến không đáng kể, không góp phần cải thiện quá nhiều trải nghiệm người dùng tổng thể, là không hợp lý. Thêm nữa, hầu hết các tựa game di động còn chưa hỗ trợ 120Hz - khiến tính năng này bỗng trở nên thừa thãi hơn bao giờ hết.

5. RAM 16GB

6 tính năng được quảng cáo rầm rộ nhưng thừa thãi trên smartphone
Một tính năng thừa mứa khác là RAM 16GB. Lượng RAM smartphone nên có tùy thuộc vào việc bạn dùng nó cho việc gì. Với hầu hết mọi người, RAM 6GB RAM là quá đủ cho hoạt động thường ngày, như lướt web, chơi game vừa phải, stream nhạc và video, mạng xã hội... Một chiếc điện thoại với RAM 6GB sẽ không làm bạn thất vọng trong 3 - 5 năm nữa.
Với người dùng cao cấp và game thủ, RAM 8GB sẽ đủ để chạy mọi ứng dụng và game di động, và RAM 12GB chắc chắn giúp các game nặng hoạt động mượt mà. Bất kỳ thứ gì vượt con số này đơn giản là không cần thiết, bởi có ai chạy quá nhiều ứng dụng dưới nền cùng lúc đến mức cần chừng đó bộ nhớ đâu?

6. Sạc không dây

Dù sạc không dây đang dần tốt hơn qua từng năm, nhưng công nghệ này vẫn quá chán và không nên là ưu tiên khi bạn lựa chọn một chiếc điện thoại mới. Nó đơn giản là không hiệu quả, và sản sinh quá nhiều nhiệt.
Đó là chưa kể sạc không dây về mặt kỹ thuật không phải là...không dây, bởi bạn vẫn phải đặt điện thoại ở một điểm cố định khi sạc. Và công nghệ sạc không dây đích thực vẫn cần ít nhất thêm 3 năm nữa mới có thể trở nên hữu dụng vừa đủ xài!
Ngược lại, sạc dây vừa nhanh hơn, rẻ hơn, hiệu quả hơn, bền hơn, không bị quá nhiệt, và tạo ra ít rác thải hơn trong quá trình sản xuất, từ đó ít gây ảnh hưởng tiêu cực cho môi trường hơn. Thêm nữa, có thêm một sợi cáp USB-C lúc nào cũng hữu ích, bởi đây là chuẩn phổ thông và có thể cắm vào hầu hết các thiết bị công nghệ hiện đại ngày nay.
6 tính năng được quảng cáo rầm rộ nhưng thừa thãi trên smartphone

Đừng ham mê những tính năng thời thượng, hãy chú trọng giá trị

Là những người sành công nghệ, chúng ta luôn hào hứng khi thấy các công ty tìm cách vượt qua giới hạn với những công nghệ đỉnh cao mới nhất của họ. Nhưng ao ước công nghệ mới và đưa ra quyết định mua sắm là hai điều rất khác nhau. Một chiếc điện thoại hỗ trợ một tính năng cao cấp nào đó không đồng nghĩa bạn cần đến nó.
Rất có khả năng hầu hết những tính năng được đề cập đến trong bài viết này sẽ trở thành chuẩn mực mới trong những năm tiếp theo. Nhưng cho đến lúc đó, bỏ ra một khoản tiền lớn cho một thiết bị như vậy khi bạn không tận dụng được tối đa tính năng của nó thực sự là điều bất hợp lý.
Những tính năng kể trên phù hợp nhất với những người thực sự yêu thích công nghệ (và lắm tiền), các game thủ chuyên nghiệp, hoặc nếu công việc chính của bạn là tìm hiểu, khám phá, giới thiệu những công nghệ đó. Nếu không, bạn không nên chú ý đến chúng khi mua điện thoại mới.
Tham khảo: MakeUseOf
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top