9 điều mới mẻ chúng ta biết thêm về người ngoài hành tinh trong năm 2021

Sự sống ngoài hành tinh luôn là một chủ đề nóng hổi với vô vàn những bí ẩn, thôi thúc nhân loại tìm hiểu và suy ngẫm. Dưới đây là 9 manh mối đã thu thập được về người ngoài hành tinh khiến giới khoa học không khỏi bối rối.
9 điều mới mẻ chúng ta biết thêm về người ngoài hành tinh trong năm 2021

1. 144 lần nhìn thấy UFO​

9 điều mới mẻ chúng ta biết thêm về người ngoài hành tinh trong năm 2021
Trong số 144 lần được cho là gặp UFO, không có cuộc gặp nào liên quan đến người ngoài hành tinh
Vào tháng 6 năm ngoái, Lầu Năm Góc đã công bố một báo cáo chi tiết về 144 lần gặp UFO từ năm 2004 đến năm 2021. Báo cáo nhằm đánh giá "mối đe dọa do các Hiện tượng không xác định (UAP) gây ra" và chính thức xác nhận số lần nhìn thấy UFO. Bản đánh giá dài 9 trang khẳng định rằng "hầu hết các UAP được báo cáo có thể đại diện cho các đối tượng vật lý": từ chim, bóng bay đến thiết bị giám sát nước ngoài và các dự án tối mật của chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, nhiều người có thể sẽ thất vọng khi báo cáo không chỉ ra bất kỳ cuộc gặp gỡ nào trong số 144 cuộc gặp gỡ có liên quan đến người ngoài hành tinh.

2. Người ngoài hành tinh được hố đen trợ lực​

9 điều mới mẻ chúng ta biết thêm về người ngoài hành tinh trong năm 2021
Hố đen có thể là nơi cung cấp năng lượng cho các công trình nghiên cứu của người ngoài hành tinh
Một nghiên cứu được công bố vào tháng 7 năm 2021 trên tạp chí Monthly Notices của Hiệp hội Thiên văn Hoàng gia cảnh báo rằng các nhà khoa học không nên bỏ qua vật thể khắc nghiệt nhất của tự nhiên: Hố đen. Theo các nhà nghiên cứu: Các hố đen có thể bức xạ năng lượng gấp 100.000 lần so với một ngôi sao như Mặt Trời của chúng ta. Chúng có thể trở thành mục tiêu hấp dẫn cho các nền văn minh ngoài hành tinh đang tìm cách cung cấp năng lượng cho các công trình nghiên cứu giữa các vì sao của họ. Để làm điều này, người ngoài hành tinh có thể sử dụng cấu trúc công nghệ cao gọi là “quả cầu Dyson” (quả cầu khổng lồ, hút năng lượng được đề xuất lần đầu tiên vào những năm 1960) để đánh cắp năng lượng từ đĩa vật chất nóng trắng xoay quanh đường chân trời của hố đen, sau đó bức xạ năng lượng đó ra bên ngoài trong không gian. Các tác giả nghiên cứu đề xuất rằng năng lượng được tái bức xạ sẽ tạo ra một dấu hiệu bước sóng riêng biệt mà các nhà thiên văn học có thể phát hiện ra từ Trái Đất.

3. Nơi người ngoài hành tinh ở trông không giống Trái Đất​

9 điều mới mẻ chúng ta biết thêm về người ngoài hành tinh trong năm 2021
Không phải chỉ những nơi giống Trái Đất mới có thể ẩn chứa sự sống
Thông thường, cuộc tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh bắt đầu bằng việc tìm kiếm các hành tinh giống Trái Đất – nhưng một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Astrophysical hồi tháng 8 năm 2021 cho biết, có thể có một lớp thế giới ngoài hành tinh khác cũng có lợi cho sự sống. Các hành tinh "Hycean", lớn gấp 2,5 lần Trái Đất và có đại dương nước lỏng khổng lồ bên dưới bầu khí quyển giàu hydro, có thể là điểm lý tưởng cho sự sống của vi sinh vật tương tự như "sinh vật ái cực" - phát triển mạnh trong một số môi trường khắc nghiệt nhất của Trái Đất. Những hành tinh này không chỉ có nhiều trong Ngân Hà mà còn vô cùng đa dạng, một số quay quanh và rất gần với ngôi sao chủ và số khác thì quay quanh rất xa. Các tác giả cho biết, tất cả đều có khả năng ẩn giấu những sự sống nhỏ bé, đồng nghĩa với việc có một con đường khám phá hoàn toàn mới cho những người đang săn lùng sự sống ngoài hành tinh.

4. Mặt Trăng của sao Thổ vẫn còn tiềm năng cho sự sống​

9 điều mới mẻ chúng ta biết thêm về người ngoài hành tinh trong năm 2021
Bên dưới lớp băng dày của Mặt Trăng Enceladus rất có thể ẩn chứa sự sống
Một nghiên cứu hồi tháng 6 năm ngoái cho thấy khí mê-tan bay ra từ Enceladus, mặt trăng lớn thứ sáu của Sao Thổ. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy sự sống đang ẩn náu đâu đó nơi vệ tinh này. Vào năm 2005, tàu quỹ đạo Cassini Saturn của NASA đã phát hiện ra các mạch nước phun từ các viết nứt làm bắn các tinh thể băng vào không gian gần cực nam của Enceladus. Các mạch nước này được cho là đến từ một đại dương khổng lồ ẩn mình bên dưới lớp vỏ băng giá của mặt trăng này. Bên trong các mạch nước phun còn có nhiều hợp chất khác, bao gồm dihydrogen (H2) và nhiều loại hợp chất hữu cơ có chứa carbon như methane (CH4).
Trong nghiên cứu mới, các nhà nghiên cứu đã khởi chạy một loạt mô hình để xác định xem những hợp chất đó có phải là bằng chứng về vi khuẩn "ăn" dihydrogen và tạo ra khí mê-tan dưới dạng chất thải hay không. Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng điềunày hoàn toàn có thể xảy ra, cũng tức là không thể loại trừ khả năng sự sống thực sự tồn tại trên vệ tinh này.

5. Oumuamua rất có thể là công nghệ của người ngoài hành tinh​

9 điều mới mẻ chúng ta biết thêm về người ngoài hành tinh trong năm 2021
Oumuamua có liên quan gì đến người ngoài hành tinh hay không vẫn cần phải xem xét thêm
Theo cuốn sách "Người ngoài Trái Đất: Dấu hiệu đầu tiên của sự sống thông minh ngoài Trái Đất" của nhà vật lý thiên văn Harvard Avi Loeb, 'Oumuamua” (một vật thể hình điếu xì gà đã bay qua Hệ Mặt Trời vào năm 2017) gần như chắc chắn là một phần của công nghệ ngoài hành tinh. Trong cuốn sách của mình, Loeb lập luận rằng hình dạng dài bất thường của vật thể (không giống như bất kỳ sao chổi nào đã biết), độ sáng cực cao và cách mà Oumuamua tăng tốc khi đi qua Mặt Trời cho thấy rằng 'Oumuamua không có nguồn gốc tự nhiên, mà là một phần của công nghệ ngoài hành tinh đã vô tình bay vào Hệ Mặt Trời của chúng ta.
Tuy nhiên, đa số các nhà thiên văn đã nghiên cứu vật thể này ủng hộ các giải thích tự nhiên, cho rằng đó chỉ là một hạt bụi nhỏ của vũ trụ hoặc một loại sao chổi hiếm gặp.

6. Có hàng ngàn thế giới ngoài hành tinh đang theo dõi chúng ta​

9 điều mới mẻ chúng ta biết thêm về người ngoài hành tinh trong năm 2021
Rất nhiều nơi trong vũ trụ là nơi lý tưởng để phát sinh sự sống và quan sát Trái Đất
Theo một nghiên cứu được công bố vào tháng 6 năm 2021 trên tạp chí Nature, có tới 1.715 hệ sao đã có thể nhìn rõ Trái Đất từ 5.000 năm trước. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, hơn 1.400 trong số đó vẫn có thể quan sát Trái Đất một cách rõ ràng cho đến ngày nay.
Tất cả những ngôi sao này đều nằm cách hành tinh của chúng ta khoảng 300 năm ánh sáng, và 75 trong số chúng quay quanh hành tinh cách chúng ta chưa đầy 100 năm ánh sáng. Lisa Kaltenegger, phó giáo sư thiên văn học tại Đại học Cornell cho biết, con người đã phát tín hiệu vô tuyến trong khoảng 100 năm, bất kỳ hệ thống sao nào trong số 75 hệ sao đó đều đủ gần để "sóng vô tuyến của chúng ta có thể quét qua", nhưng có lẽ vì một lý do nào đó mà đến nay họ vẫn chưa hồi đáp chúng ta mà thôi.

7. Không có cách nào giao tiếp với người ngoài hành tinh​

9 điều mới mẻ chúng ta biết thêm về người ngoài hành tinh trong năm 2021
Không có phương pháp nào là hoàn hảo để giao tiếp với người ngoài hành tinh
Nếu người ngoài hành tinh đang theo dõi chúng ta từ khoảng cách tương đối gần, thì cách tốt nhất để cho họ biết nơi chúng ta đang sống là gì? Cây viết Joanna Thompson của đã đặt ra câu hỏi này vào tháng 12, nhận thấy rằng không có phương pháp nào là hoàn hảo. Sóng radio nằm trong một khoảng trống thuận tiện trong phổ điện từ có tần số từ 1420 đến 1720 megahertz, tránh được nhiều tạp âm ở nền vũ trụ, nhưng đi càng xa thì sóng càng yếu đi. Ánh sáng laser không gặp vấn đề này, nhưng yêu cầu độ chính xác rất cao để có thể tiếp cận người ngoài hành tinh. Cả hai phương pháp đều có ưu điểm và hạn chế của mình.

8. Công nghệ của loài người có thể là rào cản​

9 điều mới mẻ chúng ta biết thêm về người ngoài hành tinh trong năm 2021
Những tín hiệu được cho là đến từ ngoài hành tinh thực chất là do máy móc của loài người phát ra
Vào ngày 29 tháng 4 năm 2019, các nhà thiên văn học đã phát hiện thấy một tín hiệu đang chiếu về phía Trái Đất, có vẻ như là từ Proxima Centauri - hệ sao gần nhất với Mặt Trời và là nơi có ít nhất một hành tinh tiềm năng có thể sinh sống được. Tín hiệu này rơi vào dải sóng vô tuyến hẹp hiếm khi được tạo ra bởi máy bay hoặc vệ tinh của con người. Điều này khiến các nhà nghiên cứu nghi ngờ nó là dấu hiệu của công nghệ ngoài hành tinh. Tuy nhiên, tín hiệu không bao giờ lặp lại - và một nghiên cứu được công bố vào tháng 10 năm nay trên tạp chí Nature Astronomy đã xác nhận: Tín hiệu nói trên thực chất đến từ một máy tính hoặc thiết bị di động bị trục trặc đặt gần kính thiên văn đã phát hiện ra nó.

9. Bị người ngoài hành tinh bắt cóc có thể chỉ là mơ​

9 điều mới mẻ chúng ta biết thêm về người ngoài hành tinh trong năm 2021
Lucid dream được cho là cách giải thích hợp lý nhất cho việc bị người ngoài hành tinh băt cóc
Một nghiên cứu từ tháng 7 năm ngoái cho thấy, lucid dream, trong đó người ngủ nhận thức được rằng mình đang mơ, có thể giải thích chuyện bị người ngoài hành tinh bắt cóc.
Những vụ bắt cóc như vậy được lan truyền từ thế kỷ 19, chúng thường được miêu tả là giống như một giấc mơ, gây ra cảm giác kinh hoàng và tê liệt. Một số trạng thái mơ cũng được biết là tạo ra cảm giác như vậy, vì vậy các nhà nghiên cứu Nga đã tiến hành các thí nghiệm về giấc mơ với hy vọng tìm ra lời giải thích xác đáng cho hiện tượng này.
Các nhà khoa học đã khuyến khích 152 người lucid dream về cuộc gặp gỡ với người ngoài hành tinh hoặc UFO. Kết quả là một số người tham gia thí nghiệm đã đã báo cáo những giấc mơ giống với mô tả về các vụ bắt cóc người ngoài hành tinh.
Trong số những người mô tả cuộc gặp gỡ trong mơ của họ là "thực tế", 24% cũng bị mê mệt khi ngủ và sợ hãi dữ dội. Những cảm xúc như vậy thường đi kèm với các báo cáo về các vụ bắt cóc được cho là người ngoài hành tinh.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top