Ai Cập sắp hình sự hóa hành vi chụp ảnh “xúc phạm” quốc gia, nhưng như nào là "xúc phạm" thì không nói rõ

Quy định mới sẽ cởi mở hơn đối với các nhiếp ảnh gia nhưng cũng khá mơ hồ khi không biết hình ảnh như thế nào bị coi là “xúc phạm” quốc gia này.
Ai Cập sắp thay đổi cách thức quản lý hoạt động nhiếp ảnh tại không gian công cộng. Một mặt, quốc gia này giảm bớt những hạn chế đối với nhiếp ảnh đường phố. Mặt khác, Ai Cập sẽ hình sự hóa việc chụp những bức ảnh được cho là “xúc phạm đất nước”.
Ai Cập sắp hình sự hóa hành vi chụp ảnh “xúc phạm” quốc gia, nhưng như nào là xúc phạm thì không nói rõ
Nhiếp ảnh sẽ được quy định chia thành ba loại: nhiếp ảnh cá nhân, phương tiện truyền thông nước ngoài và giấy phép quay phim.
Ai Cập sẽ không yêu cầu giấy phép chụp ảnh đường phố cá nhân. Khách du lịch được phép chụp ảnh bằng máy ảnh phim hoặc máy ảnh kỹ thuật số, máy quay phim mà không cần xin giấy phép hoặc trả phí.
Trong một cuộc phỏng vấn, bộ trưởng Bộ Du lịch và Cổ vật Khaled El-Enani nhấn mạnh rằng: “Không ai được phép hỏi tại sao bạn lại quay phim ở nơi công cộng”.
Tuy nhiên, truyền thông nước ngoài, bao gồm phóng viên nước ngoài tới nước này để chụp ảnh tin tức phải có giấy phép được cấp trong vòng 10 ngày kể từ ngày yêu cầu. Đối với giấy phép quay phim, chính phủ Ai Cập cho biết sẽ thiết lập một nền tảng kỹ thuật số để người có nhu cầu nộp đơn và nhận các quyền cần thiết.
Mặc dù không phải tất cả các loại hình chụp ảnh đều yêu cầu giấy phép nhưng có một quy định mới nổi bật, đó là chụp ảnh hoặc quay video những cảnh bị coi là "xúc phạm đất nước" sẽ là hành vi bất hợp pháp.
Đáng tiếc chưa rõ ảnh chụp những gì sẽ cấu thành tội "xúc phạm" vì không có miêu tả cụ thể. Theo các quy định, bạn sẽ không được phép chụp ảnh trẻ em và công dân. Bạn sẽ chỉ có thể chụp ảnh nếu có sự đồng ý bằng văn bản.
Ai Cập sắp hình sự hóa hành vi chụp ảnh “xúc phạm” quốc gia, nhưng như nào là xúc phạm thì không nói rõ
Từ "xúc phạm" cũng có thể được hiểu là "không đẹp" và dường như nhắm mục đích ngăn chặn những bức ảnh chụp những cảnh khó coi như rác trên đường.
El-Enani cho biết, các quy định mới sẽ cần được thảo luận thêm với các bộ trưởng khác trước khi có hiệu lực. Nhưng nếu không làm rõ được hành vi nào được coi là “xúc phạm”, nó sẽ gây phiền hà cho các nhiếp ảnh gia và đen đủi hơn là dính vào pháp luật.
Những thay đổi về luật trên là động thái mới nhất nhằm tránh những câu chuyện đáng tiếc gần đây. Đó là câu chuyện của blogger ẩm thực người Mỹ Sonny Side chia sẻ vào tháng 4/2022. Anh này có kể lại rằng: “Ai Cập là một trong những nơi tồi tệ nhất đối với các nhà làm phim”.
Anh ta và nhiều người khác đã bị cảnh sát Ai Cập và nhân viên an ninh ngược đãi, tịch thu máy ảnh và thiết bị quay phim bất kể họ có giấy phép hay không. Năm 2017, nhiếp ảnh gia báo chí tự do Belal Darder sống ở Ai Cập đã bị kết án 15 năm tù vì chụp ảnh ở quốc gia này.

>>> Giới trẻ chuộng cập nhật tin tức qua mạng xã hội.

Nguồn: Petapixel
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top