Ai đang điều khiển tất cả mọi thứ trong vũ trụ? Có lẽ Einstein đã đúng

Với sự tiến bộ của khoa học và công nghệ của con người, bây giờ chúng ta đã biết rằng Trái Đất là một hành tinh trong hệ mặt trời cùng 7 hành tinh nữa, xếp theo thứ tự từ Mặt trời là Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương. Ngoài sao Hải Vương còn có một sao Diêm Vương, từng là một hành tinh, nhưng sau đó các nhà khoa học tin rằng sao Diêm Vương có thể tích và khối lượng quá nhỏ, vì vậy sao Diêm Vương bị đá ra khỏi hàng ngũ hành tinh.
Ai đang điều khiển tất cả mọi thứ trong vũ trụ? Có lẽ Einstein đã đúng
Hiện tại hệ mặt trời chỉ còn lại 8 hành tinh, trong số đó chỉ có hành tinh Địa Cầu này có sự sống, sinh mệnh xuất hiện cho hành tinh địa cầu này tăng thêm rất nhiều màu sắc, nhất là sau khi nhân loại xuất hiện, giải đáp rất nhiều bí ẩn. Có thể nói, nếu nhân loại không xuất hiện, bí ẩn của địa cầu có thể vĩnh viễn sẽ không được cởi bỏ. Hiện tại nhân loại đã có thể đi ra khỏi địa cầu thăm dò vũ trụ, điều này chứng tỏ tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật của nhân loại vẫn rất nhanh. Sau khi nhân loại đi ra khỏi Địa Cầu nhìn thấy vũ trụ, lòng hiếu kỳ của nhân loại bị vũ trụ mênh mông hấp dẫn, muốn biết vũ trụ rốt cuộc lớn đến mức nào? Trong vũ trụ ngoại trừ Địa Cầu ra, có phải còn tồn tại sự sống ngoài hành tinh hay không? Mang theo những nghi vấn này, nhân loại đi trên con đường khám phá vũ trụ. Năm 1977, các nhà khoa học NASA của Mỹ phóng ra tàu vũ trụ Voyager 1, mục đích của con tàu này là bay ra khỏi hệ mặt trời, nói cách khác, con tàu này không có kế hoạch trở về, nếu nó có thể may mắn bay ra khỏi hệ mặt trời, có lẽ có thể bị nền văn minh ngoài hành tinh chặn lại, đây cũng là một phương pháp để con người khám phá nền văn minh ngoài hành tinh.
Ai đang điều khiển tất cả mọi thứ trong vũ trụ? Có lẽ Einstein đã đúng
Vào thời điểm đó, các nhà khoa học đã lắp đặt đĩa vàng trên tàu Voyager 1, ghi lại vị trí của Trái Đất, vị trí của hệ mặt trời, con người, thiên nhiên và động vật, khi nhiều nhà khoa học nghĩ rằng nó có thể phơi bày vị trí của Trái Đất, nhưng bây giờ có vẻ như chúng ta đã nghĩ quá nhiều vì tàu voyager 1 vẫn chưa bay ra khỏi hệ mặt trời. Các nhà khoa học đã nghiên cứu và phát hiện ra rằng nếu tính theo tốc độ của tàu Voyager 1, phải mất ít nhất hàng ngàn năm để bay ra khỏi hệ mặt trời, và hàng ngàn năm là quá dài cho con người. Mặc dù tàu thăm dò Voyager 1 vẫn chưa bay ra khỏi hệ mặt trời, nhưng tàu thăm dò Voyager 1 đã gửi lại cho con người rất nhiều thông tin quan trọng trong suốt chuyến bay. Voyager 1 đã bay 23,1 tỷ km, nhưng một bức ảnh trái đất được chụp cách Trái Đất 6,4 tỷ km, và sau khi bức ảnh này được gửi trở lại, các nhà khoa học đã choáng váng, trong bức ảnh này, con người rất khó tìm thấy trái đất, bởi vì khoảng cách quá xa, vì vậy trái đất chỉ lớn như 0,12 pixel, chúng ta có thể tưởng tượng 0,12 pixel lớn như thế nào? Có thể có những người bạn thích nhiếp ảnh nên biết, dù sao cũng là nhìn không rõ, trừ khi bạn cứ nhìn chằm chằm, mới có thể nhìn thấy một điểm, sau đó các nhà khoa học gọi điểm này là màu xanh nhạt, bởi vì trái đất trong vũ trụ nhìn qua là hành tinh màu xanh, cho nên khoảng cách xa như vậy nhìn qua chính là màu xanh nhạt, nhà vật lý nổi tiếng Carl, sau khi nhìn thấy bức ảnh này cảm khái nói: Tâm trạng của chúng ta, niềm tự hào của chúng ta và cảm giác chúng ta có một vị trí nào đó trong vũ trụ, đều bị thách thức bởi chấm xanh nhạt này.
Ai đang điều khiển tất cả mọi thứ trong vũ trụ? Có lẽ Einstein đã đúng
Tôi tin rằng rất nhiều bạn bè sau khi đọc sẽ có cảm xúc như vậy, chúng tôi tự hào về trái đất, trong vũ trụ ngay cả cát cũng không tính, vũ trụ thực sự là quá rộng lớn, và theo nghiên cứu của các nhà khoa học chúng ta có thể biết rằng các thiên thể trong vũ trụ đang quay thường xuyên, ví dụ, mặt trăng quay xung quanh trái đất mỗi thời điểm, và trái đất quay xung quanh mặt trời mỗi thời điểm, mặt trời quay xung quanh thiên hà mỗi thời điểm, thiên hà cũng xoay quanh trung tâm hấp dẫn lớn hơn. Nhà vật lý nổi tiếng Newton tin rằng, Thiên thể chuyển động là bởi vì lực hấp dẫn, bất kỳ thiên thể nào có khối lượng đều có lực hấp dẫn, khối lượng thiên thể càng lớn, lực hấp dẫn của nó càng lớn, trong hệ mặt trời, khối lượng mặt trời là lớn nhất, cho nên lực hấp dẫn của nó cũng là mạnh nhất, lực hấp dẫn cường đại có thể đem toàn bộ 8 hành tinh hấp dẫn lại đây, mà tám đại hành tinh vì không bị mặt trời “nuốt”, chúng chỉ có thể không ngừng quay và quay, tự quay và xoay có thể sinh ra lực ly tâm, lực ly tâm cùng lực hấp dẫn triệt tiêu lẫn nhau, cho nên 8 đại hành tinh mới có thể ổn định xoay quanh mặt trời.
Ai đang điều khiển tất cả mọi thứ trong vũ trụ? Có lẽ Einstein đã đúng
hưng Einstein không nghĩ như vậy. Einstein tin rằng vũ trụ là một bộ phim khổng lồ, vật chất nhỏ sẽ xoay quanh các thiên thể khối lượng lớn, bởi vì các vật thể khối lượng lớn làm cong màng vũ trụ, vì vậy các thiên thể nhỏ hơn sẽ xoay quanh các thiên thể khối lượng lớn, cho đến bây giờ, các nhà khoa học vẫn không ngừng tranh luận, ngoài hai tuyên bố chính thống, một số nhà khoa học tin rằng trong vũ trụ của chúng ta có một vật chất bí ẩn không thể nhìn thấy, được gọi là vật chất tối. Vật chất tối là một chất rất bí ẩn, nó không phản ứng hóa học với bất kỳ chất nào khác, vì vậy chúng ta không thể nhìn thấy và không thể chạm vào nó. Các nhà khoa học tin rằng vật chất tối là vật chất quan trọng nhất trong vũ trụ, trong vũ trụ của chúng ta, vật chất có thể nhìn thấy (ngôi sao, hành tinh, sao chổi, tiểu hành tinh, v.v.) chiếm 5% tổng khối lượng vũ trụ, trong khi vật chất vô hình (vật chất tối) chiếm 95% tổng khối lượng vũ trụ, từ tỷ lệ % chúng ta có thể biết rằng vật chất tối là vật chất quan trọng nhất trong vũ trụ, các nhà khoa học tin rằng vật chất tối không chỉ có thể thúc đẩy vũ trụ không ngừng mở rộng, mà còn có thể kiểm soát quy luật chuyển động giữa các thiên thể. Vào đầu thế kỷ 20, trong khi quan sát Andromeda, nhà khoa học Hubble phát hiện ra rằng quang phổ trong thiên hà xuất hiện hiện tượng dịch chuyển màu đỏ, một hiện tượng cho thấy các thiên hà này đang ở xa chúng ta sau khi nhìn thấy hiện tượng này. Hubble đưa ra một phỏng đoán táo bạo rằng vũ trụ của chúng ta vẫn đang mở rộng. Sau đó, các nhà khoa học đã nghiên cứu và phát hiện ra rằng lý thuyết của Hubble là đúng, lý thuyết này cho phép con người có một sự hiểu biết mới về vũ trụ, ngoài ra, các nhà khoa học trong việc quan sát Dải Ngân hà phát hiện ra rằng trung tâm của Thiên Hà có một lỗ đen siêu lớn, theo lý thuyết, vật chất càng gần lỗ đen, bị ảnh hưởng bởi lực hấp dẫn là lớn nhất, và lực ly tâm được tạo ra là nhỏ nhất, nhưng các thiên thể càng gần rìa của dải Ngân hà bị ảnh hưởng bởi lực hấp dẫn là tối thiểu, lực ly tâm được tạo ra là lớn nhất, nếu nhìn như vậy, sau đó các thiên thể ở rìa của dải Ngân Hà sẽ bị lực ly tâm ném ra mới đúng. Nhưng chúng có thể quay quanh Dải Ngân hà một cách bình thường, và các nhà khoa học phỏng đoán rằng đây có thể là vật chất tối đang hoạt động.
Ai đang điều khiển tất cả mọi thứ trong vũ trụ? Có lẽ Einstein đã đúng
Hiện nay, các nhà khoa học cũng đang tích cực nghiên cứu bí mật của vật chất tối, trong vũ trụ ngoài vật chất tối, lỗ đen, năng lượng tối, còn có rất nhiều vật chất bí ẩn mà con người không biết, hiện nay các nhà khoa học đang tích cực nghiên cứu những bí ẩn của vũ trụ, trên con đường phát triển khoa học và công nghệ của con người, rất nhiều nhà khoa học đã có những đóng góp to lớn, chẳng hạn như Newton, Einstein, hai nhà vật lý vĩ đại này đã có những đóng góp lớn cho sự phát triển của khoa học và công nghệ của con người, Einstein đã từng bắt đầu nghiên cứu thần học trong những năm cuối đời, và khi ông ở trong bệnh viện, ông đã viết một cuốn hồi ký, trong đó ông cho rằng có lẽ là Thiên Chúa sống trong vũ trụ của chúng ta, và Thiên Chúa kiểm soát tất cả mọi thứ của chúng ta.
Ai đang điều khiển tất cả mọi thứ trong vũ trụ? Có lẽ Einstein đã đúng
Chúa trong mắt Einstein là gì? Hiện nay các nhà khoa học cũng không có câu trả lời chính xác, nhưng thiên chúa trong mắt các nhà khoa học có thể khác với những gì chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa, có lẽ thiên chúa trong mắt các nhà khoa học là hạt cơ bản nhất, giáo sư Trung Quốc Dương Chấn Ninh trong một cuộc phỏng vấn đã được hỏi: Bạn có tin rằng có Thiên Chúa trên thế giới này? Giáo sư Dương Chấn Ninh trả lời, nếu những gì bạn gọi là Thiên Chúa này là hình dạng của con người, thì tôi nghĩ rằng không có, nếu bạn hỏi tôi nếu tôi có một sáng tạo, sau đó tôi nghĩ rằng có, vì sau tất cả, vũ trụ của chúng ta không phải là ngẫu nhiên. Đoạn này của giáo sư Dương Chấn Ninh nói cho chúng ta biết, vũ trụ cũng không phải xuất hiện từ hư không, trong giai đoạn đầu vũ trụ sinh ra, nhất định có một cỗ lực lượng nguyên thủy thúc đẩy tất cả phát sinh, mà cỗ lực lượng nguyên thủy này là cái gì? Bây giờ các nhà khoa học cũng đang nghiên cứu. Hiện nay con người có thể quan sát được đường kính vũ trụ khoảng 93 tỷ năm ánh sáng, mà đây không phải là toàn bộ phạm vi của vũ trụ, vũ trụ lớn hơn chúng ta tưởng tượng. Khoa học hiện đại cho rằng, vũ trụ của chúng ta được sinh ra cách đây 13,8 tỷ năm, 13,8 tỷ năm trước, có một điểm kỳ lạ phát nổ, điểm kỳ lạ là một điểm khối lượng vô hạn lớn, năng lượng vô hạn, mật độ vô hạn lớn, nhiệt vô hạn lớn, thể tích vô hạn nhỏ, điểm này sau khi phát nổ, vũ trụ nhanh chóng mở rộng ra bốn phía, sau 13,8 tỷ năm, Vũ trụ mới bành trướng thành bộ dáng chúng ta nhìn thấy bây giờ, nhưng trước khi kỳ điểm ra đời trông như thế nào? Hiện nay các nhà khoa học không biết, và trong vật lý hiện tại, không có vật chất vô hạn hoặc nhỏ vô hạn, nhưng vì các điểm kỳ dị là quá bí ẩn, các nhà khoa học chỉ có thể thay thế nó bằng từ vô hạn.
Ai đang điều khiển tất cả mọi thứ trong vũ trụ? Có lẽ Einstein đã đúng
Nhân loại trong thời gian ngắn ngủi mấy ngàn năm có thể đi ra khỏi Địa Cầu thăm dò vũ trụ, điều này chứng tỏ tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật của nhân loại vẫn rất nhanh. Tương lai cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật nhân loại, sự hiểu biết của nhân loại về vũ trụ nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Tin tưởng chỉ cần nhân loại kiên trì nỗ lực, tương lai nhân loại nhất định có thể giải giải được bí ẩn của vũ trụ. >>> Hành trình phiêu lưu trên đất Mỹ của não bộ 1 trong những thiên tài của nhân loại - Einstein.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top