Trong một tuyên bố gây chấn động có thể định hình lại ngành công nghệ toàn cầu, cựu Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố sẽ áp mức thuế quan lên tới 100% đối với tất cả các loại chip bán dẫn nhập khẩu vào Mỹ, trừ khi chúng được sản xuất ngay trên đất Mỹ.
Phát biểu trước báo giới tại Phòng Bầu dục vào ngày 6-8, ngay sau cuộc gặp với CEO Apple Tim Cook, ông Trump đã không ngần ngại đưa ra một tối hậu thư cứng rắn cho các nhà sản xuất chip toàn cầu.
Không chỉ dừng lại ở đó, ông Trump còn đưa ra lời cảnh báo đanh thép đối với những công ty chỉ hứa hẹn mà không thực hiện. "Nếu vì một lý do nào đó bạn từng có ý định xây dựng nhà máy nhưng sau đó hủy bỏ, chúng tôi sẽ cộng dồn thuế. Số tiền thuế sẽ được tích lũy và bạn sẽ phải trả vào một ngày nào đó."
Động thái này thể hiện rõ sức ép ngày càng lớn mà ông Trump muốn tạo ra để hiện thực hóa tham vọng cốt lõi trong chính sách của mình: "đưa việc làm trở lại nước Mỹ", đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao có tính chiến lược như bán dẫn.
Tuy nhiên, các chi tiết cụ thể về kế hoạch, chẳng hạn như mức độ sản xuất nội địa cần thiết để được miễn thuế, vẫn chưa được làm rõ, để ngỏ nhiều câu hỏi cho các doanh nghiệp và đối tác thương mại.
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Trump đang chờ kết quả cuộc điều tra an ninh quốc gia đối với sản phẩm bán dẫn nhập khẩu, dấy lên lo ngại về một làn sóng thuế quan mới, tiếp nối các cuộc chiến thương mại mà ông đã châm ngòi trước đây.
Trên thực tế, tuyên bố của ông Trump chỉ làm tăng thêm nhiệt cho một cuộc đua đã bắt đầu từ trước. Nhận thức được tầm quan trọng của việc tự chủ chuỗi cung ứng, nước Mỹ đã có những bước đi mạnh mẽ. Năm 2022, Quốc hội Mỹ đã thông qua Đạo luật CHIPS, một chương trình trợ cấp khổng lồ trị giá 52,7 tỷ USD nhằm khuyến khích các công ty xây dựng nhà máy sản xuất chip ngay tại Mỹ.
Sáng kiến này đã thu hút hàng loạt "gã khổng lồ" công nghệ. Theo Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn (SIA), kể từ năm 2020, hơn 130 dự án với tổng vốn đầu tư lên tới 600 tỷ USD đã được công bố tại Mỹ. Với việc các nhà máy này đang được xây dựng, những công ty trên gần như chắc chắn sẽ được miễn mức thuế 100% mà ông Trump đề xuất.
Cuộc gặp giữa ông Trump và Tim Cook không phải là ngẫu nhiên. Nó diễn ra ngay sau khi Apple hoan nghênh cam kết đầu tư thêm 100 tỷ USD vào Mỹ trong 4 năm tới. Đáng chú ý, Apple ngày 6-8 cũng thông báo rằng Samsung sẽ cung cấp chip sản xuất từ nhà máy ở Texas cho các sản phẩm của hãng, bao gồm cả iPhone.
Đây là một minh chứng rõ ràng cho sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng. Các thương hiệu Mỹ như Apple đang tích cực hợp tác với các nhà sản xuất có nhà máy tại Mỹ để đảm bảo nguồn cung ổn định và tránh các rủi ro về thuế quan.
Đặc phái viên thương mại Hàn Quốc, ông Yeo Han-koo, cũng đã lên tiếng khẳng định rằng Samsung và SK hynix sẽ không phải chịu mức thuế này nhờ các khoản đầu tư của họ tại Mỹ.
Tuyên bố của ông Trump, dù gây sốc, dường như đang đẩy nhanh một xu thế đã định hình: đưa ngành công nghiệp bán dẫn, "bộ não" của nền kinh tế kỹ thuật số, trở lại sân nhà của nước Mỹ.
Phát biểu trước báo giới tại Phòng Bầu dục vào ngày 6-8, ngay sau cuộc gặp với CEO Apple Tim Cook, ông Trump đã không ngần ngại đưa ra một tối hậu thư cứng rắn cho các nhà sản xuất chip toàn cầu.

Không chỉ dừng lại ở đó, ông Trump còn đưa ra lời cảnh báo đanh thép đối với những công ty chỉ hứa hẹn mà không thực hiện. "Nếu vì một lý do nào đó bạn từng có ý định xây dựng nhà máy nhưng sau đó hủy bỏ, chúng tôi sẽ cộng dồn thuế. Số tiền thuế sẽ được tích lũy và bạn sẽ phải trả vào một ngày nào đó."
Động thái này thể hiện rõ sức ép ngày càng lớn mà ông Trump muốn tạo ra để hiện thực hóa tham vọng cốt lõi trong chính sách của mình: "đưa việc làm trở lại nước Mỹ", đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao có tính chiến lược như bán dẫn.
Tuy nhiên, các chi tiết cụ thể về kế hoạch, chẳng hạn như mức độ sản xuất nội địa cần thiết để được miễn thuế, vẫn chưa được làm rõ, để ngỏ nhiều câu hỏi cho các doanh nghiệp và đối tác thương mại.
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Trump đang chờ kết quả cuộc điều tra an ninh quốc gia đối với sản phẩm bán dẫn nhập khẩu, dấy lên lo ngại về một làn sóng thuế quan mới, tiếp nối các cuộc chiến thương mại mà ông đã châm ngòi trước đây.
Trên thực tế, tuyên bố của ông Trump chỉ làm tăng thêm nhiệt cho một cuộc đua đã bắt đầu từ trước. Nhận thức được tầm quan trọng của việc tự chủ chuỗi cung ứng, nước Mỹ đã có những bước đi mạnh mẽ. Năm 2022, Quốc hội Mỹ đã thông qua Đạo luật CHIPS, một chương trình trợ cấp khổng lồ trị giá 52,7 tỷ USD nhằm khuyến khích các công ty xây dựng nhà máy sản xuất chip ngay tại Mỹ.
Sáng kiến này đã thu hút hàng loạt "gã khổng lồ" công nghệ. Theo Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn (SIA), kể từ năm 2020, hơn 130 dự án với tổng vốn đầu tư lên tới 600 tỷ USD đã được công bố tại Mỹ. Với việc các nhà máy này đang được xây dựng, những công ty trên gần như chắc chắn sẽ được miễn mức thuế 100% mà ông Trump đề xuất.
Cuộc gặp giữa ông Trump và Tim Cook không phải là ngẫu nhiên. Nó diễn ra ngay sau khi Apple hoan nghênh cam kết đầu tư thêm 100 tỷ USD vào Mỹ trong 4 năm tới. Đáng chú ý, Apple ngày 6-8 cũng thông báo rằng Samsung sẽ cung cấp chip sản xuất từ nhà máy ở Texas cho các sản phẩm của hãng, bao gồm cả iPhone.
Đây là một minh chứng rõ ràng cho sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng. Các thương hiệu Mỹ như Apple đang tích cực hợp tác với các nhà sản xuất có nhà máy tại Mỹ để đảm bảo nguồn cung ổn định và tránh các rủi ro về thuế quan.
Đặc phái viên thương mại Hàn Quốc, ông Yeo Han-koo, cũng đã lên tiếng khẳng định rằng Samsung và SK hynix sẽ không phải chịu mức thuế này nhờ các khoản đầu tư của họ tại Mỹ.
Tuyên bố của ông Trump, dù gây sốc, dường như đang đẩy nhanh một xu thế đã định hình: đưa ngành công nghiệp bán dẫn, "bộ não" của nền kinh tế kỹ thuật số, trở lại sân nhà của nước Mỹ.