Ai may mắn khắc chữ trên ngọc tỷ của Tần Thuỷ Hoàng?

Ở thời xưa, ngọc tỷ của Hoàng đế là vật tượng trưng cho quyền lực tối thượng của chính bản thân Hoàng đế. Ngọc tỷ còn là được coi là Quốc bảo, nên được cất giữ tôn trọng truyền từ đời này sang đời khác.
Ai may mắn khắc chữ trên ngọc tỷ của Tần Thuỷ Hoàng?
Ngọc tỷ xuất hiện dưới thời nhà Thanh
Vào thời vua Tần Thuỷ Hoàng, mối quan tâm lớn nhất của ông chính là làm ngọc tỷ.
Theo sử sách ghi nhận, Tần Thuỷ Hoàng đã có cuộc "đại cải cách" về ngọc tỷ. Trong những đời vua trước, thường thì ấn tín của hoàng đế hay quan lại chỉ mang tính hình thức và khắc duy nhất 1 chữ "tỷ", khác biệt là ấn tín của vua làm từ ngọc hoặc vàng còn ấn tín của quan lại thì làm bằng đồng. Thế nhưng với Tần Thủy Hoàng, ấn tín chính là một trong những điều đại diện cho quyền lực tối thượng của ông nên một chữ "tỷ" là không đủ.
Sau đó, Tần Thuỷ Hoàng đã tìm được người thợ nổi tiếng là Tôn Thọ để làm ngọc tỷ cho mình. Mặc dù, khối ngọc không quá lớn, tuy nhiên Tôn Thọ phải tốn nhiều tháng để khắc sao cho tỉ mỉ nhất.
Ngọc tỷ hoàn thiện của Tần Thủy Hoàng hình vuông, mỗi cạnh dài 4 tấc, được chế tác tinh xảo. Mặt dưới của ấn có khắc hình rồng uốn lượn cùng dòng chữ "thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương" có nghĩa là “phụng mệnh trời ban, mãi mãi trường tồn”. Tuy nhiên, bút tích 8 chữ này không phải của Thủy Hoàng đế mà là của thừa tướng Lý Tư. Đại thần này nổi danh trong thiên hạ là người học rộng tài cao, viết chữ đẹp, lại được vua trọng dụng, tin tưởng nên đã giao cho nhiệm vụ quan trọng này.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng

Gợi ý cộng đồng

Top