Ấn Độ “chèn ép” Samsung và Apple để thúc đẩy sản xuất ngành điện tử nội địa

xunghuduongkhi

Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Ấn Độ vừa đưa ra 1 quy định gây khó cho các hãng điện tử nước ngoài nhằm thúc đẩy ngành sản xuất điện tử nội địa. Theo CNBC, các công ty muốn kinh doanh ở đây sẽ phải xin giấy phép nhập khẩu đối với điện thoại, máy tính,... Bằng cách này, chính phủ Ấn Độ hướng doanh nghiệp quốc tế tiến tới mở xưởng sản xuất ngay trong nước theo chính sách Make in India.
Quy định này được cho là ảnh hưởng lớn tới Samsung và Apple, bộ trưởng công nghệ thông tin của Ấn Độ là ông Rajeev Chandrasekhar đã giải thích lí do cho quyết định này vì đây là 1 thị trường có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới. Chính phủ Ấn Độ đã ra mục tiêu đảm bảo phần cứng và hệ thống công nghệ đáng tin cậy, giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ hàng nhập khẩu, thúc đẩy sản xuất trong nước.

Ấn Độ “chèn ép” Samsung và Apple để thúc đẩy sản xuất ngành điện tử nội địa
Các hãng công nghệ nước ngoài như Apple và Samsung, HP đã đóng băng việc nhập khẩu vì bị thiếu giấy phép theo quy định mới. Chính phủ đang muốn thúc ép họ mở xưởng sản xuất ở Án Độ. Quốc gia này hướng tới trở thành 1 trung tâm toàn cầu về công nghệ cao, từ đồ điện tử tiêu dùng tới chất bán dẫn.
Hiện tại, Foxconn đã kịp đầu tư 600 triệu USD vào Ấn Độ để lắp ráp iPhone và sản xuất chip. Nhiều công ty trong chuỗi cung ứng iPhone cũng có động thái tương tự, chuyển bớt dây chuyền từ Trung Quốc sang Ấn Độ.


>>> Hành trình của ngành bán dẫn: từ khủng hoảng thiếu chip đến dư thừa nguồn cung.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top