Ấn Độ dự định ra một quy định khiến Samsung, Qualcomm và các hãng khác la oai oái

Ngày 8 tháng 11 truyền thông Ấn Độ đưa tin chính phủ nước này đang xem xét đưa ra chính sách yêu cầu tất cả điện thoại di động bán ở Ấn Độ phải hỗ trợ chức năng ATSC 3.0. Đây là công nghệ cho phép điện thoại di động nhận tín hiệu truyền hình trực tiếp. Tuy nhiên, các thương hiệu điện thoại di động phản đối ý tưởng này vì nó sẽ làm tăng chi phí phần cứng và do đó làm tăng giá điện thoại di động.
Ấn Độ dự định ra một quy định khiến Samsung, Qualcomm và các hãng khác la oai oái
Theo Reuters, việc bổ sung thêm phần cứng truyền hình trực tiếp vào điện thoại sẽ khiến chi phí tăng thêm 30 USD (gần 800 ngàn đồng). Công nghệ ATSC 3.0 (còn gọi là NextGenTV) phổ biến ở Hoa Kỳ và chủ yếu được sử dụng trong TV, có thể cung cấp tín hiệu phát sóng TV có độ phân giải 4K và định vị chính xác vị trí địa lý của tín hiệu TV. Tuy nhiên, chính phủ Ấn Độ hy vọng rằng công nghệ này cũng sẽ được sử dụng trên điện thoại di động trong tương lai.
Ngoài ra, các thương hiệu như Samsung tin rằng việc buộc điện thoại di động hỗ trợ ATSC 3.0 sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất hiện tại của họ. Hiệp hội Điện tử và Di động Ấn Độ (ICEA), một nhóm vận động hành lang bao gồm các nhà sản xuất điện thoại di động như Apple và Xiaomi, đã phản đối đề xuất của chính phủ trong một lá thư ngày 16/10, nói rằng không có thương hiệu điện thoại di động lớn nào trên toàn cầu hỗ trợ ATSC 3.0.
Trong thư gửi Bộ truyền thông Ấn Độ, Ericsson, Nokia, Qualcomm và Samsung cho biết việc bổ sung chức năng truyền hình trực tiếp cũng sẽ làm giảm tuổi thọ pin điện thoại và tín hiệu di động. Ở các quốc gia như Hàn Quốc và Hoa Kỳ, việc áp dụng truyền hình trực tiếp trên điện thoại di động còn thấp do không có đủ thiết bị hỗ trợ công nghệ. Tuy nhiên, công nghệ này rất phổ biến ở Nhật Bản.
Đề xuất này hiện đang được chính phủ Ấn Độ xem xét và chưa có thời gian biểu cụ thể để thực hiện. IT House nhận thấy rằng trong những tháng gần đây, chính phủ Ấn Độ cũng đề xuất yêu cầu tất cả điện thoại di động bán ở Ấn Độ phải tương thích với NavIC, hệ thống định vị và định vị toàn cầu do Ấn Độ phát triển độc lập. Trong một đề xuất khác, chính phủ cũng muốn yêu cầu tất cả điện thoại di động phải trải qua quá trình kiểm tra bảo mật.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top