"Án tử" lơ lửng trên đầu loạt cỗ máy từng được coi là biểu tượng của Nhật Bản: Rồi sớm muộn cũng ra bãi rác

Jimmy

Moderator
Mùa hè này, Nhật Bản sẽ ra mắt bộ tiền giấy mới với công nghệ chống làm giả tiên tiến. Tuy nhiên, sự kiện này lại đặt ra một thách thức lớn cho hàng triệu máy bán hàng tự động trên khắp đất nước, vốn đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân.

Từ một thập kỷ nay, chiếc máy bán hàng tự động tại quán mì ramen của ông Hiroshi Nishitani ở Tokyo vẫn hoạt động bền bỉ, âm thầm hỗ trợ công việc kinh doanh của ông. Khách hàng quen thuộc với việc tự động bỏ tiền, chọn món trong khi chờ đợi ông Nishitani hoàn thiện bát mì nóng hổi. Hình ảnh này không chỉ quen thuộc ở quán ăn nhỏ của ông Nishitani mà còn phổ biến trên khắp nước Nhật.

1717830129126.png


Tuy nhiên, tất cả có thể thay đổi khi Nhật Bản phát hành bộ tiền giấy mới vào mùa hè này. Đây là hoạt động diễn ra 20 năm một lần nhằm ngăn chặn nạn tiền giả. Điểm đáng nói là nhiều máy bán hàng tự động hiện tại sẽ không tương thích với đồng yen mới, đẩy các chủ doanh nghiệp như ông Nishitani vào tình thế khó khăn.

"Chúng hoạt động vẫn tốt mà", ông Nishitani chia sẻ với vẻ thất vọng khi nghĩ đến việc phải chi trả để nâng cấp hoặc thay mới chiếc máy bán hàng chỉ vì nó không thể nhận diện đồng yen mới.

Theo thống kê của Nikkei, Nhật Bản hiện có khoảng 4,1 triệu máy bán hàng tự động. Phần lớn trong số đó sẽ trở nên lỗi thời khi đồng 1.000, 5.000 và 10.000 yen mới, được trang bị công nghệ hình ảnh 3D tiên tiến, được đưa vào lưu thông.

1717830135794.png


Trong bối cảnh dân số già hóa, lực lượng lao động thu hẹp, máy móc tự động được xem là giải pháp hữu hiệu tại Nhật Bản. Đặc biệt, các cửa hàng mì ramen – món ăn bình dân được ưa chuộng – lại càng phụ thuộc vào loại máy móc này. Việc nâng cấp hàng loạt máy bán hàng tự động sẽ là một gánh nặng tài chính không nhỏ với các chủ doanh nghiệp, nhất là khi họ đang phải đối mặt với áp lực tăng giá nguyên liệu và chi phí năng lượng.

Thực tế, chỉ riêng trong năm 2022, đã có tới 45 nhà hàng mì ramen tại Nhật Bản phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản - con số cao kỷ lục kể từ năm 2009.

Bài toán nâng cấp máy bán hàng tự động cũng từng khiến chính phủ Nhật Bản "đau đầu" trong quá khứ. Năm 2004, quốc gia này đã chi hàng trăm triệu USD để điều chỉnh hệ thống máy móc tương thích với đồng yen mới. Tuy nhiên, tiến độ thích nghi với tiền mới diễn ra khá chậm. Điển hình như đến năm 2023, chỉ có khoảng 30% máy bán hàng tự động tại Nhật Bản có thể chấp nhận đồng xu 500 yen được phát hành từ năm 2021.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top