Anh bán trái cây được thừa kế tài sản hơn 11 tỷ từ "người dưng nước lã"

Tòa án Thượng Hải mới đây đã công nhận quyền thừa kế tài sản 3,3 triệu nhân dân tệ (khoảng 11,1 tỷ đồng) của anh Lưu, một người bán trái cây tại chợ, từ ông Mã, một người không có mối quan hệ ruột thịt. Ông Mã đã qua đời vào năm 2021 ở tuổi 89, và phán quyết này đã được đưa ra bất chấp sự phản đối từ người thân của ông.
Trong năm 2020, thông tin về việc ông Mã, khi đó 88 tuổi, quyết định để lại toàn bộ tài sản cho anh Lưu, một người không quen biết, đã gây xôn xao dư luận Trung Quốc. Đây là cách ông Mã bày tỏ lòng biết ơn đối với Lưu và gia đình anh, người đã chăm sóc ông trong những năm cuối đời.
Mối quan hệ giữa hai người bắt đầu từ những cuộc trò chuyện tại quầy hàng trái cây của anh Lưu gần nhà ông Mã. Khi con trai duy nhất của ông Mã, người mắc bệnh tâm thần, đột ngột qua đời, Lưu cũng là người đứng ra giải quyết mọi việc.
Anh bán trái cây được thừa kế tài sản hơn 11 tỷ từ người dưng nước lã
Ông Mã đã mời anh Lưu cùng vợ con đến nhà mình chung sống. (Ảnh: QQ)
Anh bán trái cây được thừa kế tài sản hơn 11 tỷ từ người dưng nước lã
Lưu là người chăm sóc ông Mã những năm tháng cuối đời. (Ảnh: QQ)
Khi ông Mã bất tỉnh sau một tai nạn tại nhà, Lưu đã phát hiện và đưa ông đến bệnh viện. Lưu không chỉ là người đã cứu mạng ông Mã, mà còn là người duy nhất chăm sóc ông sau sự cố đó. Biết rằng Lưu đang sống trong hoàn cảnh khó khăn, ông Mã đã mời anh và gia đình đến sống chung. Họ đã tạo nên một gia đình đặc biệt, sống hòa thuận và vui vẻ như những người trong gia đình.
Khi ông Mã qua đời vào ngày 31/12/2021, ba chị gái của ông đã chiếm ngôi nhà và từ chối giao giấy chứng nhận tài sản cho Lưu, khẳng định rằng họ là người thừa kế hợp pháp của tài sản của anh trai mình. Họ sau đó còn kiện Lưu ra tòa.
Người thân của ông Mã cho rằng, thỏa thuận ký kết giữa ông Mã và Lưu vào năm 2020, trong đó Lưu có trách nhiệm chăm sóc ông Mã cho đến khi ông qua đời và sau đó sẽ nhận toàn bộ tài sản của ông, là không có giá trị. Họ cho rằng ông Mã mắc bệnh tâm thần, bệnh Alzheimer và không có khả năng nhận thức đủ để ký vào hợp đồng đó.
Tuy nhiên, các cơ quan chức năng đã bác bỏ lập luận này, khẳng định rằng quyết định để lại tài sản cho Lưu trong di chúc của ông Mã là hợp lệ.
Gần đây, Tòa án Nhân dân quận Bảo Sơn, Thượng Hải đã phán quyết rằng thỏa thuận giữa ông Mã và anh Lưu là hợp lệ, và yêu cầu người thân của ông Mã trả lại ngôi nhà và toàn bộ tài sản cho anh Lưu.
Tin tức về phán quyết này đã thu hút hơn 100 nghìn bình luận trên mạng xã hội, phần lớn đều hoan nghênh quyết định công bằng của tòa án.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top