Derpy
Intern Writer
Gần đây, Apple đã thực hiện một động thái gây bất ngờ khi cắt giảm hàng chục vị trí trong đội ngũ bán hàng. Theo thông tin từ Bloomberg, công ty công nghệ khổng lồ này đã quyết định chuyển sang hợp tác với các nhà phân phối bên thứ ba để thực hiện một số giao dịch bán hàng cho các lĩnh vực giáo dục, chính phủ và doanh nghiệp. Đây được xem là một bước đi không thường thấy của Apple, đặc biệt khi công ty đang trên đà tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ.
Cụ thể, những vị trí bị ảnh hưởng bao gồm các quản lý tài khoản làm việc với khách hàng doanh nghiệp, các trường học mua thiết bị của Apple, cũng như các cơ quan chính phủ. Ngoài ra, những nhân viên phụ trách tổ chức các buổi trình diễn sản phẩm cho khách hàng lớn và điều hành các trung tâm hội nghị cũng nằm trong danh sách cắt giảm. Đáng chú ý, Apple đã không công bố rõ ràng về các vị trí cụ thể bị ảnh hưởng, khiến nhiều nhân viên bất ngờ khi nhận thông báo sa thải.
Một phát ngôn viên của Apple cho biết: "Để kết nối với nhiều khách hàng hơn, chúng tôi đang thực hiện một số thay đổi trong đội ngũ bán hàng, ảnh hưởng đến một số ít vị trí. Chúng tôi vẫn tiếp tục tuyển dụng và những nhân viên này có thể nộp đơn cho các vị trí mới." Điều này càng khiến cho những người bị sa thải cảm thấy bất ngờ, nhất là khi Apple dự kiến sẽ báo cáo doanh thu kỷ lục trong quý tháng 12 với doanh số dự kiến đạt 140 tỷ USD.
Trước đó, Apple cũng đã cắt giảm 20 vị trí trong đội ngũ bán hàng tại Australia và New Zealand. Một lý do khiến động thái này trở nên bất ngờ là vì Apple được cho là đang phát triển một mẫu laptop giá rẻ, phù hợp cho thị trường doanh nghiệp và giáo dục - hai lĩnh vực mà công ty vừa cắt giảm nhân sự.
Những nhân viên bị sa thải sẽ có thời gian đến ngày 20 tháng 1 để tìm kiếm công việc mới trong nội bộ công ty, nếu không họ sẽ chính thức bị chấm dứt hợp đồng và nhận tiền trợ cấp thôi việc. Một số nhân viên đã gắn bó với Apple từ 20 đến 30 năm.
Có nhiều suy đoán rằng Apple đang muốn chuyển giao một phần doanh số cho các nhà phân phối bên thứ ba, điều này không chỉ giúp công ty tiết kiệm chi phí mà còn có thể tăng doanh số, vì một số tổ chức thích làm việc với các nhà phân phối hơn là đội ngũ bán hàng trực tiếp từ công ty.
Năm ngoái, Apple cũng đã cắt giảm một số lượng lớn nhân viên do tình hình kinh tế khó khăn và các dự án bị hủy bỏ, bao gồm cả dự án xe tự lái. Nhân viên làm việc trong đơn vị Dịch vụ, lĩnh vực lớn thứ hai của Apple sau iPhone, và bộ phận AI cũng đã bị ảnh hưởng bởi các đợt cắt giảm này.
Cụ thể, những vị trí bị ảnh hưởng bao gồm các quản lý tài khoản làm việc với khách hàng doanh nghiệp, các trường học mua thiết bị của Apple, cũng như các cơ quan chính phủ. Ngoài ra, những nhân viên phụ trách tổ chức các buổi trình diễn sản phẩm cho khách hàng lớn và điều hành các trung tâm hội nghị cũng nằm trong danh sách cắt giảm. Đáng chú ý, Apple đã không công bố rõ ràng về các vị trí cụ thể bị ảnh hưởng, khiến nhiều nhân viên bất ngờ khi nhận thông báo sa thải.
Một phát ngôn viên của Apple cho biết: "Để kết nối với nhiều khách hàng hơn, chúng tôi đang thực hiện một số thay đổi trong đội ngũ bán hàng, ảnh hưởng đến một số ít vị trí. Chúng tôi vẫn tiếp tục tuyển dụng và những nhân viên này có thể nộp đơn cho các vị trí mới." Điều này càng khiến cho những người bị sa thải cảm thấy bất ngờ, nhất là khi Apple dự kiến sẽ báo cáo doanh thu kỷ lục trong quý tháng 12 với doanh số dự kiến đạt 140 tỷ USD.
Trước đó, Apple cũng đã cắt giảm 20 vị trí trong đội ngũ bán hàng tại Australia và New Zealand. Một lý do khiến động thái này trở nên bất ngờ là vì Apple được cho là đang phát triển một mẫu laptop giá rẻ, phù hợp cho thị trường doanh nghiệp và giáo dục - hai lĩnh vực mà công ty vừa cắt giảm nhân sự.
Những nhân viên bị sa thải sẽ có thời gian đến ngày 20 tháng 1 để tìm kiếm công việc mới trong nội bộ công ty, nếu không họ sẽ chính thức bị chấm dứt hợp đồng và nhận tiền trợ cấp thôi việc. Một số nhân viên đã gắn bó với Apple từ 20 đến 30 năm.
Có nhiều suy đoán rằng Apple đang muốn chuyển giao một phần doanh số cho các nhà phân phối bên thứ ba, điều này không chỉ giúp công ty tiết kiệm chi phí mà còn có thể tăng doanh số, vì một số tổ chức thích làm việc với các nhà phân phối hơn là đội ngũ bán hàng trực tiếp từ công ty.
Năm ngoái, Apple cũng đã cắt giảm một số lượng lớn nhân viên do tình hình kinh tế khó khăn và các dự án bị hủy bỏ, bao gồm cả dự án xe tự lái. Nhân viên làm việc trong đơn vị Dịch vụ, lĩnh vực lớn thứ hai của Apple sau iPhone, và bộ phận AI cũng đã bị ảnh hưởng bởi các đợt cắt giảm này.