Apple bị kiện tập thể: 14 năm liên tiếp “thuế Apple” bị tố đàn áp đổi mới sáng tạo

"Apple tax" ám chỉ khoản hoa hồng cao của App Store, có thể tạo ra doanh thu khủng cho Apple hàng năm, nhưng chi phí cao khiến các nhà phát triển khốn đốn.
Do đó, Apple thường xuyên vướng vào các vụ kiện trên thế giới vì sự tốn kém này.
Gần đây, các nhà phát triển ứng dụng của Pháp đã kiện Apple tập thể, cho rằng App Store tính phí quá cao và vi phạm luật chống độc quyền của Hoa Kỳ.
Apple bị kiện tập thể: 14 năm liên tiếp “thuế Apple” bị tố đàn áp đổi mới sáng tạo
Các nhà phát triển ứng dụng đã kiện Apple tại Oakland, California, cáo buộc Apple đã lạm dụng độc quyền để kiểm soát việc phân phối ứng dụng trên nền tảng iOS - chỉ có một cửa hàng ứng dụng cho tất cả các thiết bị.
Vì độc quyền, Apple có thể tính phí hoa hồng 30% trong 14 năm liên tục và tính phí hàng năm cho các nhà phát triển là 99 USD một năm.
“Thuế Apple” cũng ngăn chặn sự đổi mới, khiến người tiêu dùng có ít sự lựa chọn hơn.
Các nguyên đơn nhấn mạnh: "Apple làm như vậy là không cần thiết về mặt thương mại và điều đó không tốt cho sự cạnh tranh. Cách tiếp cận của Apple làm suy yếu sự đổi mới".
Các nhà phát triển đã yêu cầu tòa án cấm Apple tiếp tục làm tổn hại đến cạnh tranh và thậm chí yêu cầu Apple bồi thường gấp ba lần số tiền bồi thường thiệt hại.
Tuy nhiên, xét từ nhiều vụ kiện thuế trước đó chống lại Apple, Apple sẽ không nhân nhượng về điều này. Trước đó, hãng bị tòa án ở Hà Lan phạt phạt Apple 5 triệu euro mỗi tuần cho đến khi hãng chịu thay đổi, tối đa 50 triệu euro, đến nay Apple đã nộp phạt 10 tuần nhưng vẫn không chịu thay đổi thông lệ của mình.

>> Apple giảm "thuế" App Store

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng

Gợi ý cộng đồng

Top