Thanh Phong
Editor
Apple đã phải hứng chịu khá nhiều chỉ trích trong năm qua, từ những sai lầm về AI cho đến sự không hài lòng với triết lý thiết kế mới của hãng. Nhưng những con số không biết nói dối, và nếu Apple biết cách làm điều gì đó, thì đó chính là bán iPhone. Cụ thể là 3 tỷ chiếc, như CEO Tim Cook đã công bố trong cuộc gọi báo cáo thu nhập của công ty hôm 31/7.
Bản thân con số này đã rất ấn tượng, nhưng nó còn ấn tượng hơn nữa khi bạn xét đến việc Apple đang tăng tốc. iPhone được giới thiệu vào năm 2007 và công ty đã đạt được 1 tỷ chiếc iPhone được bán ra 9 năm sau đó, vào năm 2016. Để đạt được 2 tỷ chiếc chỉ mất 5 năm; từ đó, chỉ mất 4 năm để bán thêm một tỷ chiếc nữa. Xét đến tỷ lệ mà giới trẻ - ít nhất là ở Mỹ - ưa chuộng iPhone hơn Android, thì đây dường như là một xu hướng chắc chắn sẽ tiếp tục.
Đó cũng là một con số quá lớn. Eddy Cue, CEO của Apple, gần đây đã thừa nhận rằng "có thể bạn sẽ không cần iPhone trong 10 năm tới". Điều này hẳn rất đáng lo ngại nếu doanh thu lớn nhất của Apple vẫn là bán điện thoại! Trong khi đó, Apple đang chậm chân trong việc bổ sung các tính năng AI có ý nghĩa vào điện thoại. Ở thời điểm hiện tại, Apple dường như chưa chuẩn bị tốt cho thế giới mà chúng ta có thể đang sống trong 10 năm tới.
Tình thế tiến thoái lưỡng nan này rõ ràng đang nằm trong tâm trí của Tim Cook. Trong buổi công bố thu nhập quý 2 vào ngày 31/7, khi được hỏi về số phận của điện thoại với tư cách là nền tảng di động thống trị, ông nói rằng công ty "cũng đang nghĩ đến những điều khác", nhưng cho rằng các công nghệ mới nổi "có thể sẽ là những thiết bị bổ sung, chứ không phải thay thế". Điện thoại chắc chắn có vẻ an toàn trong ngắn hạn, nhưng những gì Sam Altman và Jony Ive đang ấp ủ rất có thể sẽ làm chậm bước tiến của Apple trên con đường đạt được doanh số iPhone thứ 4 tỷ.

Bản thân con số này đã rất ấn tượng, nhưng nó còn ấn tượng hơn nữa khi bạn xét đến việc Apple đang tăng tốc. iPhone được giới thiệu vào năm 2007 và công ty đã đạt được 1 tỷ chiếc iPhone được bán ra 9 năm sau đó, vào năm 2016. Để đạt được 2 tỷ chiếc chỉ mất 5 năm; từ đó, chỉ mất 4 năm để bán thêm một tỷ chiếc nữa. Xét đến tỷ lệ mà giới trẻ - ít nhất là ở Mỹ - ưa chuộng iPhone hơn Android, thì đây dường như là một xu hướng chắc chắn sẽ tiếp tục.
Đó cũng là một con số quá lớn. Eddy Cue, CEO của Apple, gần đây đã thừa nhận rằng "có thể bạn sẽ không cần iPhone trong 10 năm tới". Điều này hẳn rất đáng lo ngại nếu doanh thu lớn nhất của Apple vẫn là bán điện thoại! Trong khi đó, Apple đang chậm chân trong việc bổ sung các tính năng AI có ý nghĩa vào điện thoại. Ở thời điểm hiện tại, Apple dường như chưa chuẩn bị tốt cho thế giới mà chúng ta có thể đang sống trong 10 năm tới.
Tình thế tiến thoái lưỡng nan này rõ ràng đang nằm trong tâm trí của Tim Cook. Trong buổi công bố thu nhập quý 2 vào ngày 31/7, khi được hỏi về số phận của điện thoại với tư cách là nền tảng di động thống trị, ông nói rằng công ty "cũng đang nghĩ đến những điều khác", nhưng cho rằng các công nghệ mới nổi "có thể sẽ là những thiết bị bổ sung, chứ không phải thay thế". Điện thoại chắc chắn có vẻ an toàn trong ngắn hạn, nhưng những gì Sam Altman và Jony Ive đang ấp ủ rất có thể sẽ làm chậm bước tiến của Apple trên con đường đạt được doanh số iPhone thứ 4 tỷ.