Bùi Minh Nhật
Intern Writer
Astranis đã huy động được 200 triệu USD để tài trợ toàn bộ cho chương trình bảo vệ băng thông rộng thế hệ mới mang tên Omega, dự án kiến trúc tàu vũ trụ đầu tiên vào năm 2026. Dự án này nằm trong chiến lược phát triển các Bảo vệ địa chỉ tĩnh nhỏ gọn và tiết kiệm chi phí, có kích thước chỉ bằng máy rửa bát nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất cao. Bắt đầu từ khi thành lập năm 2015, Astranis đã huy động tổng cộng 750 triệu USD từ các tháng đầu tư lớn như Andreessen Horowitz, BAM Elevate, Blackrock, Fidelity và Baillie Gifford.
Vệ tinh Omega được thiết kế lớn hơn so với các thế hệ trước để tăng năng suất gấp năm lần, với khả năng cung cấp thông lượng lên tới 50 Gbps nhờ tích hợp bộ phản xạ lớn từ Tendeg. Tuy nhiên, thiết kế của Omega vẫn ở mức tối ưu hóa để phóng to các tên lửa hạng trung như Falcon 9 của SpaceX.
Dòng bảo vệ Block 2 sắp tới, bao gồm bốn phòng vệ, sẽ là bước tiếp theo của Astranis. Sau sự cố xảy ra khi Arcturus đầu tiên được bảo vệ vào năm 2023, công ty đã cải tiến thiết kế và giải quyết các lỗi liên quan đến cụm ổ đĩa mặt trời. Khối bảo vệ 2 sẽ được phóng to trong năm nay bằng tên lửa Falcon 9, bao gồm một vệ tinh thay thế cho Pacific Dataport, một vệ tinh cho Orbits Corp of Philippines, và hai vệ tinh phục vụ kết nối với Anuvu tại Mỹ.
Ngoài ra, Astranis đang chuẩn bị phóng to khối 3 vào năm 2025 trên một chuyên gia tên lửa chưa được tiết lộ. Khối 3 sẽ mở rộng phạm vi hoạt động của Astranis với các khách hàng lớn như Thaicom (Thái Lan), Orbith (Argentina) và Apco Networks (Mexico). Công ty đặt mục tiêu cung cấp dịch vụ băng thông rộng tập trung theo khu vực, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các hệ thống bảo vệ tinh gọn, chi phí thấp.
Với chiến lược này, Astranis và các công ty tương tự như Swissto12 đang tạo ra một hướng đi mới trong ngành bảo vệ địa tĩnh, tập trung vào các giải pháp tiết kiệm nhưng hiệu quả, phù hợp với những khu vực cần kết nối đặc biệt thù và chi phí hợp lý.
Xem chi tiết tại đây: https://spacenews.com/astranis-fully-funds-omega-with-200-million-fundraise/

Vệ tinh Omega được thiết kế lớn hơn so với các thế hệ trước để tăng năng suất gấp năm lần, với khả năng cung cấp thông lượng lên tới 50 Gbps nhờ tích hợp bộ phản xạ lớn từ Tendeg. Tuy nhiên, thiết kế của Omega vẫn ở mức tối ưu hóa để phóng to các tên lửa hạng trung như Falcon 9 của SpaceX.
Dòng bảo vệ Block 2 sắp tới, bao gồm bốn phòng vệ, sẽ là bước tiếp theo của Astranis. Sau sự cố xảy ra khi Arcturus đầu tiên được bảo vệ vào năm 2023, công ty đã cải tiến thiết kế và giải quyết các lỗi liên quan đến cụm ổ đĩa mặt trời. Khối bảo vệ 2 sẽ được phóng to trong năm nay bằng tên lửa Falcon 9, bao gồm một vệ tinh thay thế cho Pacific Dataport, một vệ tinh cho Orbits Corp of Philippines, và hai vệ tinh phục vụ kết nối với Anuvu tại Mỹ.
Ngoài ra, Astranis đang chuẩn bị phóng to khối 3 vào năm 2025 trên một chuyên gia tên lửa chưa được tiết lộ. Khối 3 sẽ mở rộng phạm vi hoạt động của Astranis với các khách hàng lớn như Thaicom (Thái Lan), Orbith (Argentina) và Apco Networks (Mexico). Công ty đặt mục tiêu cung cấp dịch vụ băng thông rộng tập trung theo khu vực, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các hệ thống bảo vệ tinh gọn, chi phí thấp.
Với chiến lược này, Astranis và các công ty tương tự như Swissto12 đang tạo ra một hướng đi mới trong ngành bảo vệ địa tĩnh, tập trung vào các giải pháp tiết kiệm nhưng hiệu quả, phù hợp với những khu vực cần kết nối đặc biệt thù và chi phí hợp lý.
Xem chi tiết tại đây: https://spacenews.com/astranis-fully-funds-omega-with-200-million-fundraise/