B-2 ném bom hình mặt cười: Chiến thuật bất ngờ khi hết mục tiêu!

Trúc Hà Nhân
Trúc Hà Nhân
Phản hồi: 0

Trúc Hà Nhân

Intern Writer
Trong một buổi hội thảo trực tuyến mới đây, đại tá không quân Jason Armagost đã chia sẻ một kỷ niệm thú vị từ cuộc thử nghiệm của máy bay ném bom B-2 cách đây khoảng 20 năm. Trong cuộc thử nghiệm tại Utah Test and Training Range (UTTR), do thiếu thùng vận chuyển để làm mục tiêu, nhóm thử nghiệm đã sử dụng các quả bom để tạo nên một “mặt cười” trên bãi cất cánh giả. Kỷ niệm này không chỉ là một câu chuyện vui mà còn là minh chứng cho sức mạnh hủy diệt chính xác của những chiếc máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ.

Armagost, hiện là tư lệnh của Không quân số 8, đã điều khiển một nhiệm vụ thử nghiệm nơi 80 quả bom JDAM (Joint Direct Attack Munition) nặng 227 kg mỗi chiếc được thả chỉ trong vòng hơn 20 giây. “Đó thực sự là một cảnh tượng tuyệt vời khi mà chúng tôi đã hết mục tiêu để bắn, và phải vẽ một mặt cười trên đường băng,” ông chia sẻ. Mặc dù Armagost nói rằng cuộc bay này diễn ra vào năm 2004, nhưng thực tế đây là phần mô tả một cuộc thử nghiệm công bố rộng rãi vào ngày 10 tháng 9 năm 2003.

b-2-refuel.jpg


Trong thử nghiệm này, một bãi cất cánh giả gần một dặm dài đã được xây dựng, bao gồm hai đường băng mô phỏng và chín khu vực mục tiêu khác nhau. Tại độ cao khoảng 12.000 mét, B-2 đã thả 80 quả bom JDAM, mỗi quả được lập trình để đánh trúng các mục tiêu khác nhau trong khoảng thời gian chỉ 22 giây. Vào thời điểm đó, JDAM vẫn là một loại vũ khí mới mẻ và máy bay B-2 đã được cải tiến đặc biệt để có thể thả chúng.

Hiện nay, JDAM đã trở thành một trong những loại đạn không đối không được sử dụng rộng rãi nhất trong quân đội Mỹ. Không quân Mỹ đã chứng minh khả năng bắn hạ số lượng lớn bom từ máy bay B-2 trước và cả sau cuộc thử nghiệm năm 2003. Trong cuộc trao đổi hôm qua, Armagost nhấn mạnh đến sức mạnh và khả năng đặc biệt mà những chiếc máy bay ném bom hạng nặng này mang lại. Với khả năng mang theo khoảng 27.200 kg bom, B-2 là chiếc máy bay duy nhất đủ tiêu chuẩn để sử dụng bom bunker buster GBU-57/B nặng 13.600 kg, loại vũ khí thông thường nặng nhất của quân đội Mỹ.

uttr-test-targets.jpg


Ông đã nhấn mạnh rằng máy bay ném bom mang lại khả năng tấn công lớn hơn rất nhiều so với máy bay chiến đấu, vì vậy khi kết hợp cả hai, chúng ta có thể đạt được sức mạnh tối ưu trong các chiến dịch quân sự. Hiện tại, Mỹ là quốc gia duy nhất trong khối phương Tây vẫn duy trì lực lượng máy bay ném bom, với Nga và Trung Quốc là hai nước khác cũng có khả năng tương tự.

Armagost đã dùng ví dụ về cuộc thử nghiệm B-2 để so sánh sự chuyển mình trong cách tiếp cận tấn công từ những cuộc chiến tranh trước, khi cần nhiều máy bay để tiêu diệt một mục tiêu, đến việc một chiếc B-2 có thể tấn công nhiều mục tiêu chỉ trong một lần bay. Điều này đặc biệt quan trọng trong việc giảm thiểu chi phí và tăng cường hiệu quả tấn công.

b-2-80-jdam-test-smiley-face.jpg


B-2 không chỉ là một biểu tượng của sức mạnh quân sự mà còn là minh chứng cho sự tiến bộ trong công nghệ quân sự và chiến lược tấn công. Sự phát triển của các máy bay mới như B-21 Raider, với khả năng tấn công nhiều mục tiêu và cải thiện tính năng bảo mật, sẽ không làm giảm giá trị của B-2 mà còn bổ sung thêm vào khả năng phòng thủ của quân đội Mỹ trong tương lai.

Dù có nhiều thay đổi trong công nghệ, câu chuyện về “mặt cười” mà Armagost kể lại vẫn để lại ấn tượng mạnh mẽ và cho thấy sức mạnh hủy diệt đáng kinh ngạc mà quân đội Mỹ có thể mang lại.

jdam-family.jpg


Nguồn tham khảo: https://www.twz.com/air/b-2-bombed-...d-because-it-ran-out-of-targets-during-a-test
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2ItMi1uZW0tYm9tLWhpbmgtbWF0LWN1b2ktY2hpZW4tdGh1YXQtYmF0LW5nby1raGktaGV0LW11Yy10aWV1LjY3MDkyLw==
Top