Bùi Minh Nhật
Intern Writer
Trong đêm nay (24/11), Trung Quốc sẽ phóng một tàu vũ trụ không người lái lên trạm Thiên Cung, nhằm cung cấp “xuồng cứu sinh” cho ba phi hành gia hiện đang mắc kẹt trên quỹ đạo. Đây là động thái khẩn cấp sau sự cố tàu trở về Shenzhou 20 bị mảnh vỡ không gian va chạm.
Tàu Shenzhou 22 sẽ được phóng bằng tên lửa Trường Chinh 2F/G từ Trung tâm Vũ trụ Tửu Tuyền tại sa mạc Gobi. Cửa sổ phóng kéo dài 30 phút, bắt đầu từ 23:11 (giờ Mỹ) tức 11:11 sáng theo giờ Bắc Kinh ngày 25/11.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc xác nhận công tác nạp nhiên liệu đã hoàn tất từ sớm. Huy hiệu nhiệm vụ Shenzhou 22 cũng được công bố, cho thấy hình ảnh tàu và tên lửa vươn lên từ Vạn Lý Trường Thành hướng tới trạm Thiên Cung biểu tượng cho tinh thần “sẵn sàng phóng” và niềm tin “hoàn thành nhiệm vụ”.
Nhóm Shenzhou 21 lên trạm ngày 31/10, chuẩn bị tiếp quản ca trực và để nhóm Shenzhou 20 về Trái Đất theo lịch cũ vào ngày 5/11. Nhưng chỉ vài ngày trước khi rời trạm, tàu Shenzhou 20 bất ngờ bị va bởi mảnh vỡ không gian. Để đảm bảo an toàn, các quan chức Trung Quốc quyết định đưa nhóm Shenzhou 20 về bằng chính tàu Shenzhou 21 vừa cập bến. Họ đã hạ cánh an toàn hôm 14/11 và từ đó đến nay, nhóm Shenzhou 21 hoàn toàn không có “vé về”.
Tàu Shenzhou 20 vẫn đang neo tại trạm Thiên Cung nhưng cần được sửa chữa hoặc loại bỏ để dọn chỗ cho Shenzhou 23 nhiệm vụ sẽ thay ca cho nhóm hiện tại vào tháng 4/2026.
Cho đến lúc đó, việc đưa Shenzhou 22 lên quỹ đạo là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo an toàn cho nhóm phi hành gia đang làm việc trong một trong những môi trường nguy hiểm nhất ngoài vũ trụ.(tech.yahoo.com)
Tàu Shenzhou 22 sẽ được phóng bằng tên lửa Trường Chinh 2F/G từ Trung tâm Vũ trụ Tửu Tuyền tại sa mạc Gobi. Cửa sổ phóng kéo dài 30 phút, bắt đầu từ 23:11 (giờ Mỹ) tức 11:11 sáng theo giờ Bắc Kinh ngày 25/11.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc xác nhận công tác nạp nhiên liệu đã hoàn tất từ sớm. Huy hiệu nhiệm vụ Shenzhou 22 cũng được công bố, cho thấy hình ảnh tàu và tên lửa vươn lên từ Vạn Lý Trường Thành hướng tới trạm Thiên Cung biểu tượng cho tinh thần “sẵn sàng phóng” và niềm tin “hoàn thành nhiệm vụ”.
Ba phi hành gia đang mắc kẹt vì sự cố mảnh vỡ không gian
Ba phi hành gia thuộc nhiệm vụ Shenzhou 21 Trương Lục, Trương Hồng Chương và Ngô Phi hiện không có phương tiện quay về Trái Đất. Tàu Shenzhou 21 vốn dùng để đón họ trở về đã bị điều động để đưa nhóm Shenzhou 20 xuống mặt đất sau khi tàu Shenzhou 20 bị mảnh vỡ không gian làm hỏng phần quan trọng.
Nhóm Shenzhou 21 lên trạm ngày 31/10, chuẩn bị tiếp quản ca trực và để nhóm Shenzhou 20 về Trái Đất theo lịch cũ vào ngày 5/11. Nhưng chỉ vài ngày trước khi rời trạm, tàu Shenzhou 20 bất ngờ bị va bởi mảnh vỡ không gian. Để đảm bảo an toàn, các quan chức Trung Quốc quyết định đưa nhóm Shenzhou 20 về bằng chính tàu Shenzhou 21 vừa cập bến. Họ đã hạ cánh an toàn hôm 14/11 và từ đó đến nay, nhóm Shenzhou 21 hoàn toàn không có “vé về”.
Tàu Shenzhou 20 vẫn đang neo tại trạm Thiên Cung nhưng cần được sửa chữa hoặc loại bỏ để dọn chỗ cho Shenzhou 23 nhiệm vụ sẽ thay ca cho nhóm hiện tại vào tháng 4/2026.
Shenzhou 22 sẽ đóng vai “xuồng cứu sinh” cho đến khi Shenzhou 23 lên thay ca
Khi Shenzhou 22 đến nơi, nó sẽ trở thành tàu cứu hộ chính thức cho ba phi hành gia Shenzhou 21. Họ dự kiến sẽ tiếp tục nhiệm vụ cho đến lúc Shenzhou 23 cất cánh và đến trạm Thiên Cung vào tháng 4/2026.Cho đến lúc đó, việc đưa Shenzhou 22 lên quỹ đạo là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo an toàn cho nhóm phi hành gia đang làm việc trong một trong những môi trường nguy hiểm nhất ngoài vũ trụ.(tech.yahoo.com)