Bạn sẽ không thể nào đoán ra được đây mới là thành phố có nhiều tỷ phú nhất châu Á

Mumbai, trung tâm tài chính sôi động của Ấn Độ, đã vượt qua Bắc Kinh để trở thành thành phố có nhiều tỷ phú nhất châu Á, theo báo cáo Hurun Global Rich List 2024. Với 92 tỷ phú, Mumbai đã bỏ xa Bắc Kinh (91) và Thượng Hải (87), đồng thời lần đầu tiên góp mặt trong top 3 thành phố có nhiều tỷ phú nhất thế giới.
Sự trỗi dậy của Mumbai như một điểm đến hấp dẫn cho giới siêu giàu không chỉ nằm ở số lượng tỷ phú, mà còn ở sự hiện diện của những cái tên đình đám. Tỷ phú Mukesh Ambani, người giàu nhất châu Á và đứng thứ 10 thế giới với khối tài sản 115 tỷ USD, cũng đang sinh sống tại Mumbai trong căn nhà 26 tầng trị giá hàng tỷ USD. Sự tập trung của giới siêu giàu tại Ấn Độ là đáng kinh ngạc, với 1% người giàu nhất nắm giữ tới 40% tổng tài sản quốc gia.
Bạn sẽ không thể nào đoán ra được đây mới là thành phố có nhiều tỷ phú nhất châu Á
Sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Ấn Độ, với mức tăng 7,5% trong năm qua, đã góp phần không nhỏ vào sự hưng thịnh của giới siêu giàu. Chủ tịch kiêm Nghiên cứu trưởng Hurun, Rupert Hoogewerf, đánh giá: "Ấn Độ đã có một năm siêu mạnh mẽ khi có thêm gần 100 tỷ phú. Niềm tin vào nền kinh tế tăng lên mức kỷ lục".
Trong khi đó, sự thay đổi trong bảng xếp hạng các thành phố có nhiều tỷ phú nhất thế giới cũng đáng chú ý. New York đã giành lại danh hiệu "Thủ đô tỷ phú của thế giới" sau 7 năm, với 119 tỷ phú, trong khi London đứng thứ hai. Bắc Kinh, thành phố giữ ngôi vương năm ngoái, đã tụt xuống vị trí thứ 4.
Bạn sẽ không thể nào đoán ra được đây mới là thành phố có nhiều tỷ phú nhất châu Á
Tỷ phú Mukesh Ambani, người giàu nhất châu Á
Sự suy giảm của Bắc Kinh diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc mất đi 155 tỷ phú (40%) trong hai năm qua. Báo cáo chỉ ra rằng "đã có những biến động sâu sắc trong việc tích lũy tài sản ở Trung Quốc, khi các tỷ phú bất động sản và năng lượng tái tạo sụt giảm về sự giàu có".
Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn giữ vững vị thế quốc gia có nhiều tỷ phú nhất thế giới với 814 người, bất chấp sự suy giảm. Mỹ và Ấn Độ theo sau ở vị trí thứ 2 và 3, lần lượt với 800 và 271 tỷ phú.
Toàn cầu hiện có 3.279 tỷ phú, tăng 167 người so với năm ngoái, với tổng tài sản lên tới 15.000 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2023. Theo Hurun, trí tuệ nhân tạo (AI) chính là động lực chính cho sự tăng trưởng tài sản, tạo ra hơn một nửa tổng tài sản mới trong năm qua.
Ông Rupert Hoogewerf nhận định: "Trong khi Jensen Huang đã thu hút nhiều sự chú ý khi Nvidia vượt mốc 2.000 tỷ USD và đưa anh ta vào Top 30 Hurun, thì các tỷ phú đứng sau Microsoft, Google, Amazon, Oracle và Meta cũng chứng kiến tài sản gia tăng đáng kể khi các nhà đầu tư đặt cược vào giá trị do AI tạo ra".
Với hơn 20 năm kinh nghiệm, Hurun Global Rich List của Rupert Hoogewerf, một cựu cố vấn của công ty kiểm toán và tư vấn thuế Arthur Andersen, đã trở thành một tài liệu tham khảo uy tín về giới siêu giàu, cùng với các xếp hạng của Forbes và Bloomberg. Sự dịch chuyển của cán cân giàu có toàn cầu, với sự trỗi dậy của Mumbai và sự suy giảm của Bắc Kinh, hứa hẹn sẽ là chủ đề nóng trong thời gian tới.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top