Bánh mì đã không được ăn, đến soda cũng không được uống, ai bảo làm phi hành gia sướng?

Trước khi rời khỏi Trái Đất và khoác lên mình những bộ đồ không gian, các phi hành gia bắt buộc phải chấp nhận những quy định đối với các nhiệm vụ của mình, đó là những gì có thể mang và không được mang theo. Điều này nhằm đảm bảo họ luôn được an toàn khi ở ngoài bầu khí quyển của Trái Đất, nơi mà mọi thứ không phải lúc nào cũng hoạt động như chúng ta mong đợi, kể cả thực phẩm. Điều này đặc biệt đúng đối với một loại đồ uống cực kỳ quen thuộc: Soda.
Mặc dù các phi hành gia có thể quen với việc uống đồ uống có ga trên Trái đất, nhưng đó là điều họ phải từ bỏ khi thực hiện một nhiệm vụ không gian do lo ngại về an toàn. Vậy chính xác thì điều gì sẽ xảy ra khi bạn mang đồ uống có ga vào không gian?

Soda biến đổi như thế nào khi rời khỏi Trái Đất?

Trong các đồ uống có ga, khí tạo thành bong bóng trong soda là carbon dioxide. Những bong bóng này cần nổi lên trên cùng của đồ uống để giải phóng khí CO2 đó. Để cho quá trình này diễn ra tự nhiên, lực hấp dẫn là cần thiết để các bong bóng sẽ nổi lên khỏi chất lỏng nặng hơn. Tuy nhiên, trong không gian, các bong bóng thay vào đó được phân tán ngẫu nhiên qua soda, biến nó thành bọt, đây là điều không tốt.
Bánh mì đã không được ăn, đến soda cũng không được uống, ai bảo làm phi hành gia sướng?
Bên cạnh đó, không gian vũ trụ cũng ảnh hưởng đến cách tiêu hóa soda. Khi chúng ta uống soda, carbon dioxide sẽ tìm đường thoát ra khỏi cơ thể chúng ta thông qua việc ợ hơi, mặt khác con người sẽ không bị hấp thụ quá nhiều khí vì nó đã thoát ra bớt. Tuy nhiên, nếu một phi hành gia uống soda trong không gian, họ sẽ uống nhiều CO2 hơn vì nó không thể thoát ra khỏi chất lỏng một cách dễ dàng. Chính lý do này dẫn đến các phi hành gia phải ợ hơi nhiều hơn và gặp các khó khăn khi ở trong không gian. Theo giải thích của Forbes, khi ợ hơi xảy ra trong không gian, thường có một số chất lỏng đi kèm vì chất lỏng và khí khó phân tách trong không gian hơn.

Coca-Cola và Pepsi đã từng được đưa lên vũ trụ

Bánh mì đã không được ăn, đến soda cũng không được uống, ai bảo làm phi hành gia sướng?
Thực tế là những đồ uống có ga như soda thường không được phép vào không gian, nhưng đã có lúc hai trong số các thương hiệu lớn nhất đi du lịch cùng với các phi hành gia. Chẳng hạn vào năm 1985, Coca-Cola và Pepsi đều tạo ra một loại lon đựng đặc biệt cho phép các phi hành gia có thể uống. Cả hai công nghệ đều sử dụng túi nhựa chứa đầy carbon dioxide để đẩy soda ra khỏi lon.
Dù vậy, việc tiêu hoá soda vẫn là một vấn đề khó khăn. Những lon Coca-Cola và Pepsi dành cho phi hành gia ấy về cơ bản cũng chỉ là một chiêu trò quảng cáo. Nhưng nếu phải từ bỏ nhiều thứ như vậy, tôi chẳng muốn làm phi hành gia nữa đâu!
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top