Báo Indonesia: Nhiều HLV muốn dẫn dắt tuyển Việt Nam vì "việc nhẹ lương cao"

Okezone, website nằm trong top 20 trang báo được truy cập nhiều nhất ở Indonesia, cho rằng nhiều HLV muốn ứng tuyển vào vị trí dẫn dắt tuyển Việt Nam là vì "Chiến binh sao vàng" đã xuống đáy, không còn mục tiêu phấn đấu.
Báo Indonesia: Nhiều HLV muốn dẫn dắt tuyển Việt Nam vì việc nhẹ lương cao
Cầu thủ Việt Nam thất vọng sau khi thủng lưới trước Indonesia, trên sân Mỹ Đình, Hà Nội, lượt bốn bảng F vòng loại hai khu vực châu Á, World Cup 2026, tối 26/3/2024. Ảnh: Hiếu Lương "Dù đang sa sút, đặc biệt là sau khi bị Indonesia đè bẹp ở hai trận vòng loại World Cup 2026, Việt Nam vẫn thu hút nhiều HLV", Okezone bình luận. Theo Okezone, nguyên nhân lớn nhất khiến nhiều HLV muốn trở thành người kế nhiệm ông Troussier là vì mục tiêu của tuyển Việt Nam trong tương lai rất nhẹ nhàng, nên tân HLV sẽ không chịu nhiều gánh nặng thành tích. Tại vòng loại World Cup 2026, tuyển Việt Nam đang đứng thứ ba, kém Indonesia 4 điểm sau hai trận thua liên tiếp. Khả năng đi tiếp vào vòng loại thứ ba vẫn còn, nhưng tuyển Việt Nam không nắm trong tay quyền tự quyết. Do đó, mục tiêu thiết thực hơn dành cho tân HLV sẽ là AFF Cup vào cuối năm nay. Nhưng theo Okezone, giờ tuyển Việt Nam cũng không đủ khả năng để đặt mục tiêu dành chức vô địch, thậm chí vượt qua vòng bảng cũng đã được coi là thành công. Thể thức AFF Cup - đã đổi tên thành ASEAN Cup từ kỳ tới - vẫn được giữ nguyên, với 10 đội chia thành 2 bảng, chọn ra 4 đội vào bán kết. Đã có những HLV bày tỏ niềm vinh dự nếu được dẫn đội tuyển Việt Nam, như cựu HLV Thái Lan Mano Polking, hay HLV Công an Hà Nội Kiatisuk Senamuang. Hội đồng HLV quốc gia sẽ tham mưu về việc chọn người kế nhiệm Troussier, nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về VFF.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng

Gợi ý cộng đồng

Top