Bất ngờ trước khả năng phép thuật của Trư Bát Giới, từng cứu mạng cả Tôn Ngộ Không

Trư Bát Giới trước khi trở thành nhị đồ đệ của Đương Tăng từng là Thiên Bồng Nguyên soái, chỉ huy hơn 8 vạn thủy binh ở Thiên Đình. Thế nhưng trong bữa tiệc lớn ở Thiên Đình, vì uống say nên hắn đã sàm sỡ Hằng Nga, khiến Ngọc Hoàng nổi giận đẩy xuống dưới hạ giới trong hình hài nửa người nửa lợn vô cùng xấu xí.
Đến khi gặp được Đường Tăng, Trư Bát Giới lại tiếp tục bị gắn mác vô dụng khi vừa ham ăn, lười làm lại không có khả năng bảo vệ sư phụ, thậm chí có lúc còn "báo" cả Tôn Ngộ Không. Thế nhưng rõ ràng một người có xuất thân không hề tầm thưởng như Trư Bát Giới không thể vô dụng như vậy được. Trên thực tế, hắn cực kỳ lợi hại, sở hữu thuật cải tử hoàn sinh.

Bất ngờ trước khả năng phép thuật của Trư Bát Giới, từng cứu mạng cả Tôn Ngộ Không
Cụ thể, khi Tôn Ngộ Không bị thương đến mức bất tỉnh bởi Tam muội chân hỏa của Hồng Hài Nhi, Trư Bát Giới đã hồi sinh sư huynh của mình bằng phép thuật này. Cải tử hoàn sinh vốn là 1 trong 36 phép Thiên Cang địa sát mà Trư Bát Giới thành thục, có thể cứu sống những người đang cận kề cái chết hoặc vừa mới chết.
Bên cạnh đó, nhị đồ đệ của Đường Tăng còn rất giỏi thuật Oát toàn tạo hóa - loại pháp thuật có thể điều khiển trời đất, tạo ra một thế giới giả mà thật, rất ít người luyện được chiêu này vì yêu cầu pháp lực cao thâm của người tu luyện. Ngoài ra, Điên đảo âm dương - thuật đảo lộn đất trời, thay đổi những lẽ thường của tự nhiên, khiến cho vạn vật di chuyển ngược lại với tạo hóa và Di tinh hoán đẩu - thuật hoán đổi vạn vật trong vũ trụ cho nhau cũng là hai loại pháp thuật lợi hại mà Trư Bát Giới tu luyện được.


>>> Tiết lộ động trời về nàng Thỏ Ngọc xinh đẹp trong "Tây Du Ký"
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top