Bệnh sởi có thể gây tổn hại đến hệ miễn dịch trong nhiều năm

myle.vnreview
Mỹ Lệ
Phản hồi: 0
Một đợt mắc bệnh sởi khiến hệ miễn dịch bị sốc, phá hủy các tế bào quan trọng giúp cơ thể chúng ta phản ứng với các mối đe dọa. Điều này có thể khiến mọi người cực kỳ dễ bị các tác nhân gây bệnh khác trong nhiều tuần sau khi bị nhiễm trùng.

1742183192453.png


Virus sởi cũng tấn công các tế bào ghi nhớ của hệ miễn dịch. Tiến sĩ Michael Mina, cựu giáo sư dịch tễ học tại Trường Y tế Công cộng Harvard, người đã nghiên cứu về bệnh sởi và khả năng miễn dịch, cho biết các tế bào này ghi nhớ và nhận dạng các tác nhân gây bệnh mà bạn đã gặp phải trong suốt cuộc đời và bảo vệ cơ thể khỏi chúng. Các nhà khoa học gọi hiện tượng này là "mất trí nhớ miễn dịch".

Tiến sĩ Michael Mina cho biết mọi người bị bệnh sởi sẽ bị mất trí nhớ miễn dịch ở một mức độ nào đó. Đối với một số người, điều này có thể có nghĩa là việc mắc bệnh cúm sẽ khiến họ phải nằm liệt giường thêm một hoặc hai ngày. Nhưng những người khác có thể mất khả năng miễn dịch nhiều hơn và cuối cùng bị bệnh nặng do vi-rút mà họ gặp phải. Chứng mất trí nhớ miễn dịch này có thể kéo dài khoảng ba năm.

"Một mối lo ngại thực sự là bạn không chỉ bị sởi và bị bệnh, mà trong vài năm tới, con bạn sẽ thực sự dễ bị tổn thương trước nhiều thứ khác", Tiến sĩ Aaron Milstone, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nhi khoa tại Trung tâm Nhi khoa Johns Hopkins cho biết.

Bệnh sởi cũng có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng, lâu dài. Khoảng một trong 1.000 trẻ mắc bệnh sởi sẽ bị sưng não, có thể gây mất thính lực và thị lực, khuyết tật trí tuệ và tổn thương não vĩnh viễn. Và những người ở mọi lứa tuổi bị suy giảm miễn dịch đều có nguy cơ cao mắc một loại sưng não cụ thể có thể xảy ra trong vòng một năm sau khi họ hồi phục, Tiến sĩ Milstone cho biết.

Trong những trường hợp cực kỳ hiếm gặp, người lớn và trẻ em bị viêm não bán cấp, một căn bệnh gây tử vong ở hệ thần kinh trung ương. Căn bệnh đó, có thể gây ra co giật, thường xuất hiện từ bảy đến 10 năm sau khi bệnh nhân hồi phục sau bệnh sởi. Không có cách chữa trị. Theo một số ước tính, cứ 100.000 ca mắc sởi thì có khoảng bốn đến mười một ca dẫn đến tình trạng này. Nguy cơ cao hơn một chút ở trẻ em bị nhiễm bệnh dưới 5 tuổi.

Cứ khoảng 20 trẻ mắc sởi thì có một trẻ bị viêm phổi. Nhiễm trùng phổi là nguyên nhân gây tử vong phổ biến nhất ở trẻ em mắc bệnh sởi. Ngay cả ở những trẻ sống sót, một trường hợp viêm phổi nặng cũng có thể làm suy giảm chức năng phổi về lâu dài, Saad Omer, giáo sư y tế công cộng tại Trung tâm Y tế Tây Nam của Đại học Texas (Mỹ) cho biết. Căn bệnh này có thể làm sẹo phổi, khiến việc thở bình thường trở nên khó khăn. Trẻ em mắc bệnh viêm phổi cũng có nhiều khả năng mắc bệnh hen suyễn và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính khi trưởng thành.

Hầu hết các trường hợp mắc bệnh sởi ở Mỹ trong năm nay đều là trẻ em. Nhưng người lớn cũng dễ bị ảnh hưởng lâu dài và nhiễm trùng nghiêm trọng.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), ngoài những người bị suy giảm miễn dịch, người lớn trên 20 tuổi và trẻ em dưới 5 tuổi có nguy cơ cao gặp biến chứng do bệnh sởi. Bệnh sởi cũng nguy hiểm đối với phụ nữ mang thai, những người có nhiều khả năng phải nhập viện và mắc bệnh viêm phổi. Phụ nữ mang thai cũng có nguy cơ sảy thai, sinh non và thai chết lưu cao hơn.

Vắc-xin cung cấp khả năng phòng vệ suốt đời chống lại vi-rút cho phần lớn mọi người, bảo vệ họ khỏi cả những rủi ro ngắn hạn và dài hạn, Tiến sĩ Walter Orenstein, giáo sư danh dự tại Đại học Emory và cựu giám đốc Chương trình Tiêm chủng Quốc gia tại CDC Mỹ cho biết.

"Đó là về bảo vệ cộng đồng, chứ không chỉ là bảo vệ cá nhân", ông nói.

Nguồn: Nytimes
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top