Bị dơi cắn nhưng từ chối điều trị, ông lão chết vì bệnh dại chỉ sau một tháng

Trong tuần qua, tiểu bang Illinois (Mỹ) đã ghi nhận trường hợp mắc bệnh dại ở người lần đầu tiên trong gần 70 năm. Bệnh nhân là một người đàn ông đã đã bị dơi cắn nhưng từ chối điều trị dự phòng. Chỉ sau một tháng, người này phát bệnh và nhanh chóng tử vong.

"Ác mộng" bệnh dại​

Bệnh dại do một loại virus gây ra, có thể lây nhiễm cho hầu hết mọi loài động vật có vú kể cả con người. Khi vào bên trong vật chủ, virus xâm nhập vào hệ thần kinh, gây viêm và xuất hiện các triệu chứng bệnh dại như lú lẫn, hung hăng, tiết nhiều nước bọt, sợ nước, cuối cùng là tê liệt và tử vong. Thông thường, virus lây lan qua vết cắn hoặc tiếp xúc khác với nước bọt hoặc chất nhầy của động vật bị bệnh.
Bị dơi cắn nhưng từ chối điều trị, ông lão chết vì bệnh dại chỉ sau một tháng
Hình minh họa cấu tạo virus bệnh dại
Một khi đã bắt đầu xuất hiện các triệu chứng, bệnh dại hầu như không có phương pháp điều trị hiệu quả. Chỉ một số ít người được biết là đã sống sót sau giai đoạn cuối của nhiễm trùng.
May thay, đã có một loại vaccine ngừa bệnh dại rất phổ biến, có hiệu quả đối với cả những người đã nhiễm virus, miễn là vaccine được tiêm trong vài tuần trước khi xuất hiện các triệu chứng. Những người bị phơi nhiễm cũng được nhận một lượng lớn kháng thể chống lại bệnh dại được lấy từ máu của những người hoặc động vật đã được chủng ngừa.
Bệnh dại vẫn là một mối đe dọa nghiêm trọng ở các nước nghèo trên thế giới. Nhưng tại Mỹ và nhiều quốc gia khác, các chương trình kiểm soát động vật và việc tiêm phòng hàng loạt cho vật nuôi đã làm giảm đáng kể các trường hợp mắc bệnh ở người. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, hiện nay số ca tử vong do bệnh dại được ghi nhận ở nước này là rất thấp, chỉ khoảng 1-2 ca mỗi năm. Tuy nhiên, virus vẫn dễ dàng lây lan giữa các loài động vật hoang dã, đôi khi có thể lây sang người trong những điều kiện thích hợp.
Bị dơi cắn nhưng từ chối điều trị, ông lão chết vì bệnh dại chỉ sau một tháng
Các chiến dịch tiêm phòng hàng loạt cho vật nuôi khiến việc nhiễm bệnh dại ở người trở nên hiếm gặp tại Mỹ

Tử vong vì từ chối điều trị​

Hôm 28/8 vừa qua, Sở Y tế Công cộng Illinois đã báo cáo một trong những trường hợp hy hữu như vậy. Trước đó vào giữa tháng 8, một ông lão 80 tuổi, sinh sống tại quận Lake thuộc tiểu bang Illinois đã giật mình thức giấc vì bị một con dơi cắn vào cổ. Con dơi bị bắt lại và toàn bộ đàn dơi sau đó được phát hiện đang sống trong nhà của ông lão. Sau khi biết dơi bị mắc bệnh dại, mọi người khuyên nên đi điều trị nhưng ông đã kiên quyết từ chối. Một tháng sau, ông lão bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như đau cổ, đau đầu, tê ngón tay và cứng miệng. Bệnh nhân đã tử vong không lâu sau đó.
Các quan chức cho biết, những người đã tiếp xúc gần với chất dịch cơ thể của bệnh nhân trên cũng đã được kiểm tra và điều trị dự phòng. Đây là trường hợp mắc bệnh dại đầu tiên ở người được ghi nhận ở Illinois kể từ năm 1954.
Ông Mark Pfister - Giám đốc Sở Y tế Quận Lake cho biết: “Câu chuyện trên cho thấy tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức cộng đồng về nguy cơ phơi nhiễm bệnh dại. Việc nhiễm bệnh dại ở người rất hiếm tại Mỹ. Tuy nhiên, một khi đã xuất hiện các triệu chứng, bệnh dại hầu như luôn gây tử vong. Điều quan trọng là người bị phơi nhiễm phải được điều trị kịp thời trước khi bệnh trở nặng”.

Nguy cơ từ loài dơi​

Theo báo cáo của CDC Hoa Kỳ, dơi là vật chủ truyền bệnh dại phổ biến nhất ở Mỹ, chiếm 70% số ca tử vong do bệnh dại ở người. Loài này cũng được cho là vật chủ ban đầu của virus tổ tiên đã làm phát sinh bệnh dại và các bệnh truyền nhiễm khác. Nguy hiểm hơn, không chỉ dơi mà còn nhiều loài động vật khác có khả năng truyền bệnh dại cho người. Số dơi bị bệnh dại cũng rất ít dễ khiến nhiều người bị dơi cắn chủ quan trong việc phòng bệnh. Đặc biệt rất khó để biết được một con dơi có bị bệnh dại hay không nếu chỉ nhìn bằng mắt thường.
Bị dơi cắn nhưng từ chối điều trị, ông lão chết vì bệnh dại chỉ sau một tháng
Dơi là vật chủ làm phát sinh nhiều bệnh truyền nhiễm ở người
Do đó, nếu chẳng may bị động vật cắn hoặc cào, chúng ta cần nhận thức được nguy cơ mắc bệnh dại, đặc biệt là đối với động vật hoang dã hoặc chưa biết là đã được tiêm phòng bệnh dại hay chưa. Tốt nhất, con vật đó nên bị bắt lại để xét nghiệm. Bên cạnh đó, tùy thuộc vào từng trường hợp, các bác sĩ vẫn có thể khuyên bạn nên điều trị dự phòng sau phơi nhiễm. Cũng theo CDC, mặc dù trường hợp người nhiễm bệnh dại ở Mỹ rất hiếm, nhưng hàng năm có tới khoảng 55.000 người Mỹ được điều trị sau phơi nhiễm.
Theo Gizmodo
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top