Bị liệt năm 21 tuổi và ngồi trên xe lăn nửa thế kỷ, vậy làm thế nào Hawking có tới 3 người con?

Hawking tên đầy đủ là Stephen William Hawking, mọi người thường gắn tên Hawking với hố đen, vật lý và nhà khoa học. Biết nhiều hơn sẽ liên tưởng Hawking với những chiếc xe lăn. Dù Hawking có ra sao, ông vẫn là một trong những người đàn ông vĩ đại nhất của khoa học thế kỷ 20 với danh tiếng quốc tế.
Bị liệt năm 21 tuổi và ngồi trên xe lăn nửa thế kỷ, vậy làm thế nào Hawking có tới 3 người con?
Hawking được sinh ra vào ngày kỷ niệm 300 năm ngày mất của Galileo. Cha mẹ của Hawking đều tốt nghiệp Đại học Oxford, Hawking sau này cũng tốt nghiệp Đại học Oxford, và cũng học lấy bằng Tiến sĩ tại Đại học Cambridge.
Hawking trẻ tuổi và đầy triển vọng không may mắc chứng loạn dưỡng cơ hiếm gặp ở tuổi 21, thường được gọi là ALS. Đó là năm cuối tại Đại học Oxford, khi đó Hawking nhận thấy chân tay của mình dường như không còn linh hoạt, thậm chí không thể nói rõ ràng, bác sĩ khẳng định rằng ông sẽ chỉ còn sống được hai năm nữa.
Nghiên cứu khoa học vật lý là sở thích cả đời của Hawking và cũng là công việc để đời của ông. Mãi về sau, Hawking bị liệt hoàn toàn, không thể tự chăm sóc bản thân, phải nhờ người khác chăm sóc, Hawking ngồi trên xe lăn hơn 40 năm.
Bị liệt năm 21 tuổi và ngồi trên xe lăn nửa thế kỷ, vậy làm thế nào Hawking có tới 3 người con?
Hawking kết hôn với người vợ đầu tiên của mình, Jane, vào năm 1965, khi ông 23 tuổi. Lúc này, đáng lẽ là khoảng thời gian 2 năm đối với Hawking như lời bác sĩ nói, nhưng số phận đã ưu ái ông, sau hai năm, Hawking không đón cái chết sắp đến mà mở ra một gia đình trọn vẹn.
Hóa ra Hawking bị ALS. Đây không phải là một cuộc tấn công một lần có thể giết chết một người, mà là một đợt khởi phát từ từ. Mặc dù các triệu chứng sẽ trở nên tồi tệ hơn theo thời gian.
Bản thân Hawking cũng từng lên tiếng trên các phương tiện truyền thông, ông cho rằng căn bệnh xơ cứng teo cơ sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng.
Bị liệt năm 21 tuổi và ngồi trên xe lăn nửa thế kỷ, vậy làm thế nào Hawking có tới 3 người con?
Hai năm sau khi kết hôn, Hawking và vợ Jane chào đón đứa con đầu lòng của họ, một bé trai tên Robert. Lúc này, Hawking chỉ cần chống nạng là có thể đi lại, còn các khía cạnh khác trong cuộc sống không cần phải quan tâm đặc biệt.
Nhưng tình trạng của Hawking trở nên tồi tệ hơn khi Robert được ba tuổi. Đột nhiên, nó nghiêm trọng đến mức tôi không thể tự mặc quần áo và ăn uống. Tuy nhiên, vào thời điểm này, đứa con thứ hai của Hawking cũng ra đời, một cô bé thông minh và tốt bụng tên là Lucy.
Năm 1979, Hawkings chào đón cậu con trai út của họ, Timothy. Kể từ đó, Hawking không có con nữa, vì tình trạng thể chất của Hawking lúc đó thực sự rất tồi tệ và ông thậm chí không thể nói được.
May mắn thay, 3 người con của Hawking đều không di truyền căn bệnh của bố, đều rất khỏe mạnh, khi lớn lên đều có sự nghiệp riêng trong công việc và cuộc sống.
Con trai cả, Robert, rất quan tâm đến công nghệ và kỹ thuật. Vì vậy, Robert đã chọn chuyên ngành kỹ thuật khoa học và công nghệ, và sau khi tốt nghiệp, ông cũng làm kỹ sư tại Microsoft.
Cô con gái thứ hai cũng rất ngoan và đã tốt nghiệp Đại học Cambridge của Anh. Sau đó, trở thành một tiểu thuyết gia viết sách thiếu nhi nổi tiếng.
Cậu con trai nhỏ tuổi hơn Timothy cuối cùng đã trở thành giám đốc điều hành hàng đầu của bộ phận tiếp thị của Lego.
Người ta nói rằng nếu Chúa đóng một cánh cửa của bạn, thì Ngài sẽ mở cho bạn một cánh cửa sổ. Mặc dù Hawking bị tàn tật về thể chất nhưng điều đó không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, và ông cũng có nhiều đóng góp cho nền khoa học vật lý thế giới.

>> Hawking nhiều lần thúc giục loài người chạy trốn khỏi trái đất, vì sao?

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top