Khôi Nguyên
Writer
Công an TP Hải Phòng đang khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc một phụ nữ trình báo bị lừa đảo hơn 1 tỷ đồng khi đặt phòng nghỉ dưỡng tại một khu resort ở tỉnh Ninh Bình thông qua mạng xã hội. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, nhắm vào nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng của người dân.
Tin tưởng fanpage resort "tích xanh", sập bẫy lừa đảo tinh vi
Theo trình bày của chị P.T.T. (trú tại TP Hải Phòng), do có nhu cầu đặt phòng nghỉ dưỡng cho gia đình vào dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, chị đã tìm kiếm thông tin trên mạng và liên hệ với một trang fanpage có "tích xanh" (dấu hiệu xác minh quyền sở hữu) của một cơ sở lưu trú sang trọng tại Ninh Bình.
Sau khi được tư vấn nhiệt tình, chị T. đã chuyển khoản đặt cọc 6,5 triệu đồng để giữ chỗ cho 2 phòng. Tuy nhiên, sau đó, chị T. liên tục bị các đối tượng mạo danh nhân viên khu nghỉ dưỡng gọi điện thúc giục, yêu cầu chuyển thêm tiền với lý do "chuyển khoản sai nội dung" và cần "kích hoạt VNpay" để nhận lại tiền.
Tin tưởng vào "tích xanh" và những lời lẽ thuyết phục của kẻ gian, cùng với việc bị thúc ép liên tục, chị T. đã thực hiện nhiều giao dịch chuyển tiền với các con số mà đối tượng cung cấp, tổng cộng lên tới hơn 1 tỷ đồng.
"Ma trận" lừa đảo bài bản và tinh vi
Chị T. cho biết các đối tượng đã dẫn dắt, đưa chị vào "ma trận" lừa đảo rất bài bản và tinh vi. Chúng liên tục thúc ép đối phương chuyển tiền trong khoảng thời gian gấp gáp, khiến nạn nhân không kịp suy tính.
"Khi nói chuyện qua mạng, tôi thấy khung cảnh của một phòng làm việc có quy mô lớn với âm thanh khá ồn ào như một môi trường công sở chuyên nghiệp. Thêm vào đó, các khoản tiền đều chuyển vào tài khoản công ty chứ không phải tài khoản cá nhân nên đã tạo niềm tin, khiến tôi không hề nghi ngờ gì", chị T. chia sẻ.
Chỉ đến khi chuyển khoản lần cuối với số tiền 485,6 triệu đồng, chị T. mới hoang mang và yêu cầu được nói chuyện với quản lý khu nghỉ dưỡng thì bị ngắt liên lạc.
Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra
Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, cho biết đã nắm được thông tin và đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, xử lý. Ông cho biết trước Tết Nguyên đán 2025, khu nghỉ dưỡng này đã bị các đối tượng xấu giả mạo trang web, fanpage Facebook với giao diện gần giống trang chính để thực hiện hành vi lừa đảo.
Sở Du lịch Ninh Bình thường xuyên khuyến cáo các khu, điểm du lịch, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, homestay trên địa bàn cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo và thông báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện các trang web, fanpage giả mạo.
Bài học cảnh tỉnh
Vụ việc này là bài học cảnh tỉnh cho người dân về sự tinh vi của tội phạm lừa đảo trên mạng. Khi đặt phòng du lịch, khách hàng cần tìm hiểu kỹ thông tin, liên hệ trực tiếp với cơ sở lưu trú qua các kênh chính thức (số điện thoại, website chính thức) để xác minh, không nên tin tưởng hoàn toàn vào các trang fanpage, kể cả khi có "tích xanh".
![b3cf1ffc27b2ceec97a3_jpg_webp_75.jpg b3cf1ffc27b2ceec97a3_jpg_webp_75.jpg](https://vnrv.s3.hn-1.cloud.cmctelecom.vn/data/attachments/35/35301-59b81578d41b8ad943308f3c6d1bb463.jpg)
Tin tưởng fanpage resort "tích xanh", sập bẫy lừa đảo tinh vi
Theo trình bày của chị P.T.T. (trú tại TP Hải Phòng), do có nhu cầu đặt phòng nghỉ dưỡng cho gia đình vào dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, chị đã tìm kiếm thông tin trên mạng và liên hệ với một trang fanpage có "tích xanh" (dấu hiệu xác minh quyền sở hữu) của một cơ sở lưu trú sang trọng tại Ninh Bình.
Sau khi được tư vấn nhiệt tình, chị T. đã chuyển khoản đặt cọc 6,5 triệu đồng để giữ chỗ cho 2 phòng. Tuy nhiên, sau đó, chị T. liên tục bị các đối tượng mạo danh nhân viên khu nghỉ dưỡng gọi điện thúc giục, yêu cầu chuyển thêm tiền với lý do "chuyển khoản sai nội dung" và cần "kích hoạt VNpay" để nhận lại tiền.
Tin tưởng vào "tích xanh" và những lời lẽ thuyết phục của kẻ gian, cùng với việc bị thúc ép liên tục, chị T. đã thực hiện nhiều giao dịch chuyển tiền với các con số mà đối tượng cung cấp, tổng cộng lên tới hơn 1 tỷ đồng.
![8d8c38bf00f1e9afb0e0_jpg_webp_75.jpg 8d8c38bf00f1e9afb0e0_jpg_webp_75.jpg](https://vnrv.s3.hn-1.cloud.cmctelecom.vn/data/attachments/35/35303-b00681bb4d4631ed3b76c7eea72a38b0.jpg)
"Ma trận" lừa đảo bài bản và tinh vi
Chị T. cho biết các đối tượng đã dẫn dắt, đưa chị vào "ma trận" lừa đảo rất bài bản và tinh vi. Chúng liên tục thúc ép đối phương chuyển tiền trong khoảng thời gian gấp gáp, khiến nạn nhân không kịp suy tính.
"Khi nói chuyện qua mạng, tôi thấy khung cảnh của một phòng làm việc có quy mô lớn với âm thanh khá ồn ào như một môi trường công sở chuyên nghiệp. Thêm vào đó, các khoản tiền đều chuyển vào tài khoản công ty chứ không phải tài khoản cá nhân nên đã tạo niềm tin, khiến tôi không hề nghi ngờ gì", chị T. chia sẻ.
Chỉ đến khi chuyển khoản lần cuối với số tiền 485,6 triệu đồng, chị T. mới hoang mang và yêu cầu được nói chuyện với quản lý khu nghỉ dưỡng thì bị ngắt liên lạc.
Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra
Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, cho biết đã nắm được thông tin và đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, xử lý. Ông cho biết trước Tết Nguyên đán 2025, khu nghỉ dưỡng này đã bị các đối tượng xấu giả mạo trang web, fanpage Facebook với giao diện gần giống trang chính để thực hiện hành vi lừa đảo.
Sở Du lịch Ninh Bình thường xuyên khuyến cáo các khu, điểm du lịch, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, homestay trên địa bàn cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo và thông báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện các trang web, fanpage giả mạo.
Bài học cảnh tỉnh
Vụ việc này là bài học cảnh tỉnh cho người dân về sự tinh vi của tội phạm lừa đảo trên mạng. Khi đặt phòng du lịch, khách hàng cần tìm hiểu kỹ thông tin, liên hệ trực tiếp với cơ sở lưu trú qua các kênh chính thức (số điện thoại, website chính thức) để xác minh, không nên tin tưởng hoàn toàn vào các trang fanpage, kể cả khi có "tích xanh".