Bí mật khiến tên lửa Nga không thể bị cạn kiệt đã được tìm ra, và sự thật không thể được phương Tây chấp nhận

The Kings

Moderator
Kể từ khi nổ ra xung đột Nga-Ukraine vào tháng 2/2022, Nga đã bị Mỹ và các nước phương Tây phong tỏa hoàn toàn. Nhưng điều này còn lâu mới kết thúc. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban châu u Ursula von der Leyen thông báo châu u chính thức khởi động đợt trừng phạt thứ 9 nhằm vào Nga, lần này chủ yếu nhắm vào ngành năng lượng và khai khoáng của Nga.
Bí mật khiến tên lửa Nga không thể bị cạn kiệt đã được tìm ra, và sự thật không thể được phương Tây chấp nhận
Các phương pháp phạt Nga của châu u và Mỹ dường như đã cạn kiệt, nhưng chúng không ảnh hưởng đến hành động của Nga trên chiến trường. Trong hơn một tháng qua, còi báo động không kích đã vang lên không biết bao nhiêu lần trên khắp Ukraine. Trong đợt tấn công tên lửa mới nhất, Nga đã phóng hơn 200 quả tên lửa, trong đó tập trung vào hàng loạt cơ sở hạ tầng như năng lượng và điện ở Ukraine. Một nửa hệ thống năng lượng Ukraine bị tê liệt.
Có thể nói, mùa đông năm nay Ukraine đang gặp khó khăn gay gắt hơn so với Nga. Mà xung đột đã phát triển đến bây giờ, phương Tây bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, bọn họ cũng muốn tra xem Nga còn có bao nhiêu tên lửa? Có quá nhiều tên lửa ở Nga?
Bí mật khiến tên lửa Nga không thể bị cạn kiệt đã được tìm ra, và sự thật không thể được phương Tây chấp nhận
Tôi tính sơ sơ rằng kể từ sau cuộc xung đột, Nga đã phóng ít nhất gần 20.000 quả tên lửa. Châu u và Hoa Kỳ cũng đang đánh giá kho tên lửa của Nga, phương tiện truyền thông phương Tây đã công khai tuyên bố rằng kho tên lửa của Nga đang rất hao tổn và đạn dược của nước này về cơ bản đã cạn kiệt. Nhưng nhìn vào các cuộc tấn công bằng tên lửa rải thảm của Nga, rõ ràng là châu Âu và Hoa Kỳ đã đánh giá sai về dự trữ của Nga.
Mới đây, Mỹ và các nước phương Tây rốt cuộc đã khám phá ra bí mật khiến không thể dứt điểm tên lửa Nga. Nhưng kết quả này càng khiến châu u và Mỹ khó chấp nhận hơn.
Mới đây, xét từ xác những tên lửa mà Nga tấn công cơ sở hạ tầng của Ukraine, những tên lửa này rõ ràng không phải là tên lửa có trong kho của Nga, mà là sản phẩm mới nhất được Nga sản xuất sau khi bị trừng phạt. Thậm chí, một phần lớn tên lửa được Nga sử dụng trong tháng 11 cũng được sản xuất sau tháng 10!
Điều này có nghĩa là không chỉ 9 vòng trừng phạt của châu u không có hiệu quả mà lệnh cấm của phương Tây đối với một loạt linh kiện điện tử như bảng mạch và chip cần thiết cho quá trình sản xuất tên lửa của Nga cũng không có tác động lớn đến hoạt động sản xuất tên lửa của Nga.
Theo tạp chí "Arsenal of the Motherland" của Nga, không bao gồm hàng tồn kho, quân đội Nga có khoảng 4.500 tên lửa "cỡ nòng" được trang bị, cộng với các doanh nghiệp công nghiệp quân sự Nga được gấp rút triển khai trong ba ca. Ít nhất trong sáu tháng tới, Nga sẽ không thiếu tên lửa. Ngoài ra, theo giới truyền thông, trước chiến tranh, Nga đã chuẩn bị đủ nguyên liệu chế tạo tên lửa để đối phó với mối đe dọa từ NATO.
Châu Âu và Hoa Kỳ không thể chấp nhận một sự thật như vậy. Đồng thời, phương Tây không còn cách nào khác là nghĩ ra một điều đáng sợ hơn, nếu các biện pháp trừng phạt chung của Hoa Kỳ và các nước phương Tây không thể ngăn chặn Nga, thì việc ngăn chặn hoàn toàn Trung Quốc là vô ích!
Bởi vì năng lực sản xuất công nghiệp của Trung Quốc mạnh hơn nhiều so với Nga. Trong tương lai, cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ ngày càng gay gắt, Hoa Kỳ về cơ bản không thể sử dụng phương thức trừng phạt Nga cũ để đối phó với Trung Quốc. Trong chiến tranh, thứ gây chiến là kinh tế, và thứ gây chiến là sản xuất công nghiệp. Đây là một lợi thế cho Trung Quốc.
Là một quốc gia có hệ thống công nghiệp hoàn chỉnh nhất thế giới, một khi bước vào tình trạng chiến tranh, tất cả các nhà máy ở Trung Quốc sẽ ưu tiên phục vụ chiến tranh, dựa vào năng lực công nghiệp mạnh mẽ, chúng ta có thể liên tục sản xuất tên lửa.

>> Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine: Kinh nghiệm quan trọng nhất là giết tất cả kẻ thù, 10 tướng bị cách chức và 1 người ******

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top